“Công lao” của người nhập cư lậu với kinh tế Mỹ
Các chuyên gia của DHS nhận thấy rằng trong những năm gần đây, khác với giai đoạn cuối thế kỷ 20, người nhập cư trái phép thích sống ở các bang Đông - Nam, cách xa biên giới Mexico. Lý do là nguồn vượt biên lậu sang Mỹ chủ yếu từ phía Mexico và cảnh sát cũng tập trung truy quét ở vùng này.

Người lao động nước ngoài ở Mỹ phản đối sự phân biệt đối xử
Tuy nhiên, theo tờ Newizv, cũng có mối quan hệ nhân quả ngược trong việc này. Hành trình mà người nhập cư trái phép đã chọn trên đường tìm nơi định cư mới - vượt hàng nghìn dặm từ biên giới Mexico đến bờ biển phía Đông, phản ánh thực trạng của nền kinh tế ở các địa phương Mỹ. Nhân công nước ngoài chỉ thích sống ở nơi có thể tìm được việc làm, chủ yếu là trong các lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Mà nếu các ngành này có nhu cầu về nhân lực thì có nghĩa là nền kinh tế ở địa phương đã thoát ra khỏi khủng hoảng.
Ngoài Georgia thì mấy năm gần đây bang Bắc Carolina cũng hấp dẫn người nhập cư bất hợp pháp. Ở đây đang bùng nổ cơn sốt xây dựng hậu khủng hoảng và ngành nông nghiệp cũng bắt đầu khởi sắc. Bang này sẽ thiếu nhân lực trầm trọng nếu không có người nhập cư chui như đã từng xảy ra vào thập niên 90. Theo số liệu của DHS, trong 9 năm qua bang Bắc Carolina có số người nhập cư trái phép tăng gấp đôi, ở mức 370.000 người.
Từ năm 1996, dưới thời của Tổng thống Bill Clinton, người nhập cư trái phép đã bớt bị o ép hơn và họ được hưởng quyền đóng thuế vào ngân sách liên bang và các bang. Đến nay có không dưới 6 triệu dân nhập cư lậu trở thành người đóng thuế quy củ. Trung bình mức đóng góp của họ vào ngân khố quốc gia là 7 tỷ USD/ năm.

Người lao động nước ngoài ở Mỹ phản đối sự phân biệt đối xử
Phe chống lại dân nhập cư trái phép cho rằng những người sống chui là gánh nặng của nước Mỹ trong trường hợp họ được hưởng dịch vụ y tế miễn phí và con cái họ được học miễn phí tại các trường công.
Tuy nhiên, các nhà phân tích ở Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Mỹ lại có ý kiến khác. Công bằng mà nói thì dù khoản thuế do người nhập cư lậu nộp không lớn nhưng vẫn vượt giá trị những dịch vụ miễn phí mà họ được hưởng. Hơn nữa, không nên quên rằng dân nhập cư trái phép góp phần phát triển các ngành sản xuất những loại hàng tiêu dùng rẻ tiền và hàng năm bổ sung nhân lực cho đội ngũ công nhân thời vụ trong ngành nông nghiệp.
Mâu thuẫn trong đối xử với người nhập cư Xã
hội Mỹ đang mâu thuẫn trong việc đối xử với người nhập cư. Trong một
cuộc điều tra xã hội mới đây, có tới 50% dân Mỹ cho rằng những người
nhập cư bất hợp pháp phải bị trả về nước trong khi có 40% người được
hỏi muốn giúp đỡ đối tượng này. (Theo AP) |