(TT&VH) - Guido Westerwelle được chờ đợi giữ chức bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ mới của CHLB Đức. Nếu vậy thì đây là nhân vật đầu tiên đã tự công khai mình thuộc “giới tính thứ ba” được giữ vị trí cao như vậy ở Đức. Điều đó cũng cho thấy tại nước này việc là người đồng tính không ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị.
“Tôi đồng tính!”
Chính khách đồng tính nổi tiếng nhất ở Đức hiện tại là Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit. Đã 8 năm nay, ông đảm nhiệm trọng trách này.
Mùa Hè năm 2001 tại Đại hội Đảng Dân chủ Xã hội Đức, ông Wowereit đã tuyên bố công khai: “Tôi đồng tính và điều này là bình thường”. Những tràng pháo tay kéo dài đáp lại lời thổ lộ thành thật của ông.
“Tôi đồng tính!”
Chính khách đồng tính nổi tiếng nhất ở Đức hiện tại là Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit. Đã 8 năm nay, ông đảm nhiệm trọng trách này.
Mùa Hè năm 2001 tại Đại hội Đảng Dân chủ Xã hội Đức, ông Wowereit đã tuyên bố công khai: “Tôi đồng tính và điều này là bình thường”. Những tràng pháo tay kéo dài đáp lại lời thổ lộ thành thật của ông.

Ông Guido Westerwelle (phải) và bạn trai
Lời nói này của Wowereit đã phá vỡ điều cấm ky trước đó ở Đức là tránh thảo luận công khai về chủ đề đồng tính, còn bản thân ông thì sau đấy có hai lần chiến thắng tại cuộc bầu cử thị trưởng Berlin. Dĩ nhiên, ở Đức vẫn còn những người tỏ thái độ kỳ thị với “thế giới thứ ba”, tuy vậy tuyệt đại đa số các thành phần trong xã hội không mang nặng định kiến.
Wowereit thường xuyên tham gia các cuộc diễu hành của người đồng tính tổ chức ở nhiều nước trên thế giới. Cuộc diễu hành đầu tiên của “thế giới thứ ba” diễn ra ở New York (Mỹ) năm 1969. Những người đồng tính lên án sự kỳ thị của cảnh sát và xã hội đối với họ. Tại cuộc diễu hành mới đây ở Berlin, ngài Thị trưởng đã hăng hái phất lá cờ in hình cầu vồng (biểu tượng của những người đồng tính).
Nhìn chung, theo đánh giá của các chuyên gia Đức, vấn đề giới tính không ảnh hưởng đến sự nghiệp, cả trong kinh doanh lẫn hoạt động chính trị. Thị trưởng đầu tiên của thành phố Hamburg, đảng viên Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo Ole Von Beust, cũng là người đồng tính. Peter Kurth, đảng viên đồng tính của Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo tại thành phố Cologne có đông dân theo đạo Tin Lành, từng ứng cử vào Quốc hội Đức. Ông này không trúng cử, song không phải do nguyên nhân về giới tính.
Wowereit thường xuyên tham gia các cuộc diễu hành của người đồng tính tổ chức ở nhiều nước trên thế giới. Cuộc diễu hành đầu tiên của “thế giới thứ ba” diễn ra ở New York (Mỹ) năm 1969. Những người đồng tính lên án sự kỳ thị của cảnh sát và xã hội đối với họ. Tại cuộc diễu hành mới đây ở Berlin, ngài Thị trưởng đã hăng hái phất lá cờ in hình cầu vồng (biểu tượng của những người đồng tính).
Nhìn chung, theo đánh giá của các chuyên gia Đức, vấn đề giới tính không ảnh hưởng đến sự nghiệp, cả trong kinh doanh lẫn hoạt động chính trị. Thị trưởng đầu tiên của thành phố Hamburg, đảng viên Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo Ole Von Beust, cũng là người đồng tính. Peter Kurth, đảng viên đồng tính của Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo tại thành phố Cologne có đông dân theo đạo Tin Lành, từng ứng cử vào Quốc hội Đức. Ông này không trúng cử, song không phải do nguyên nhân về giới tính.

Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit (trái)
tại một cuộc diễu hành của người đồng tính
Guenter Dworek, đại diện của Hiệp hội đồng tính Đức, cho rằng Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit là tấm gương để nhiều người nổi tiếng công khai “giới tính thứ ba” của mình. Ông nói: “Klaus Wowereit đã mở mắt cho nhiều người rằng các chính khách muốn thăng tiến trong sự nghiệp không nhất thiết phải là người có khuynh hướng tình dục dị tính”.
Guido Westerwelle, thủ lĩnh của Đảng Dân chủ Tự do, chưa bao giờ che giấu mình là người đồng tính. Tại cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27/9 vừa rồi, đảng của ông đứng vị trí thứ ba sau khi chiếm số ghế cao chưa từng có trong lịch sử đảng này. Hiện tại Đảng Dân chủ Tự do bắt đầu thành lập chính phủ liên hiệp mới cùng với khối Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo/Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo của Thủ tướng Angela Merkel.
Trước khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, vào năm 2004, Guido Westerwelle đã giới thiệu công khai bạn tình của mình là doanh nhân Michael Mronz tại lễ sinh nhật lần thứ 50 của bà Merkel. Câu nói của ông hồi đó cho đến nay vẫn chưa mất tính thời sự :“Tôi không bao giờ che giấu đời tư của mình. Tôi chỉ đơn giản là đang sống”.
Guido Westerwelle, thủ lĩnh của Đảng Dân chủ Tự do, chưa bao giờ che giấu mình là người đồng tính. Tại cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27/9 vừa rồi, đảng của ông đứng vị trí thứ ba sau khi chiếm số ghế cao chưa từng có trong lịch sử đảng này. Hiện tại Đảng Dân chủ Tự do bắt đầu thành lập chính phủ liên hiệp mới cùng với khối Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo/Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo của Thủ tướng Angela Merkel.
Trước khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, vào năm 2004, Guido Westerwelle đã giới thiệu công khai bạn tình của mình là doanh nhân Michael Mronz tại lễ sinh nhật lần thứ 50 của bà Merkel. Câu nói của ông hồi đó cho đến nay vẫn chưa mất tính thời sự :“Tôi không bao giờ che giấu đời tư của mình. Tôi chỉ đơn giản là đang sống”.

Thủ tướng Angela Merkel và ông Guido Westerwelle
Hình mẫu khoan dung?
Tuy nhiên, cho dù sắp tới ông Guido Westerwelle có trở thành người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức đi chăng nữa thì trên nóc nhà cơ quan này vẫn sẽ không treo cờ cầu vồng. Dẫu vậy, trả lời phỏng vấn của tuần báo Đức Stern, Westerwelle nêu rõ: “Nếu tinh thần khoan dung của Đức trở thành tấm gương cho các nước khác thì điều này càng củng cố chính sách đối ngoại của chúng ta”.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, vị chính khách 47 tuổi đã đề xuất việc cắt giảm viện trợ đối với các nước đang phát triển mà tại đó “phụ nữ không được coi là người, còn những người đồng tính bị truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ vì định hướng tình dục”. Các chuyên gia chính trị cho rằng, những quốc gia muốn cải thiện quan hệ với Đức trong trường hợp ông Westerwelle giữ chức bộ trưởng Ngoại giao sẽ phải xét lại định kiến của mình về người đồng tính.
Ngoài thế giới A-rập, Nga cũng có thể vướng vào sự rắc rối với Westerwelle nếu ông trở thành bộ trưởng Ngoại giao Đức. Ba năm trước, nghị sĩ Đức thuộc Đảng Xanh Volker Beck tham gia cuộc diễu hành của giới đồng tính ở Moskva (Nga) và đã bị “ăn đòn” của những người phản đối. Một năm sau, khi trở lại thủ đô nước Nga, Beck đã bị cảnh sát bắt giữ, lấy cớ là để tránh cho ông này bị hành hung lần nữa.
Beck đã có nhiều năm liền đấu tranh không mệt mỏi vì quyền của những người đồng tính. Một phần đáng kể nhờ nỗ lực đó mà ở Đức, quyền của người đồng tính ngày càng được cải thiện. Ông cũng là một trong những người khởi xướng việc lập tượng đài tại Berlin vào năm 2008 để tưởng niệm những người đồng tính bị đàn áp dưới thời Đức quốc xã.
Tuy nhiên, theo ý kiến của Beck, ngay tại nước Đức thì người đồng tính vẫn chưa được an toàn tuyệt đối. Những năm gần đây đã xảy ra nhiều trường hợp các học sinh thuộc “thế giới thứ ba” bị bạn bè kỳ thị, tẩy chay. Bên cạnh đó, cộng đồng người Hồi giáo ở Đức vẫn truyền bá thái độ định kiến đối với giới đồng tính.
Tuy nhiên, cho dù sắp tới ông Guido Westerwelle có trở thành người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức đi chăng nữa thì trên nóc nhà cơ quan này vẫn sẽ không treo cờ cầu vồng. Dẫu vậy, trả lời phỏng vấn của tuần báo Đức Stern, Westerwelle nêu rõ: “Nếu tinh thần khoan dung của Đức trở thành tấm gương cho các nước khác thì điều này càng củng cố chính sách đối ngoại của chúng ta”.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, vị chính khách 47 tuổi đã đề xuất việc cắt giảm viện trợ đối với các nước đang phát triển mà tại đó “phụ nữ không được coi là người, còn những người đồng tính bị truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ vì định hướng tình dục”. Các chuyên gia chính trị cho rằng, những quốc gia muốn cải thiện quan hệ với Đức trong trường hợp ông Westerwelle giữ chức bộ trưởng Ngoại giao sẽ phải xét lại định kiến của mình về người đồng tính.
Ngoài thế giới A-rập, Nga cũng có thể vướng vào sự rắc rối với Westerwelle nếu ông trở thành bộ trưởng Ngoại giao Đức. Ba năm trước, nghị sĩ Đức thuộc Đảng Xanh Volker Beck tham gia cuộc diễu hành của giới đồng tính ở Moskva (Nga) và đã bị “ăn đòn” của những người phản đối. Một năm sau, khi trở lại thủ đô nước Nga, Beck đã bị cảnh sát bắt giữ, lấy cớ là để tránh cho ông này bị hành hung lần nữa.
Beck đã có nhiều năm liền đấu tranh không mệt mỏi vì quyền của những người đồng tính. Một phần đáng kể nhờ nỗ lực đó mà ở Đức, quyền của người đồng tính ngày càng được cải thiện. Ông cũng là một trong những người khởi xướng việc lập tượng đài tại Berlin vào năm 2008 để tưởng niệm những người đồng tính bị đàn áp dưới thời Đức quốc xã.
Tuy nhiên, theo ý kiến của Beck, ngay tại nước Đức thì người đồng tính vẫn chưa được an toàn tuyệt đối. Những năm gần đây đã xảy ra nhiều trường hợp các học sinh thuộc “thế giới thứ ba” bị bạn bè kỳ thị, tẩy chay. Bên cạnh đó, cộng đồng người Hồi giáo ở Đức vẫn truyền bá thái độ định kiến đối với giới đồng tính.
Trần Quang Vinh