(TT&VH) - Ngày 11/5, Oh Eun Sun, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chinh phục 14 ngọn núi cao nhất hành tinh, đã trở về quê nhà Hàn Quốc. Cô cũng mang về bằng chứng bác bỏ các cáo buộc cho rằng bản thân đã gian lận trong quá trình lập kỷ lục.
“Cảm giác như đã chinh phục thế giới”
Oh Eun Sun hoàn tất kỳ tích vào ngày 27/4, sau khi đặt chân lên đỉnh ngọn Annapurna cao 8.091m ở Nepal, với sự chứng kiến qua truyền hình của người dân Hàn Quốc.
“Khi bắt đầu lên đỉnh, sức khỏe của tôi không ở trong tình trạng tốt và thời tiết thì rất tệ. Mọi việc thực sự rất khó khăn và đã có những khoảnh khắc tôi muốn bỏ cuộc” - Oh nói trong cuộc họp báo được tổ chức tại Sân bay quốc tế Incheon, phía Tây thủ đô Seoul - “Lúc còn cách đỉnh khoảng 10m, tôi đã buộc quốc kỳ lên một cái rìu và điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Khi để lá cờ tung bay trên đỉnh núi, tôi rất xúc động và có cảm giác như mình đã chinh phục thế giới”.

Oh Eun Sun tại buổi họp báo ở Sân bay quốc tế Incheon
Ngày 17/7/1997, Oh lên đỉnh Gasherbrum II mà không cần bình oxy, qua đó chinh phục đỉnh núi cao trên 8.000m đầu tiên. Trong vài năm tiếp theo, cô đã thử leo lên nhiều đỉnh núi khác nhưng không thành công. Năm 2004, Oh có sử dụng bình oxy khi chinh phục đỉnh Everest. Năm 2006, cô tiếp tục chinh phục đỉnh Shisha Pangma. Vào thời điểm đó, có hai phụ nữ đã leo lên 9 đỉnh núi cao trên 8.000m so với 3 đỉnh của Oh. Năm 2007, cô chinh phục các đỉnh Cho Oyu và K2. Cùng thời điểm đó có hai phụ nữ khác đã leo lên đỉnh thứ 10.
Năm 2008, Oh liên tục chinh phục 4 đỉnh núi cao trên 8.000m, trong khi mỗi địch thủ của cô chỉ leo thêm được 1 đỉnh nữa. Ngày 6/5/2009, Oh lên đỉnh Kangchenjunga, ngọn núi cao thứ ba thế giới. Qua đó, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục được cả 3 đỉnh núi cao nhất. Hai tháng sau đó, Oh đặt chân lên đỉnh Gasherbrum I và đây là đỉnh núi thứ 13 trong danh sách chinh phục của cô.
Tháng 4/2010, Oh lần thứ hai leo lên đỉnh Annapurna. Nỗ lực leo lên đỉnh ngọn núi này lần đầu của cô vào tháng 10/2009 đã thất bại khi gặp bão tuyết lúc còn cách đỉnh 500m. Sau khi chinh phục thành công Annapurna, Oh đã trở xuống an toàn vào ngày 3/5. Chúc mừng Oh khi biết tin cô vừa lập kỷ lục chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã nói: “Cô ấy cho chúng ta thấy sự thách thức có nghĩa như thế nào”.

Trong quá trình chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới
Ngay sau khi Oh lập kỷ lục, đã xuất hiện những tranh cãi cho rằng cô gian lận bởi chưa thực sự lên đỉnh Kangchenjunga hồi năm 2009. Edurne Pasaban, đối thủ người Tây Ban Nha chỉ thua kỷ lục của Oh có 1 đỉnh núi, cũng lên tiếng bày tỏ sự nghi vấn. Pasaban cho biết Oh đã chụp ảnh khi lên đỉnh Kangchenjunga. Tuy nhiên khi xem xét tấm ảnh, một số người leo núi lâu năm chỉ ra rằng đó không phải là đỉnh núi.
Các cộng sự trong đoàn của Oh lập tức tổ chức họp báo và nói rằng bức ảnh quả thực không được chụp trên đỉnh Kanghenjunga mà là cách đó một quãng không xa. Tuy nhiên sau khi ghi hình, đoàn của cô đã tiếp tục leo lên đỉnh, nơi điều kiện thời tiết quá xấu để có thể chụp một tấm ảnh đẹp.
Phía Tây Ban Nha không chấp nhận lời giải thích này. Juanito Oiarzabal, người đã chinh phục nhiều đỉnh núi cao trên 8.000m hơn bất kỳ ai khác, nói với tờ El Diario: “Có khả năng gian lận và bạn có thể lừa dối nhiều người, trừ bản thân mình”.
Trong cuộc họp báo hôm 11/5, Oh cũng đề cập tới tranh cãi xung quanh kỷ lục của bản thân. Cô nói: “Tôi có bằng chứng về kỷ lục cùng các đoạn video. Vướng mắc trong vụ này đã được giải quyết rõ ràng”. Oh cho biết thành tích của cô đã nhận được sự ủng hộ từ huyền thoại leo núi người Italia Reinhold Messner. Ông là người đầu tiên trên thế giới leo lên 14 đỉnh núi cao nhất hồi năm 1986. “Khi tôi kể chuyện với Messner và mô tả khung cảnh trên đỉnh Kanchenjunga, ông ấy đã nói không hề do dự rằng “Đúng là cô đã đặt chân đến đó” - Oh cho biết - “Messner tuyên bố ông tin tưởng tôi 120% và còn nói rằng tôi phải bảo vệ những thành quả đã đạt được. Đó là một buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa”.
Được biết dù bị Edurne Pasaban và một số người khác nghi ngờ thành tích, kỷ lục của Oh vẫn được ghi nhận tại các trang web 8000ers, ExploresWeb và Hiệp hội Leo núi Nepal. Những tổ chức có uy tín này đã tiến hành nhiều nghiên cứu, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xác nhận thành tích của Oh. Ngay cả Elizabeth Hawley, nhân vật thường được xem là người phân giải cuối cùng trong những tranh cãi về kỷ lục liên quan tới dãy Himalaya, cũng xác nhận Oh đã leo lên đỉnh Kangchenjunga. Tuy nhiên để đảm bảo tính công bằng, bà cho biết kỷ lục của Oh sẽ được chú thích thêm là “còn gây tranh cãi”, chừng nào Pasaban chưa rút lại đơn kiện.
Tường Linh