Trong nước

CHDCND Triều Tiên thử thành công vũ khí hạt nhân?

26/05/2009 10:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua, CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành thử vũ khí hạt nhân dưới lòng đất thành công. Dường như đây là một tuyên bố đáng tin cậy bởi cùng thời điểm, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận được một trận động đất bất thường, mạnh 4,7 độ Richter ở đất nước châu Á nói trên. Vụ việc này được đánh giá là sẽ khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên hết sức nóng bỏng.

Thử hạt nhân và tên lửa

 Nhưng mối đe dọa thực sự đang nằm ở những quả tên lửa
Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên mở màn cho những tranh cãi khi thông báo Bình Nhưỡng đã tiến hành thử hạt nhân thành công. “Vụ thử diễn ra an toàn ở mức độ cao hơn về sức mạnh của vụ nổ cũng như công nghệ điều khiển. Sự kiện này nhằm tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân vì mục đích phòng vệ” - KCNA tuyên bố. Nguồn tin từ Bình Nhưỡng cho rằng các kết quả của vụ thử đã giải quyết được “những vấn đề về khoa học và công nghệ đặt ra trong việc tăng cường sức mạnh của vũ khí hạt nhân cũng như tính ổn định trong phát triển công nghệ hạt nhân”.
USGS sau đó cho biết một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã được ghi nhận tại Đông Bắc CHDCND Triều Tiên lúc 9h54 phút sáng. Theo USGS, trận động đất xảy ra ở độ sâu 10km dưới lòng đất. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận CHDCND Triều Tiên đã thử vũ khí hạt nhân có sức mạnh từ 10 - 20 kiloton. Cần biết rằng quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, Nhật Bản, làm 140.000 người chết cũng chỉ có sức mạnh 15 kiloton. Cùng ngày, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên cũng phóng một quả tên lửa đất đối không với tầm bắn khoảng 130km.

Như vậy CHDCND Triều Tiên đã thực hiện lời đe dọa đưa ra hồi tháng trước, sau khi Liên hiệp quốc (LHQ) lên án việc phóng tên lửa của nước này. Đây là lần thứ hai Bình Nhưỡng cho nổ một thiết bị hạt nhân. Tuy nhiên, lần đầu diễn ra hồi năm 2006 được cho là đã không thành công như dự kiến. Cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ vụ việc.

Mối đe dọa nhằm vào kinh tế

Cho tới nay, các chuyên gia quân sự ước tính CHDCND Triều Tiên đã có đủ lượng plutonium để sản xuất từ 6 - 8 vũ khí nguyên tử và có khả năng đang nắm trong tay một vũ khí nguyên tử sơ khai. Tuy nhiên, nước này dường như vẫn chưa đủ công nghệ để thu nhỏ vũ khí nguyên tử, tới mức có thể gắn lên đầu một quả tên lửa và sẽ cần thêm nhiều thử nghiệm nữa để làm chủ công nghệ.

Do kích thước lớn, nếu có vũ khí nguyên tử, CHDCND Triều Tiên cũng không thể sử dụng các máy bay ném bom vốn lạc hậu của họ để vượt qua hệ thống phòng không hiện đại của các quốc gia như Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Như vậy sẽ còn phải mất nhiều năm nữa trước khi Bình Nhưỡng thực sự có thể gây sức ép bằng một vũ khí nguyên tử hoàn chỉnh. Vì thế, chương trình nguyên tử của CHDCND Triều Tiên vẫn chưa phải là mối đe dọa an ninh lớn nhất trong lúc này.

Mối đe dọa thực sự của Bình Nhưỡng nằm ở kho tên lửa tầm trung với hàng trăm quả. Số tên lửa này có thể tấn công toàn bộ Hàn Quốc và phần lớn Nhật Bản. Đó là chưa tính tới các đội pháo binh của CHDCND Triều Tiên đóng gần biên giới Hàn Quốc. Tạp chí quân sự Jane’s Defence từng ước tính rằng CHDCND Triều Tiên có thể bắn hơn 500.000 viên đạn pháo/ giờ vào khu vực Seoul, nơi sinh sống của một nửa trong số 49 triệu dân Hàn Quốc.


Vụ thử hạt nhân thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản, Hàn Quốc...

Các đòn tấn công đầu tiên từ CHDCND Triều Tiên có nhiều khả năng sẽ mang theo vũ khí sinh học hoặc vật liệu phát tán phóng xạ, gây những thiệt hại nặng về người và kinh tế cho Hàn Quốc, Nhật Bản. Qua đó, nó có thể là cú đánh chí tử nhằm vào nền kinh tế toàn cầu. Do vậy, không có gì khó hiểu khi thấy cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đều ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế khu vực.

Sau vụ thử nói trên, hàng loạt đồng tiền châu Á đã bị tác động. Đồng won tụt mất 1,2 % xuống còn 1.261,80 won/ 1USD. Đồng yen của Nhật giảm còn 94,99 yen/1USD. Đồng đôla New Zealand cũng tụt giá so với USD. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã tiến hành một cuộc họp với đội An ninh Quốc gia của ông để phản ứng với diễn biến mới. Nhật Bản cũng thành lập một lực lượng giải quyết khủng hoảng còn Mỹ thì bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước vụ thử hạt nhân này.

Các chuyên gia cho rằng thời gian sắp tới, bầu không khí ở bán đảo Triều Tiên sẽ rất “nóng”. Ông Cheong Seong Chang ở Viện nghiên cứu Sejong, Seoul, nhận xét: “Mỹ, Nhật và Hàn Quốc dường như sẽ thúc đẩy cho các lệnh cấm vận mạnh hơn tại Hội đồng Bảo an LHQ”. Nhưng chẳng ai dám chắc sự trừng phạt đó có thể ngăn cản được tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử của CHDCND Triều Tiên. 
Tường Linh 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm