(TT&VH) - Ba băng buôn bán ma túy lớn nhất Mexico vừa có sự liên kết nhằm tiêu diệt một nhóm sát thủ đã lớn mạnh trở thành lực lượng gây kinh hãi trong thế giới ngầm ở nước này. Cuộc chiến đó được dự báo sẽ sớm đẩy Mexico vào một giai đoạn bạo lực đẫm máu mới
Cái bắt tay của ba “ông lớn”
Hôm 12/4, Ramon Pequeno, lãnh đạo đơn vị chống ma túy thuộc cảnh sát liên bang Mexico, cho biết thông qua hoạt động thu thập tin tình báo, nhà chức trách phát hiện băng Gulf đã hợp tác với cựu thù của chúng là băng La Familia để chiến đấu chống lại những tên sát thủ Los Zetas. Trước đó, băng Sinaloa, tổ chức buôn bán ma túy mạnh nhất Mexico, cũng đã tham gia liên minh chống lại Los Zetas.
Sự vươn lên mạnh mẽ của Los Zetas, từ vị trí những kẻ giết mướn, đã khiến ba “đại gia” kể trên đều phải e ngại. “Việc hình thành liên minh là chuyện tất yếu khi cả ba có một kẻ thù chung” - Will Glaspy, lãnh đạo văn phòng Cơ quan chống ma túy Mỹ tại bang Texas giáp với Mexico, nhận xét.
Đây cũng là lần đầu tiên nhà chức trách xác nhận chính thức về việc có sự tồn tại của một thỏa thuận hợp tác như vậy. Trước đó, mới chỉ có tin đồn, sau khi hàng loạt băng-rôn được thành viên thế giới ngầm chăng khắp bang Tamaulipas, tuyên bố các “đại gia ma túy” ở Mexico đã đoàn kết để chống lại Los Zetas. Nội dung các tấm băng-rôn này còn kêu gọi Tổng thống Mexico Felipe Calderon rút quân đội và để liên minh mới hủy diệt Los Zetas.
“Chân dung” Los Zetas
Los Zetas được cựu lãnh đạo băng Gulf là Osiel Cardenas Guillen khai sinh vào cuối những năm 1990. Ông ta bắt đầu bằng việc tuyển cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm GAFE của quân đội Mexico. Những người này, vốn được đào tạo để chống phiến loạn và bắt giữ thành viên các băng buôn bán ma túy, đã quay súng chống lại chính phủ chỉ vì được trả nhiều tiền hơn.
Người ta tin rằng các thành viên đầu tiên của Los Zetas đã được đào tạo tại nhiều ngôi trường quân sự danh tiếng ở Mỹ. Chúng cũng được truyền thêm kinh nghiệm chiến đấu từ các chuyên gia Pháp và Israel. Những thành viên “đời đầu” này đều đã qua huấn luyện về cách thức triển khai nhanh, tấn công đường không, bắn tỉa, phục kích, chiến đấu theo nhóm nhỏ, thu thập tin tình báo, các kỹ thuật chống do thám và giải cứu tù nhân.

Treo cổ người dưới cột điện hoặc bắn gục nạn nhân
trên phố, những “đặc sản” của Los Zetas
Cánh tay phải của Guillen là thiếu úy Arturo Guzman Decena. Nhân vật này đã mang theo 30 tay súng GAFE “thượng hạng” khi đầu quân cho Los Zetas. Từng bước một, vai trò của Los Zetas mở rộng dần, dính líu nhiều hơn tới các hoạt động tội ác của Gulf. Ban đầu Zetas chuyên thực hiện những vụ đòi nợ, tiếp theo là bảo vệ các tuyến đường buôn ma túy, kiểm soát địa bàn và sát hại thành viên lực lượng đối địch theo yêu cầu của lãnh đạo băng Gulf.
Tháng 2/2010, Gulf và Los Zetas chính thức nổ súng vào nhau tại thành phố Reynosa, bang Tamaulipas. Có tin nói rằng băng Gulf đã sát hại thành viên cấp cao của Los Zetas, tên Victor Mendoza. Phía Los Zetas đòi Gulf giao nộp sát thủ này nhưng bị khước từ và do đó, cuộc chiến đã nổ ra. Theo giới phân tích, trả thù chỉ là cái cớ bởi thực tế Los Zetas đã trở nên rất mạnh.
Căn cứ của Los Zetas đóng ở vùng Nuevo Laredo nhưng chúng đã có mặt và kiểm soát nhiều vùng đất khác nhau, bao gồm các bang miền Nam như Tabasco, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas. Chúng cũng kiểm soát các bang ven Thái Bình Dương như Guerrero, Oaxaca, Michoacan và thủ đô Mexico City. Có những chứng cứ cho thấy Los Zetas hoạt động tại cả Texas, Mỹ, và hợp tác với mafia ’Ndrangheta ở Italia.
Băng Los Zetas được vũ trang tốt. Chúng có áo, mũ chống đạn. Kho vũ khí của Los Zetas có súng trường AR-15, AK-47, tiểu liên MP-5, súng máy hạng nặng, súng phóng lựu, tên lửa đất đối không, thuốc nổ và trực thăng. Chúng có các thiết bị nghe lén đặc biệt và hoạt động ở một cấp độ chiến thuật cao hơn nhiều so với cảnh sát địa phương. Băng này còn sở hữu các trại huấn luyện cho thành viên mới theo phong cách quân đội Mexico rèn luyện lính GAFE.
Lo ngại bạo lực bùng phát
Kế hoạch xóa sổ Los Zetas của ba “đại gia” nêu trên làm dấy lên những lo ngại rằng, tình trạng bạo lực sẽ lại bùng phát ở Mexico, trong bối cảnh cuộc chiến ma túy đã khiến 18.000 người thiệt mạng kể từ năm 2006.
Hiện Tổng thống Felipe Calderon đã triển khai hơn 50.000 binh lính tới biên giới và các khu vực khác, nhằm sẵn sàng đương đầu với bọn tội phạm ma túy và kiểm soát tốt tình hình một khi cuộc chiến trong thế giới ngầm bước vào giai đoạn cao trào.
Cái bắt tay của ba “ông lớn”
Hôm 12/4, Ramon Pequeno, lãnh đạo đơn vị chống ma túy thuộc cảnh sát liên bang Mexico, cho biết thông qua hoạt động thu thập tin tình báo, nhà chức trách phát hiện băng Gulf đã hợp tác với cựu thù của chúng là băng La Familia để chiến đấu chống lại những tên sát thủ Los Zetas. Trước đó, băng Sinaloa, tổ chức buôn bán ma túy mạnh nhất Mexico, cũng đã tham gia liên minh chống lại Los Zetas.

Đây cũng là lần đầu tiên nhà chức trách xác nhận chính thức về việc có sự tồn tại của một thỏa thuận hợp tác như vậy. Trước đó, mới chỉ có tin đồn, sau khi hàng loạt băng-rôn được thành viên thế giới ngầm chăng khắp bang Tamaulipas, tuyên bố các “đại gia ma túy” ở Mexico đã đoàn kết để chống lại Los Zetas. Nội dung các tấm băng-rôn này còn kêu gọi Tổng thống Mexico Felipe Calderon rút quân đội và để liên minh mới hủy diệt Los Zetas.
“Chân dung” Los Zetas
Los Zetas được cựu lãnh đạo băng Gulf là Osiel Cardenas Guillen khai sinh vào cuối những năm 1990. Ông ta bắt đầu bằng việc tuyển cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm GAFE của quân đội Mexico. Những người này, vốn được đào tạo để chống phiến loạn và bắt giữ thành viên các băng buôn bán ma túy, đã quay súng chống lại chính phủ chỉ vì được trả nhiều tiền hơn.
Người ta tin rằng các thành viên đầu tiên của Los Zetas đã được đào tạo tại nhiều ngôi trường quân sự danh tiếng ở Mỹ. Chúng cũng được truyền thêm kinh nghiệm chiến đấu từ các chuyên gia Pháp và Israel. Những thành viên “đời đầu” này đều đã qua huấn luyện về cách thức triển khai nhanh, tấn công đường không, bắn tỉa, phục kích, chiến đấu theo nhóm nhỏ, thu thập tin tình báo, các kỹ thuật chống do thám và giải cứu tù nhân.

Treo cổ người dưới cột điện hoặc bắn gục nạn nhân
trên phố, những “đặc sản” của Los Zetas
Tháng 2/2010, Gulf và Los Zetas chính thức nổ súng vào nhau tại thành phố Reynosa, bang Tamaulipas. Có tin nói rằng băng Gulf đã sát hại thành viên cấp cao của Los Zetas, tên Victor Mendoza. Phía Los Zetas đòi Gulf giao nộp sát thủ này nhưng bị khước từ và do đó, cuộc chiến đã nổ ra. Theo giới phân tích, trả thù chỉ là cái cớ bởi thực tế Los Zetas đã trở nên rất mạnh.
Căn cứ của Los Zetas đóng ở vùng Nuevo Laredo nhưng chúng đã có mặt và kiểm soát nhiều vùng đất khác nhau, bao gồm các bang miền Nam như Tabasco, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas. Chúng cũng kiểm soát các bang ven Thái Bình Dương như Guerrero, Oaxaca, Michoacan và thủ đô Mexico City. Có những chứng cứ cho thấy Los Zetas hoạt động tại cả Texas, Mỹ, và hợp tác với mafia ’Ndrangheta ở Italia.
Băng Los Zetas được vũ trang tốt. Chúng có áo, mũ chống đạn. Kho vũ khí của Los Zetas có súng trường AR-15, AK-47, tiểu liên MP-5, súng máy hạng nặng, súng phóng lựu, tên lửa đất đối không, thuốc nổ và trực thăng. Chúng có các thiết bị nghe lén đặc biệt và hoạt động ở một cấp độ chiến thuật cao hơn nhiều so với cảnh sát địa phương. Băng này còn sở hữu các trại huấn luyện cho thành viên mới theo phong cách quân đội Mexico rèn luyện lính GAFE.
Lo ngại bạo lực bùng phát
Kế hoạch xóa sổ Los Zetas của ba “đại gia” nêu trên làm dấy lên những lo ngại rằng, tình trạng bạo lực sẽ lại bùng phát ở Mexico, trong bối cảnh cuộc chiến ma túy đã khiến 18.000 người thiệt mạng kể từ năm 2006.
Hiện Tổng thống Felipe Calderon đã triển khai hơn 50.000 binh lính tới biên giới và các khu vực khác, nhằm sẵn sàng đương đầu với bọn tội phạm ma túy và kiểm soát tốt tình hình một khi cuộc chiến trong thế giới ngầm bước vào giai đoạn cao trào.
Tường Linh