Trong nước

Ấn Độ: Tên khủng bố Mumbai phản cung

19/12/2009 09:16 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mohammed Ajmal Amir Kasab, tên khủng bố duy nhất còn sống sót sau vụ tấn công Mumbai (Ấn Độ) hồi tháng 11 năm ngoái, đã bất ngờ phản cung khi phiên tòa xét xử y bước vào giai đoạn cuối.

Quay ngoắt

Tại phiên tòa diễn ra hôm 18/12, Kasab đã phản cung khi khai rằng y tới Mumbai bằng visa du lịch với ý định tìm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh của Ấn Độ. Song do đi loanh quanh tại Mumbai vào ban đêm để tìm chỗ ngủ, cộng với việc mang hộ chiếu Pakistan nên y đã bị cảnh sát Ấn Độ để ý và bắt giữ.

Kasab kể rằng đêm 26/11, thời điểm xảy ra vụ tấn công Mumbai, cảnh sát Ấn Độ đã đưa y ra khỏi nơi giam giữ do thấy y có gương mặt giống một tên khủng bố. Sau đó họ bắn y bị thương để tạo “hiện trường giả” liên quan tới vụ khủng bố rồi tiếp tục bắt giam.


Kasab sau khi bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ

Trước tòa, Kasab dõng dạc bác bỏ toàn bộ hơn 80 cáo buộc nhằm vào y. Kasab nói rằng y đã bị tra tấn để khai man dù không có mặt trong vụ tấn công ga tàu Chhatrapati Shivaji (CST). “Tôi không có mặt ở CST và dĩ nhiên cũng chẳng nổ súng tại đó” - Kasab phân trần. Y cũng đã bác bỏ chứng cớ do một người tên là Bharat Tamore đưa ra. Ông này đã thấy Kasab cùng 9 đồng bọn khi cả nhóm vừa đổ bộ bằng xuồng cao su tới công viên Badhwar. Kasab cho rằng mình dễ bị các nhân chứng nhận diện bởi hình ảnh của y đã xuất hiện tràn ngập trên báo chí và các kênh truyền hình Ấn Độ.

Kasab cũng nói rằng y không hay biết gì về cái gọi là xuồng cao su. “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc xuồng cao su là ở tòa án” - y nói. Kasab bác bỏ việc có tiếp xúc với các trùm khủng bố điều khiển cuộc tấn công nhằm vào Ấn Độ từ lãnh thổ Pakistan.

Đây được xem là một diễn biến bất ngờ bởi hồi tháng 7 năm nay, Kasab đã đột ngột thú nhận tất cả tội lỗi.

Khó thoát tội


Kasab vung súng, thả bộ tại CST trong đêm diễn ra vụ khủng bố Mumbai
Tuy nhiên, trong phiên xử diễn ra hôm 20/7, Kasab khai đã tham gia tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) tại quê nhà ở Pakistan. Y được trải qua khóa huấn luyện quân sự và tâm lý để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn nhằm vào Ấn Độ.


Theo lời Kasab khi đó, y đã nhiều lần xem các đoạn video, ảnh chụp CST. Ngày 21/10/2008, Kasab hoàn tất chương trình huấn luyện khủng bố cùng 9 đồng bọn, được trao vũ khí, đạn dược và lên đường tới Mumbai.

Kasab nói rằng khi tới CST, y và Abu Ismail đã vào phòng chờ rồi cài một quả bom hẹn giờ tại đây. Tiếp đó, cả hai bắt đầu cuộc tàn sát. “Tôi bắn và Abu ném lựu đạn” - Kasab kể - “Tôi đứng đằng trước, còn anh ta núp ở chỗ khuất. Tôi bắn vào một viên cảnh sát, sau đó không thấy người này bắn lại”. Hình ảnh hai tên khủng bố này đã bị một camera an ninh ở CST thu được.

Sau khi gây ra cuộc bắn giết ở CST, chúng đã nổ súng vào một xe cảnh sát tại bệnh viện Cama, sát hại 3 sĩ quan cảnh sát cao cấp của Mumbai và bắt 2 người còn lại làm con tin. Tiếp đó, chúng lái xe về phía rạp chiếu phim Metro. Trên đường đi, Kasab đã bắn chết một con tin khi điện thoại của ông này đổ chuông. Chúng tiếp tục nã đạn vào đám đông trước rạp Metro rồi lái xe tới tòa nhà Vidhan Bhavan, bắn vài phát súng tại đây. Khi xe bị nổ lốp, chúng đã đánh cắp một chiếc Skoda Laura màu bạc rồi lái tới bãi biển Girgaum Chowpatty. Tuy nhiên, hai tên khủng bố này đã chạm trán 15 cảnh sát Ấn Độ được cử tới ngăn chặn. Một vụ đọ súng diễn ra đã khiến Abu Ismail bị giết. Kasab nằm yên giả chết rồi nổ súng vào người thanh tra Tukaram Omble khi ông xông tới chiếc xe. Omble trúng 5 viên đạn và tử thương sau đó nhưng vẫn cố giữ chặt khẩu súng của Kasab, nhờ vậy mà cảnh sát đã bắt sống được y.

Cùng với lời khai chi tiết này, Kasab đã nhận toàn bộ 86 tội danh do cơ quan công tố nêu ra, từ giết người tới âm mưu phát động chiến tranh chống lại Ấn Độ... Nhưng nay y lại đổi ý và phản cung.

Theo các chuyên gia, với những bằng chứng mà Ấn Độ có trong tay cùng lời khai của khoảng 250 nhân chứng, cho dù phản cung thì Kasab cũng chẳng thể chối bỏ tội ác do y và đồng bọn đã gây ra. Phiên tòa xử Kasab hiện đang bước vào giai đoạn cuối và nếu bị buộc tội, y sẽ không thể thoát án tử hình.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm