(TT&VH) - Từ năm ngoái, loại hình du lịch chữa bệnh ở Hàn Quốc đã phát triển một cách mạnh mẽ. Mục tiêu thu hút hơn 200.000 khách vào năm 2013 và gặt hái được khoản tiền lớn dường như không có gì khó...
Lợi thế cạnh tranh
Được mệnh danh là “miền đất của buổi sáng yên bình”, giờ đây Hàn Quốc đang nổi lên thành điểm đến cho những du khách đi tìm dịch vụ y tế tốt hơn ở nước mình nhưng có giá phải chăng.
Theo tin của Bộ Y tế, Phúc lợi và Gia đình Hàn Quốc thì trong quý đầu năm nay, lượng du khách nước ngoài tới xứ kim chi để chữa bệnh là 9.075 người, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi thế cạnh tranh
Được mệnh danh là “miền đất của buổi sáng yên bình”, giờ đây Hàn Quốc đang nổi lên thành điểm đến cho những du khách đi tìm dịch vụ y tế tốt hơn ở nước mình nhưng có giá phải chăng.
Theo tin của Bộ Y tế, Phúc lợi và Gia đình Hàn Quốc thì trong quý đầu năm nay, lượng du khách nước ngoài tới xứ kim chi để chữa bệnh là 9.075 người, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khám bệnh cho trẻ em nước ngoài
Kết quả một cuộc điều tra ở Mỹ cho thấy, cứ 10 người thì có 3 người sẵn sàng ra nước ngoài chữa các bệnh “nhà giàu” như phẫu thuật tim, thay tim nhân tạo, phẫu thuật thẩm mỹ bởi chi phí cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nước này tăng liên tục. Trong khi đó, các nước châu Á như Thái Lan, Ấn Độ... đã thu được hàng tỷ USD nhờ sự bùng nổ của loại hình du lịch chữa bệnh. Mỗi năm Singapore thu hút được hàng trăm ngàn du khách nước ngoài bởi tại các nước láng giềng chưa có dịch vụ y tế chất lượng cao.
Trong ngành kinh doanh có lãi cao này, Hàn Quốc là “kẻ đến sau”. Tuy nhiên, quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 14 thế giới lại sở hữu nhiều yếu tố cạnh tranh hơn so với các nước châu Á khác từ lâu đã phát triển loại hình du lịch chữa bệnh: hầu như mọi người dân đều có bảo hiểm y tế, phí chữa bệnh được giám sát nghiêm ngặt, trình độ công nghệ cao.
Hồi tháng 5, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua một dự luật cho phép các bệnh viện mở những chiến dịch tiếp thị rôm rả và mạnh tay chi tiền hoa hồng cho các đại lý để thu hút được nhiều bệnh nhân hơn.
Chưa sẵn sàng
Mặc dù đang phát triển rất khả quan nhưng loại hình du lịch chữa bệnh khó có thể trở thành “cỗ máy cái” của nền kinh tế Hàn Quốc. Tiến sĩ Yoo Byung Wook ở Đại học Soon Chun Hyang tại Seoul nhận định: “Tôi tin rằng phần lớn các bác sĩ Hàn Quốc rất lương thiện, tận tâm và sẽ chăm sóc tốt bệnh nhân nước ngoài. Nhưng tôi phải nói rằng Hàn Quốc hoàn toàn chưa sẵn sàng để đón du khách nước ngoài đến chữa bệnh vì nhiều lý do, trong đó có cả những bất đồng về y học và sự an toàn tính mạng cho bệnh nhân”.
Vậy chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị những biện pháp an toàn nào cho loại hình du lịch này? “Hàn Quốc không mạo hiểm hủy hoại hình ảnh đang ngày càng tích cực của mình bằng việc gây rủi ro cho mạng sống của nhiều người khác”, nghị sĩ Lee Ae Joo thuộc đảng cầm quyền nói. Chính trị gia này cho rằng Hàn Quốc sẽ không đẩy mạnh loại hình du lịch chữa bệnh cho đến khi thiết lập được khung pháp lý thích hợp: “Chúng ta chưa thiết lập được hệ thống pháp lý thích hợp cho người bản địa, thế nên sẽ là một thảm họa khi có sự cố với người nước ngoài”. Những người hoài nghi nhận định rằng loại hình du lịch chữa bệnh ở Hàn Quốc vẫn đang trong giai đoạn trứng nước và chưa đủ nhân lực để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân nước ngoài. “Bao nhiêu y tá và bác sĩ có thể giao tiếp trôi chảy với bệnh nhân nước ngoài bằng các thứ tiếng Anh, Nga và Tây Ban Nha?”, tiến sĩ Yoo nói, “Phải mất một thời gian đáng kể nữa chúng ta mới có một đội ngũ y tế thông thạo nhiều ngoại ngữ”.
Viện phí ngày càng đắt
Do loại hình du lịch này ngày càng phát triển nên nhiều bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul đã bắt đầu tăng viện phí đối với người nước ngoài không có bảo hiểm y tế quốc gia. Trước kia, những đối tượng này chỉ nộp viện phí như người Hàn Quốc không mua bảo hiểm y tế, nhưng giờ đây họ phải trả tiền nhiều gấp 2-3 lần.
Trong ngành kinh doanh có lãi cao này, Hàn Quốc là “kẻ đến sau”. Tuy nhiên, quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 14 thế giới lại sở hữu nhiều yếu tố cạnh tranh hơn so với các nước châu Á khác từ lâu đã phát triển loại hình du lịch chữa bệnh: hầu như mọi người dân đều có bảo hiểm y tế, phí chữa bệnh được giám sát nghiêm ngặt, trình độ công nghệ cao.
Hồi tháng 5, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua một dự luật cho phép các bệnh viện mở những chiến dịch tiếp thị rôm rả và mạnh tay chi tiền hoa hồng cho các đại lý để thu hút được nhiều bệnh nhân hơn.
Chưa sẵn sàng
Mặc dù đang phát triển rất khả quan nhưng loại hình du lịch chữa bệnh khó có thể trở thành “cỗ máy cái” của nền kinh tế Hàn Quốc. Tiến sĩ Yoo Byung Wook ở Đại học Soon Chun Hyang tại Seoul nhận định: “Tôi tin rằng phần lớn các bác sĩ Hàn Quốc rất lương thiện, tận tâm và sẽ chăm sóc tốt bệnh nhân nước ngoài. Nhưng tôi phải nói rằng Hàn Quốc hoàn toàn chưa sẵn sàng để đón du khách nước ngoài đến chữa bệnh vì nhiều lý do, trong đó có cả những bất đồng về y học và sự an toàn tính mạng cho bệnh nhân”.
Vậy chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị những biện pháp an toàn nào cho loại hình du lịch này? “Hàn Quốc không mạo hiểm hủy hoại hình ảnh đang ngày càng tích cực của mình bằng việc gây rủi ro cho mạng sống của nhiều người khác”, nghị sĩ Lee Ae Joo thuộc đảng cầm quyền nói. Chính trị gia này cho rằng Hàn Quốc sẽ không đẩy mạnh loại hình du lịch chữa bệnh cho đến khi thiết lập được khung pháp lý thích hợp: “Chúng ta chưa thiết lập được hệ thống pháp lý thích hợp cho người bản địa, thế nên sẽ là một thảm họa khi có sự cố với người nước ngoài”. Những người hoài nghi nhận định rằng loại hình du lịch chữa bệnh ở Hàn Quốc vẫn đang trong giai đoạn trứng nước và chưa đủ nhân lực để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân nước ngoài. “Bao nhiêu y tá và bác sĩ có thể giao tiếp trôi chảy với bệnh nhân nước ngoài bằng các thứ tiếng Anh, Nga và Tây Ban Nha?”, tiến sĩ Yoo nói, “Phải mất một thời gian đáng kể nữa chúng ta mới có một đội ngũ y tế thông thạo nhiều ngoại ngữ”.
Viện phí ngày càng đắt
Do loại hình du lịch này ngày càng phát triển nên nhiều bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul đã bắt đầu tăng viện phí đối với người nước ngoài không có bảo hiểm y tế quốc gia. Trước kia, những đối tượng này chỉ nộp viện phí như người Hàn Quốc không mua bảo hiểm y tế, nhưng giờ đây họ phải trả tiền nhiều gấp 2-3 lần.

Bệnh viện thuộc Trường Đại học Han Yang
Trung tâm Y tế của Đại học Hàn Quốc là một trong số ít các bệnh viện cấp ba ở Seoul hiện còn thu viện phí thống nhất đối với cả bệnh nhân nước ngoài và người bản địa. Tuy nhiên, điều đó sẽ không kéo dài.
Theo website KMO thì giá chung của các dịch vụ y tế ở Hàn Quốc chỉ bằng 20-30% so với tại Mỹ. Nhưng thực tế không hoàn toàn đúng như vậy. Nhiều khách chữa bệnh người Mỹ nói rằng tuy dịch vụ y khoa ở đây rẻ hơn tại xứ cờ hoa 20-30% nhưng chi phí phẫu thuật thẩm mỹ thì cao hơn 30%.
Việc tăng viện phí tại các bệnh viện lớn ở Hàn Quốc gây nhiều phản ứng, song tiến sĩ Shin Jung Eun thuộc Trung tâm Y tế của Đại học Konkuk biện minh: “Việc tăng viện phí giúp chúng tôi phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Tôi hiểu rằng người nước ngoài không vui khi phải trả mức phí nhiều hơn dân bản địa, nhưng họ cũng hài lòng với các dịch vụ y tế chất lượng cao của chúng tôi”.
Theo website KMO thì giá chung của các dịch vụ y tế ở Hàn Quốc chỉ bằng 20-30% so với tại Mỹ. Nhưng thực tế không hoàn toàn đúng như vậy. Nhiều khách chữa bệnh người Mỹ nói rằng tuy dịch vụ y khoa ở đây rẻ hơn tại xứ cờ hoa 20-30% nhưng chi phí phẫu thuật thẩm mỹ thì cao hơn 30%.
Việc tăng viện phí tại các bệnh viện lớn ở Hàn Quốc gây nhiều phản ứng, song tiến sĩ Shin Jung Eun thuộc Trung tâm Y tế của Đại học Konkuk biện minh: “Việc tăng viện phí giúp chúng tôi phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Tôi hiểu rằng người nước ngoài không vui khi phải trả mức phí nhiều hơn dân bản địa, nhưng họ cũng hài lòng với các dịch vụ y tế chất lượng cao của chúng tôi”.
Phạm Lê