(TT&VH) - Trong bối cảnh cuộc suy thoái kinh tế đang tác động tiêu cực tới đời sống của người dân toàn cầu thì một công ty Tây Ban Nha lại “chơi trội” bằng cách giới thiệu tour du lịch “để đời” với giá lên tới khoảng 4 triệu USD.
Du lịch dành cho triệu phú
Với phần lớn những người bình thường, giấc mơ du lịch của họ cao lắm cũng chỉ là các địa điểm nằm trên trái đất, như đảo Hawaii, vỉa đá ngầm Great Barrier Reef hay thứ gì đó đại loại vậy. Tuy nhiên, một nhóm khách du lịch cao cấp ưa mạo hiểm sẽ có cơ hội được thử cảm giác mạnh bằng việc nghỉ 3 đêm trong một khách sạn hạng sang trên vũ trụ.

Để có thể ngắm trái đất từ khách sạn đặc biệt này,
khách phải bỏ ra khoảng 4 triệu USD
Ngày 2/11, Galatic Suite, công ty đầu tiên kinh doanh khách sạn trên vũ trụ của Tây Ban Nha, tuyên bố họ đang tiến gần tới mục tiêu đưa khách du lịch đầu tiên lên không gian vào năm 2012. Theo Galatic Suite, các khách du lịch tiềm năng đã bắt đầu xếp hàng xin được tham gia tour. Công ty này cho biết có khoảng 200 khách tỏ ra quan tâm và 43 người khác đã đặt chỗ.
Theo dự tính của Galatic Suite, một chuyến đi như vậy sẽ gồm 4 khách du lịch và 2 phi hành gia. Tất cả sẽ ở trên quỹ đạo cách trái đất 448km, di chuyển với tốc độ 30.000 km/h. Để chống lại tình trạng không trọng lực, Galactic Suite có ý định để du khách mặc các bộ quần áo trong không gian Velcro. Bộ quần áo đặc biệt này sẽ khiến họ dính vào thành tàu vũ trụ. Các du khách sẽ được ngắm mặt trời mọc lên 15 lần/ngày và đi hết một vòng trái đất sau mỗi 80 phút. Tuy nhiên chi phí dành cho việc này không hề nhỏ, khoảng 4 triệu USD. Chi phí bao gồm việc tập luyện và đào tạo sức khỏe trong 8 tuần tại một hòn đảo ở vùng Caribe, cũng là ga vũ trụ của công ty.
Người ta sẽ mất một ngày rưỡi để lên tới khách sạn vũ trụ. Đây là tổ hợp gồm 1 module trung tâm và 4 module phụ. Tổ hợp này sẽ cung cấp 3 phòng ngủ cho tối đa 6 người một lúc. Giám đốc điều hành Galatic Suite, Xavier Claramunt, cho biết rằng khi du khách tới nơi bằng tàu vũ trụ, các phi hành gia sẽ kết nối con tàu với khách sạn không gian trong 3 ngày. “Bằng hành động này, chúng tôi sẽ khiến du khách cảm thấy tự tin rằng họ không bị bỏ rơi” - ông nói.
Được biết cả Galatic Suite và dự án mang màu sắc viễn tưởng nói trên đã ra đời từ ý tưởng của Claramunt, một cựu kỹ sư hàng không rất đam mê vũ trụ. Claramunt cho biết công ty của ông ở tuyến đầu trong ngành công nghiệp không gian đang trỗi dậy. “Hoàn toàn bình thường nếu nghĩ rằng 15 năm nữa, con cái bạn có thể đi nghỉ cuối tuần trong không gian” - Claramunt nói.

Mô hình khách sạn không gian của Galactic Suite
Nhiều đối thủ cạnh tranh
Galatic Suite không phải là công ty tư nhân duy nhất trên thế giới có ý định đưa người lên vũ trụ. Các công ty Space Adventures, Virgin Galactic, Project Enterprise, Blue Origin... đều có những dự án đưa người lên không gian.
Trong cuộc đua này, Space Adventures hiện là công ty duy nhất có khả năng cung cấp các chuyến bay thương mại lên vũ trụ. Khách du lịch của họ sẽ đặt chân lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và ở lại đó 7 - 10 ngày. Tuy nhiên mức giá của Space Adventures sẽ khiến nhiều người phải “đau tim”. Chuyến bay đầu tiên do công ty này tổ chức cho triệu phú Mỹ Dennis Tito có mức giá 20 triệu USD. Chuyến bay mới nhất được tổ chức hồi năm 2009 cho tỷ phú Charles Simonyi có chi phí 25 triệu USD.

