Tách hai trẻ em liền đầu ở Australia - Kỳ tích y học

Thứ Bảy, 21/11/2009 10:12 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hai chị em song sinh dính liền đầu Trishna và Krishna (người Bangladesh) đã tỉnh lại sau cuộc mổ tách rời kéo dài hơn 30 giờ. Cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy các cô bé hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là một thành tích kỳ diệu bởi trước đó, các bác sĩ đã dự đoán hai chị em chỉ có 25% khả năng sống sót sau phẫu thuật.

Hai chị em dính liền đầu Trishna và Krishna, 3 tuổi, được đưa từ Bangladesh tới Australia hồi năm ngoái. Một tổ chức nhân đạo đã tìm thấy hai em tại một cô nhi viện ở thủ đô Dhaka. Xét nghiệm y tế cho thấy các bé gái này dính liền xương sọ, có chung một số mô não và mạch máu. Các bác sĩ nhận định nếu không được phẫu thuật thì cả hai bé có thể chết trong vòng 1 năm.


Trishna (trái) và Krishna có thể sẽ bình phục hoàn toàn

Ngày 17/11, nhóm 16 y bác sĩ đầu ngành tại Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne, Australia, đã phẫu thuật thành công tách hai bé gái sau ca mổ kéo dài 32 giờ. Việc phẫu thuật dài hơn 16 giờ so với dự kiến ban đầu là do các bác sĩ thận trọng để tránh những thương tổn thần kinh trong quá trình chia tách não bộ.

Sau hai ngày căng thẳng chờ đợi, hôm 19/11, bé Trishna đã tỉnh dậy, giơ tay chào và nói mấy câu với người mẹ đỡ đầu Moira Kelly. Một ngày sau, cô em Krishna cũng tỉnh lại.

Hiện Krishna đang trong tình trạng sức khỏe tốt nhưng các bác sĩ cho biết cô bé sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi hơn người chị Trishna. “Trong cuộc phẫu thuật, phần khó khăn nhất nằm bên não của Krishna. Chủ yếu các hoạt động phẫu thuật cũng diễn ra bên phần não của cô bé này” - bác sĩ Tony Holmes cho biết. Ông đánh giá Krishna sẽ mất nhiều thời gian để cơ thể điều chỉnh, làm quen với sự thay đổi huyết áp và tuần hoàn máu.


Hai chị em Trishna và Krishna bên cạnh mẹ đỡ đầu Moira Kelly

Trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra, các bác sĩ cho biết cơ hội thành công chỉ là 25%. Họ đánh giá khả năng xác suất hai bé gái này bị thương tổn não là 50/50 và có 25% khả năng một bé sẽ tử vong. Thực tế Krishna đã suýt chết vì suy tim khi cặp song sinh còn được nuôi tại cô nhi viện Mẹ Teresa ở Dhaka. Quỹ Children First đã đưa hai bé sang Australia để phẫu thuật do nếu làm việc này ở Bangladesh thì khả năng các bé sống sót là rất thấp.

Trong số các ca song sinh dính liền, hơn một nửa bị chết non và tỷ lệ sống sót chỉ từ 5 - 25%. Ở những cặp này, trường hợp dính liền xương sống có 68% cơ hội phẫu thuật tách thành công. Có khoảng 40% các cặp bị dính liền từ phần ngực trở lên. Các bé dùng chung một trái tim khiến khi mổ tách, bác sĩ buộc phải hy sinh mạng sống của một bé. Có khoảng 1/3 cặp bị dính liền từ xương ức cho tới eo và sẽ dùng chung một lá gan, hệ thống tiêu hóa hoặc cơ quan sinh dục. Trường hợp của Trishna và Krishna còn hiếm hơn. Hai đứa trẻ bị dính liền ở xương sọ và trường hợp này chiếm khoảng 2% các ca dính liền. Tỷ lệ sống sót đối với các cặp dính đầu liên quan tới não thường rất thấp và nếu mổ tách thì cơ hội sống của trẻ cũng rất nhỏ. Đơn cử như ca mổ tách cặp song sinh người Iran dính liền đầu Ladan và Laleh Bijani hồi tháng 3/2007. Khi việc tách não gần kết thúc, bất ngờ hai người bị xuất huyết. Kết quả, cả hai cô gái đã chết trên bàn mổ của bệnh viện Raffles, Singapore. Vì thế việc Krishna và Trishna vượt qua được ca mổ có thể xem là chuyện thần kỳ.


Hai chị em trước khi được phẫu thuật

Một trong những lo ngại lớn nhất của các bác sĩ là Trishna và Krishna có thể bị thương tổn não. Tuy nhiên, nỗi lo lắng đã dịu đi khi kết quả chụp cắt lớp não bộ hai bé gái cho thấy không có sự thương tổn.

Nhưng bác sĩ Tony Holmes cảnh báo vẫn còn một chặng đường dài trước mắt để hai chị em trở lại cuộc sống bình thường. Nếu cặp song sinh này hồi phục hoàn toàn sau khi phẫu thuật tách rời thì các em sẽ tiếp tục được phẫu thuật để tái cấu trúc hộp sọ. Đồng thời hai bé sẽ được điều trị để tự lấy lại sự cân bằng cơ thể, học cách đứng lên, ngồi xuống và đi lại sau khi đã trở thành một cá thể độc lập.

Theo Quỹ Children First, hai bé sẽ ở lại Melbourne ít nhất 2 năm nữa. “Các bé sẽ ở lại đây trong vài năm và cần rất nhiều sự giúp đỡ nữa” - Giám đốc điều hành Children First, Margaret Smith, nói. Quỹ này đã quyên được 250.000 USD để chăm sóc cho cặp song sinh dính liền, còn phí tổn phẫu thuật được một nhà hảo tâm ẩn danh tài trợ.

Tường Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, hành động tấn công Libya của phương Tây là đúng hay sai?

  • Đúng
  • Sai
  • Nửa đúng nửa sai
  • Chưa thể kết luận
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

keke - 5/23/2012 9:20:45 PM
Nếu BĐN lọt vào CK và Ro la vua phá lưới thì may ra sẽ là số 1 còn không anh ta chỉ ở thứ 2 thôi. Một chức VĐ Laliga cha nói lên điều gì, nếu như VĐ thì Dorgba, Aguero và Kagawa còn hay hơn Ro. Thậm...
hùng - 5/18/2012 6:55:26 AM
Đừng dại Milan. Nếu mua Tevez thì nhiều khả năng họ sẽ chỉ sử dụng được một mùa vì ở mùa thứ 2 nhiều khả năng anh này sẽ lại làm mình làm mẩy. Nếu mua Baloteli thì phòng thay đồ rất dễ có mâu thuẫn....
duong - 5/23/2012 9:12:29 PM
80 triệu bảng ? Hulk hay Super Man? Có nhầm lẫn gì không biết.
Nan - 5/23/2012 5:11:39 PM
Cái đội U21 Thanh niên (đá cùng thời với việc chọn U23 kỳ seagame rồi) đâu rồi nhỉ ? Mấy em nó đá thấy khá tốt
akira - 5/23/2012 3:58:44 PM
ngày xưa thời & thế tạo anh hùng ngày nay thì t&t tạo anh "hùng". t&t hiểu theo nghĩa nào thì tùy ......