(TT&VH) - Có những bác sĩ không chỉ chữa trị bệnh tật, họ còn mang tới hy vọng cho bệnh nhân. Điều đó đúng đối với hai bác sĩ phẫu thuật tim Lee Heung Jae, 62 tuổi và Jun Tae Gook, 47 tuổi thuộc Trung tâm y khoa Samsung (SMC) ở Ilwon, Hàn Quốc.
Lee và Jun tới Bệnh viện Nhi Trung ương hồi tháng 7/2003. Khi 2 bác sĩ đến VN, họ thấy khoảng 50 đứa trẻ đang bị bệnh tim bẩm sinh. Mặc dù phòng phẫu thuật ở bệnh viện đã có thiết bị cần thiết để chữa bệnh tim, các bác sĩ vẫn thiếu sự đào tạo để sử dụng chúng nên bệnh nhân phải chữa bằng thuốc. Trở về Hàn Quốc, hai người quyết định rằng họ sẽ làm gì đó để giúp đỡ. “Tôi không thể quên được ánh mắt của bọn trẻ” - ông Lee nói với tờ Joongang Ilbo.

Các bác sĩ Lee Heung Jae (trái) và Jun Tae Gook
Tháng 9 cùng năm, trong khuôn khổ chương trình “Từ trái tim đến trái tim” do công ty Samsung Vina tài trợ, nhóm phẫu thuật tim thuộc SMC do bác sĩ Lee dẫn đầu đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Do SMC là công ty tư nhân nên các bác sĩ đã dùng thời gian nghỉ lễ Chuseok để có thể tham gia chuyến đi. Thời gian ở VN, Lee, Jun và các bác sĩ khác đã tiến hành các cuộc phẫu thuật mổ tim cho 5 đứa trẻ và các bác sĩ VN đã quan sát. Sau đó các bác sĩ VN đã có thể tự tiến hành phẫu thuật, cùng sự trợ giúp của Lee, Jun và những bác sĩ khác. Kể từ thời điểm này, hàng chục bác sĩ VN đã tới Hàn Quốc để được đào tạo thêm. Bản thân hai ông cũng viếng thăm VN nhiều lần (Lee là 12 lần và Jun là 15 lần).
Nhờ sự nỗ lực của y, bác sĩ hai bên, đến nay đã có 16 bệnh nhi bị bệnh tim nặng được đưa đi phẫu thuật tại Hàn Quốc; 686 cháu được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đầu tháng 5, các bác sĩ Lee và Jun được mời về VN để được Bộ Y tế VN trao tặng bằng khen, tôn vinh nỗ lực suốt 7 năm qua của họ.
Nhờ sự nỗ lực của y, bác sĩ hai bên, đến nay đã có 16 bệnh nhi bị bệnh tim nặng được đưa đi phẫu thuật tại Hàn Quốc; 686 cháu được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đầu tháng 5, các bác sĩ Lee và Jun được mời về VN để được Bộ Y tế VN trao tặng bằng khen, tôn vinh nỗ lực suốt 7 năm qua của họ.
V.L