Virgin Galactic, đối thủ nặng ký của Galactic Suite,
giới thiệu chiếc White Knight Two
Ở lĩnh vực du lịch không gian giá rẻ, Virgin Galactic đang có ưu thế hơn cả với việc trình làng chiếc phản lực White Knight Two, tàu mẹ làm bệ phóng trên không của tàu không gian SpaceShipTwo, vào tháng 7/2008. Theo kế hoạch của Virgin Galactic, sau khi được White Knight Two mang lên độ cao 15,24km, SpaceShipTwo sẽ tiếp tục bay đến độ cao 110km so với mặt đất. Chuyến bay sẽ kéo dài trong 2 giờ rưỡi, mang theo 6 hành khách. Mỗi hành khách sẽ có 5 phút để tận hưởng cảm giác không trọng lực và ngắm nhìn trái đất từ trên cao. Đổi lại, họ phải chi ra khoản tiền gần 200.000 USD.
Tương tự, hãng Blue Origindo sáng lập viên trang amazon.com Jeff Bezos tạo rađã lên kế hoạch thực hiện một chuyến bay đưa du khách vào không gian ở độ cao thấp. Công ty này đã xây dựng và cho bay thử mẫu tàu New Shepard ở Culberson, Texas (Mỹ). Theo tuyên bố của Blue Origin, chuyến bay thương mại của New Shepard sẽ diễn ra trong năm 2010 với tần suất khoảng 1 lần/tuần. Tuy nhiên mới đây họ đã phải hoãn lại kế hoạch trên. Theo đó, năm 2011, tàu New Shepard sẽ bay không người lái trước khi chở người vào năm 2012.
Project Enterprise cũng cho biết sẽ giới thiệu tàu không gian phục vụ du lịch vào năm 2011. Tàu này, mang theo 1 phi hành gia và 5 du khách, sẽ được phóng bằng tên lửa từ mặt đất và quay về giống như SpaceShipTwo.
Trở lại với Galatic Suite, công ty này tuyên bố có kế hoạch khai trương khách sạn không gian vào năm 2012. Song một số chuyên gia tỏ ý nghi ngờ mốc thời gian đó. Theo các chuyên gia như Thomas Bouvet thuộc Liên đoàn Du hành vũ trụ quốc tế và Juan de Dalmau thuộc Trung tâm Kỹ thuật hàng không- Công nghiệp không gian Tây Ban Nha, Galactic Suite không thể đạt mục tiêu trên vì tới nay chưa một cơ sở hạ tầng nào của công ty này được xây dựng và thử nghiệm. Các nhà phân tích cũng cho rằng Galactic Suite không có đủ vốn để thực hiện dự án đầy tham vọng của mình. Đơn giản như việc lắp đặt các module trên không gian cũng có chi phí tới 2,3 tỷ USD, chưa kể việc đặt công ty EADS Astrium đóng một con tàu vũ trụ tốn khoảng 1 tỷ USD nữa.
Các chuyên gia nói rằng, ngay cả khi ý tưởng của Claramunt thành hiện thực thì ông này cũng sẽ vấp phải sự cạnh tranh dữ dội từ các công ty đối thủ. Đáng kể nhất là Virgin Galactic. Công ty này đã bắt đầu việc xây dựng ga vũ trụ Spaceport America ở bang New Mexico (Mỹ) và nắm trong tay danh sách hơn 300 người đặt chỗ trước để được tham gia chuyến bay lên vũ trụ đầu tiên. Điều quan trọng là mức giá của Virgin Galactic rẻ hơn hẳn, chỉ bằng khoảng 1/20 chi phí của Galactic Suite trong khi vẫn đem lại những cảm giác về không gian giống hệt đối thủ.
Du lịch dành cho triệu phú
Với phần lớn những người bình thường, giấc mơ du lịch của họ cao lắm cũng chỉ là các địa điểm nằm trên trái đất, như đảo Hawaii, vỉa đá ngầm Great Barrier Reef hay thứ gì đó đại loại vậy. Tuy nhiên, một nhóm khách du lịch cao cấp ưa mạo hiểm sẽ có cơ hội được thử cảm giác mạnh bằng việc nghỉ 3 đêm trong một khách sạn hạng sang trên vũ trụ.

Để có thể ngắm trái đất từ khách sạn đặc biệt này,
khách phải bỏ ra khoảng 4 triệu USD
Theo dự tính của Galatic Suite, một chuyến đi như vậy sẽ gồm 4 khách du lịch và 2 phi hành gia. Tất cả sẽ ở trên quỹ đạo cách trái đất 448km, di chuyển với tốc độ 30.000 km/h. Để chống lại tình trạng không trọng lực, Galactic Suite có ý định để du khách mặc các bộ quần áo trong không gian Velcro. Bộ quần áo đặc biệt này sẽ khiến họ dính vào thành tàu vũ trụ. Các du khách sẽ được ngắm mặt trời mọc lên 15 lần/ngày và đi hết một vòng trái đất sau mỗi 80 phút. Tuy nhiên chi phí dành cho việc này không hề nhỏ, khoảng 4 triệu USD. Chi phí bao gồm việc tập luyện và đào tạo sức khỏe trong 8 tuần tại một hòn đảo ở vùng Caribe, cũng là ga vũ trụ của công ty.
Người ta sẽ mất một ngày rưỡi để lên tới khách sạn vũ trụ. Đây là tổ hợp gồm 1 module trung tâm và 4 module phụ. Tổ hợp này sẽ cung cấp 3 phòng ngủ cho tối đa 6 người một lúc. Giám đốc điều hành Galatic Suite, Xavier Claramunt, cho biết rằng khi du khách tới nơi bằng tàu vũ trụ, các phi hành gia sẽ kết nối con tàu với khách sạn không gian trong 3 ngày. “Bằng hành động này, chúng tôi sẽ khiến du khách cảm thấy tự tin rằng họ không bị bỏ rơi” - ông nói.
Được biết cả Galatic Suite và dự án mang màu sắc viễn tưởng nói trên đã ra đời từ ý tưởng của Claramunt, một cựu kỹ sư hàng không rất đam mê vũ trụ. Claramunt cho biết công ty của ông ở tuyến đầu trong ngành công nghiệp không gian đang trỗi dậy. “Hoàn toàn bình thường nếu nghĩ rằng 15 năm nữa, con cái bạn có thể đi nghỉ cuối tuần trong không gian” - Claramunt nói.

Mô hình khách sạn không gian của Galactic Suite
Galatic Suite không phải là công ty tư nhân duy nhất trên thế giới có ý định đưa người lên vũ trụ. Các công ty Space Adventures, Virgin Galactic, Project Enterprise, Blue Origin... đều có những dự án đưa người lên không gian.
Trong cuộc đua này, Space Adventures hiện là công ty duy nhất có khả năng cung cấp các chuyến bay thương mại lên vũ trụ. Khách du lịch của họ sẽ đặt chân lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và ở lại đó 7 - 10 ngày. Tuy nhiên mức giá của Space Adventures sẽ khiến nhiều người phải “đau tim”. Chuyến bay đầu tiên do công ty này tổ chức cho triệu phú Mỹ Dennis Tito có mức giá 20 triệu USD. Chuyến bay mới nhất được tổ chức hồi năm 2009 cho tỷ phú Charles Simonyi có chi phí 25 triệu USD.

Virgin Galactic, đối thủ nặng ký của Galactic Suite,
giới thiệu chiếc White Knight Two
Tương tự, hãng Blue Origindo sáng lập viên trang amazon.com Jeff Bezos tạo rađã lên kế hoạch thực hiện một chuyến bay đưa du khách vào không gian ở độ cao thấp. Công ty này đã xây dựng và cho bay thử mẫu tàu New Shepard ở Culberson, Texas (Mỹ). Theo tuyên bố của Blue Origin, chuyến bay thương mại của New Shepard sẽ diễn ra trong năm 2010 với tần suất khoảng 1 lần/tuần. Tuy nhiên mới đây họ đã phải hoãn lại kế hoạch trên. Theo đó, năm 2011, tàu New Shepard sẽ bay không người lái trước khi chở người vào năm 2012.
Project Enterprise cũng cho biết sẽ giới thiệu tàu không gian phục vụ du lịch vào năm 2011. Tàu này, mang theo 1 phi hành gia và 5 du khách, sẽ được phóng bằng tên lửa từ mặt đất và quay về giống như SpaceShipTwo.
Trở lại với Galatic Suite, công ty này tuyên bố có kế hoạch khai trương khách sạn không gian vào năm 2012. Song một số chuyên gia tỏ ý nghi ngờ mốc thời gian đó. Theo các chuyên gia như Thomas Bouvet thuộc Liên đoàn Du hành vũ trụ quốc tế và Juan de Dalmau thuộc Trung tâm Kỹ thuật hàng không- Công nghiệp không gian Tây Ban Nha, Galactic Suite không thể đạt mục tiêu trên vì tới nay chưa một cơ sở hạ tầng nào của công ty này được xây dựng và thử nghiệm. Các nhà phân tích cũng cho rằng Galactic Suite không có đủ vốn để thực hiện dự án đầy tham vọng của mình. Đơn giản như việc lắp đặt các module trên không gian cũng có chi phí tới 2,3 tỷ USD, chưa kể việc đặt công ty EADS Astrium đóng một con tàu vũ trụ tốn khoảng 1 tỷ USD nữa.
Các chuyên gia nói rằng, ngay cả khi ý tưởng của Claramunt thành hiện thực thì ông này cũng sẽ vấp phải sự cạnh tranh dữ dội từ các công ty đối thủ. Đáng kể nhất là Virgin Galactic. Công ty này đã bắt đầu việc xây dựng ga vũ trụ Spaceport America ở bang New Mexico (Mỹ) và nắm trong tay danh sách hơn 300 người đặt chỗ trước để được tham gia chuyến bay lên vũ trụ đầu tiên. Điều quan trọng là mức giá của Virgin Galactic rẻ hơn hẳn, chỉ bằng khoảng 1/20 chi phí của Galactic Suite trong khi vẫn đem lại những cảm giác về không gian giống hệt đối thủ.
Tường Linh