Uzbekistan: “Mở tung” bí mật ngân hàng

Thứ Sáu, 20/11/2009 12:32

(TT&VH) - Đã một tháng nay, các ngân hàng của Uzbekistan chính thức chia tay với quy định truyền thống là đảm bảo bí mật tài khoản ngân hàng đối với người gửi tiền. Nhưng về thực chất thì chẳng có nhiều thay đổi bởi trước kia, khi cần thiết, thông tin về người gửi tiền cũng được tiết lộ cho nhà chức trách.


Việc kinh doanh ở Uzbekistan
vốn dĩ không dễ dàng

Việc làm trên nhằm giúp cho các cơ quan có trách nhiệm lập kho dữ liệu liên quan đến lĩnh vực chống hợp thức hóa những khoản thu nhập từ hoạt động tội phạm và bơm tiền cho các tổ chức khủng bố. Giờ đây, nhà chức trách Uzbekistan có quyền kiểm tra tài khoản của công dân bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.


Đối với nước này cũng như các quốc gia Trung Á khác, chống khủng bố là mặt trận được ưu tiên. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng điều luật mới có thể sẽ được sử dụng nhiều hơn những mục tiêu đã công bố.

Hội đồng Bộ trưởng Uzbekistan đã ra quyết định trao cho Cục Chống tội phạm thuế và tiền tệ chịu trách nhiệm truy lùng các đối tượng phạm tội tài chính và tài trợ hoạt động khủng bố. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng và một loạt những pháp nhân thương mại cũng như các văn phòng luật sư có nghĩa vụ thông báo với Cục Chống tội phạm thuế và tiền tệ về những hiện tượng đáng ngờ. Tờ Deutsche Welle nhận xét: “Như vậy là trách nhiệm “mật vụ” được đặt lên vai hầu như bất kỳ ai tham gia thị trường. Đồng thời, mọi người dân Uzbekistan đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước”.

Một doanh nhân ở thủ đô Tashkent cho biết ông đã chờ đợi việc này từ lâu rồi. Theo ông, việc làm ăn buôn bán ở Uzbekistan vốn dĩ không dễ dàng bởi vì tại đây không hiếm trường hợp các doanh nghiệp bị “xin đểu”. Do đó mà nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Uzbekistan “rủ nhau” đi theo “lộ trình” đã được áp dụng từ lâu là lập công ty, hoạt động đủ thời hạn được ưu đãi thuế rồi đóng cửa, mở công ty mới. Nếu kinh doanh trung thực đúng như nhà nước đòi hỏi thì sau khi trả các khoản thuế và tiền “lót tay”, họ sẽ không còn lợi nhuận nữa. Điều này buộc các doanh nghiệp phải lách luật.


Bí mật ngân hàng ở Thụy Sĩ đã được hé mở

Đã nửa năm nay trên truyền hình Uzbekistan liên tục xuất hiện clip quảng cáo kêu gọi người dân tích cực gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng và hứa đảm bảo bí mật tài khoản. Tuy nhiên, một nhân viên ngân hàng giấu tên cho biết là “chưa bao giờ ở đây có bí mật tiền gửi thực sự cả”. Anh này nói: “Dĩ nhiên, tôi không thể nói rằng bất kỳ nhân viên ngân hàng nhỏ bé nào cũng có thể kiểm tra tài khoản của bạn, nhưng nếu có yêu cầu từ một cơ quan “lớn” như Viện Kiểm sát, cảnh sát hay Cơ quan An ninh Quốc gia thì mọi thông tin về khách hàng sẽ được cung cấp ngay”.

Thụy Sĩ hé mở bí mật ngân hàng

     Thụy Sĩ đã gửi cho Pháp danh sách 300 tài khoản ngân hàng mà những người chủ sở hữu bị nghi trốn thuế. Đây là lần đầu tiên Pháp nhận được những thông tin như vậy từ Thụy Sĩ. Trong 300 tài khoản này có gần 3 tỷ euro và những người sở hữu sẽ bị điều tra.

     Theo báo Spiegel, Pháp là nước thứ ba mà Thụy Sĩ ký hiệp định về đánh thuế kép và chịu trách nhiệm truy tìm những người vi phạm luật thuế. Thụy Sĩ phải ký tổng cộng 12 hiệp định như vậy để “thoát” khỏi bản danh sách đen “ốc đảo (trốn) thuế” mà các nguyên thủ nhóm G-20 đã soạn ra.

     Trước đây, Thụy Sĩ chưa bao giờ hợp tác với nước khác trong việc điều tra trốn thuế. Quốc gia ở Trung Âu này từng là “pháo đài” an toàn của các khoản tiền gửi và thông tin về khách hàng được xem như “bí mật tối thượng”.

     Một trong những nước đầu tiên ký hiệp định hợp tác chống trốn thuế với Thụy Sĩ là Mỹ. Các ngân hàng Thụy Sĩ cam kết trong một năm cung cấp cho chính quyền Mỹ danh sách 4.452 khách hàng Mỹ có lượng tiền gửi lớn.


Trần Quang Vinh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, hành động tấn công Libya của phương Tây là đúng hay sai?

  • Đúng
  • Sai
  • Nửa đúng nửa sai
  • Chưa thể kết luận
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.