Trong nước

Ông trùm ma túy Mexico bị tiêu diệt

31/07/2010 10:59 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một trong ba nhân vật lãnh đạo các băng buôn ma túy quyền lực nhất Mexico, Ignacio "Nacho" Coronel, vừa bị tiêu diệt trong trận đọ súng dữ dội với binh lính Mỹ. Cái chết của Coronel là cái tát đau nhất mà chính phủ Mexico "tặng" cho băng buôn ma túy Sinaloa hùng mạnh nhất nước này.


Ông trùm Ignacio "Nacho" Coronel mới bị tiêu diệt
* Thủ lĩnh ngã ngựa


Cuộc đọ súng ngắn ngủi diễn ra tại thành phố Guadalajara, phía Tây Mexico, đã mang tới kết quả khó ngờ, khi ông trùm Ignacio "Nacho" Coronel, một trong ba thủ lĩnh tối cao của băng buôn ma túy Sinaloa, bị tiêu diệt trong lúc tìm cách tẩu thoát. Tướng Edgar Ruiz Villegas nói rằng quân đội đã bí mật tiếp cận một trong những nơi trú ẩn an toàn của Coronel ở thành phố Guadalajara.

Đó là lúc ông trùm bất ngờ nổ súng bắn về phía họ. "Nacho Coronel cố gắng trốn thoát và bắn vào các quân nhân làm một người thiệt mạng, một người khác bị thương" -Ruiz Villegas nói trong cuộc họp báo ở Mexico City. Quân đội đã nổ súng đáp trả làm ông trùm này thiệt mạng.

Cái chết của Coronel diễn ra trong bối cảnh có những cáo buộc cho rằng chính quyền Tổng thống Felipe Calderon đang tỏ ra thiên vị băng Sinaloa hoặc không tấn công chúng mạnh như các băng khác. Các cáo buộc này đã vấp phải những phủ nhận đầy giận dữ từ phía ông Calderon và các quan chức cảnh sát cao cấp. Họ chỉ ra rằng vụ bắt giữ ông trùm Vicente "El Vicentillo" Zambada hồi năm 2009, nhân vật nắm vị trí thủ lĩnh số 2 của băng Sinaloa, là bằng chứng cho thấy họ đang tích cực theo dấu và trấn áp băng này. Vụ bắt giữ Zambada đã là sự kiện chấn động giới tội phạm Mexico, cho thấy sự cứng rắn của chính phủ, theo sau vụ ông trùm Arturo Beltran Leyva và 6 vệ sĩ bị lính thủy Mexico bắn chết tại thành phố Cuernavaca.

Trong vụ tấn công tiêu diệt Coronel, nhà chức trách cũng bắt giữ Francisco Quinonez. Quinonez là cánh tay phải của Coronel và là nhân vật duy nhất được phép tháp tùng nhân vật này về nhà riêng.

* Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD để lấy tin về ông trùm

Ignacio "Nacho" Coronel sinh ngày 1/2/1954 tại bang Durango, quê nhà của rất nhiều tay buôn lậu ma túy Mexico. Ông ta leo dần trên nấc thang quyền lực trong thế giới ngầm, dưới sự bảo trợ của Amado Carrillo Fuentes, nhân vật có biệt danh "Chúa tể bầu trời" và là thủ lĩnh băng buôn ma túy Juarez. Sau khi Carrillo chết vào năm 1997, Coronel gia nhập băng Sinaloa và tiếp tục leo thang trong hàng ngũ lãnh đạo cho tới khi trở thành nhân vật số 3.

Villegas cho biết Coronel kiểm soát hoạt động buôn lậu ma túy thông qua các bang Jalisco, Colima và một phần bang Michoacan, còn được biết tới với tên "tuyến đường buôn lậu ma túy Thái Bình Dương". Coronel bị cáo buộc đã chuyển nhiều tấn cocaine thông qua các tàu đánh cá từ Colombia tới Mexico và tỏa vào các bang của Mỹ như Texas hay Arizona trong đầu những năm 2000. Ông ta cũng chỉ đạo việc buôn ma túy sang Châu Âu, Trung Mỹ và Nam Mỹ.


Mexico đã bắt và tiêu diệt hàng loạt thành viên thế giới ngầm trong chiến dịch trấn áp các băng buôn bán ma túy lớn

Ở Mexico, Coronel được đặt cho biệt danh "vua chấm đá" do vai trò lớn trong việc sản xuất và buôn lậu ma túy methamphetamine, tên khác là "chấm đá". Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng đánh giá Coronel là "nhân vật tiên phong trong việc sản xuất một số lượng khổng lồ methamphetamine trong các phòng nghiên cứu bí mật ở Mexico rồi chuyển lậu chúng vào Mỹ. Cả chính phủ Mỹ lẫn Mexico đều đưa Coronel vào danh sách các nhân vật bị truy nã gắt gao. Nhà chức trách Mỹ còn treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông trùm này.

* Niềm vui xen lẫn nỗi lo

Tin tức Coronel bị tiêu diệt xuất hiện trong bối cảnh Mexico đang chìm trong một làn sóng bạo lực mới do các băng buôn ma túy gây ra. Cách đây chưa đầy hai tuần, chúng đã gây ra vụ đánh bom xe đầu tiên nhằm vào cảnh sát Ciudad Juarez, giết chết hai sĩ quan cảnh sát và hai nhân viên y tế.

Bạo lực đã dâng cao kể từ tháng 12/2006, khi Tổng thống Felipe Calderon mở chiến dịch quân sự nhằm trấn áp các băng buôn ma túy mạnh nhất trong nước, nhất là những băng ở Ciudad Juarez. Kể từ đó tới nay, khoảng 25.000 người đã mất mạng. Riêng trong năm nay đã có khoảng 7.000 người thiệt mạng, so với con số 9.000 người hồi năm ngoái.

Giới phân tích đánh giá tình hình bạo lực ở Mexico sẽ đặt biệt trở nên hung bạo trong năm nay, khi các băng tội phạm mở những chiến dịch tấn công tổng lực hòng triệt hạ nhau, qua đó giành quyền kiểm soát những tuyến đường buôn bán ma túy thu lợi cao.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm