Trong nước

Thủ tướng Anh đòi cải cách luật kế vị ngai vàng

31/03/2009 10:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thủ tướng Anh Gordon Brown vừa gây chú ý khi tuyên bố sẽ chấm dứt "tình trạng phân biệt đối xử" trong hàng ngũ những người có thể kế vị ngai vàng của Hoàng gia Anh, thông qua việc thay đổi một đạo luật đã có cách đây hơn 300 năm.

Đạo luật lỗi thời

Báo chí Anh cho biết ông Gordown Brown đã bàn thảo sơ qua với điện Buckingham về việc thay đổi luật Luật Kế vị ra đời năm 1701. Luật này cho tới nay đã bộc lộ rất nhiều nhược điểm như chỉ coi trọng những người kế vị ngai vàng là nam giới và ngăn cản những người kế vị không được kết hôn với người Công giáo.

"Có những vấn đề đang tồn tại về việc loại ai đó khỏi quyền kế vị và đó là điều chúng ta phải giải quyết" - ông Brown nói - "Chuyện này sẽ không dễ có câu trả lời, nhưng tôi nghĩ rằng trong thế kỷ 21, ai cũng muốn xóa bỏ sự phân biệt và họ mong chúng ta xem xét các vấn đề này".
 
Thủ tướng Anh Gordown Brown

Ý kiến của ông Brown đã được lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron ủng hộ. "Tôi muốn luật thay đổi. Hoàn toàn vô lý trong thế kỷ 21 này nếu nói rằng đàn ông có quyền ưu tiên hơn phụ nữ trong chuyện kế vị ngai vàng. Cũng chẳng có lý khi nói một ông vua không được cưới một người Thiên Chúa giáo" - ông Cameron nói - "Vì thế chúng ta cần sự thay đổi. Nhưng chúng ta cũng phải nhận ra rằng Nữ hoàng không phải của riêng chúng ta mà là của toàn bộ các quốc gia Thịnh vượng chung... nên đây sẽ không phải là điều dễ thay đổi".

Rối rắm chuyện kế vị

Theo hãng tin BBC, trong nhiều ngàn năm qua, Hoàng gia Anh đã nằm dưới sự thống trị của nam giới. Chỉ có vài người trong số đó là phụ nữ và có 3 người đã để lại dấu ấn rất mạnh lên nước Anh. Đó là nữ hoàng Elizabeth, người đã đánh bại hạm đội Tây Ban Nha vào năm 1588. Đó là nữ hoàng Victoria, người đẩy mạnh sự bành trướng của Đế chế Anh, giúp nước Anh có những bước tiến đáng kể trong xã hội, kinh tế, và kỹ thuật. Cuối cùng là nữ hoàng Elizabeth hiện nay, người trong 57 năm trời cầm quyền đã trở thành biểu tượng của sự ổn định trong quãng thời gian diễn ra những thay đổi mạnh mẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người dân Anh.
 
Vợ chồng Nữ hoàng Anh

BBC cho rằng trong thế kỷ 21, khi bình đẳng giới đã là chuyện phổ biến trên thế giới và tại nước Anh, thì những thay đổi đó vẫn chưa xuất hiện tại Hoàng gia Anh. Người phụ nữ trong hoàng gia vẫn phải chịu thiệt bởi theo luật Kế vị hiện nay, một phụ nữ chỉ có thể nắm ngai vàng khi không còn một người đàn ông nào khác để nắm ngai vàng.

Với quy định hiện nay, đứa con thứ hai của nữ hoàng, công chúa Anne, người được cho là có tính cách cứng rắn nhất trong 4 đứa con của bà, sẽ phải xếp sau các em trai, hoàng tử Andrew và hoàng tử Edward, trong danh sách kế vị. Nói một cách khác, người ta sẽ phải đưa lên ngôi các vua Andrew I hay Edward IX trước khi có thể tôn vinh nữ hoàng Anne II.

Không chỉ có vậy, theo luật hiện hành, con cái của một hoàng tử cũng được ưu tiên hơn con cái của một công chúa. Vì thế hai con gái Beatrice và Eugenie của Andrew và hai con James cùng Louise của Edward cũng sẽ được kế vị ngai vàng trước Anne. Anne hiện đang đứng thứ 10 trong danh sách kế vị, trong khi theo logic, bà phải ở vị trí thứ 4, sau Thái tử Charles và các con trai của ông là William và Harry.

Đó là còn chưa kể tới việc một thành viên Hoàng gia không được theo Công giáo hoặc yêu người theo đạo này. Cần biết rằng quy định này đã được ghi rõ trong Luật về các quyền được ban hành vào năm 1688. Theo luật này tất cả những ai theo Công giáo hoặc cưới người theo Công giáo, đều sẽ bị loại khỏi danh sách kế vị hoàng gia.

Trong quá trình Nữ hoàng Elizabeth II cầm quyền đã có hai thành viên hoàng gia, gồm Hoàng tử Michael và Bá tước St Andrews từ chối quyền kế vị để kết hôn với một người Công giáo. Năm ngoái, Autumn Kelly đã phải từ bỏ đức tin Công giáo để có thể kết hôn với hoàng tử Phillips.
 
Thay đổi luật, chuyện không thể tránh?

Theo một cuộc thăm dò mới đây của BBC News, công chúng Anh tin rằng cần phải có những thay đổi liên quan tới luật kế vị. Khoảng 89% những người được hỏi tin rằng người kế vị dù là nam hay nữ, đều phải có quyền bình đẳng như nhau. 81% tin rằng một người kế vị ngai vàng phải được phép kết hôn với một người theo Thiên Chúa giáo mà vẫn không bị loại khỏi hoàng gia. Khoảng 76% người Anh cho biết họ vẫn muốn giữ lại hoàng gia, trong khi chỉ có 18% muốn Anh trở thành nước cộng hòa. Có thể thấy tình cảm của người dân Anh dành cho hoàng gia vẫn còn rất mạnh.

Hiện điện Buckingham cho biết họ rất cởi mở về kế hoạch sửa luật dù chưa có ai trong hoàng gia chính thức phát biểu ý kiến. Toàn bộ 53 quốc gia thành viên khối Thịnh vượng chung sẽ phải được tham vấn trước khi Luật Kế vị được sửa đổi. Ông Brown hy vọng sẽ đưa đề xuất sửa luật ra trước hội nghị các nước Thịnh vượng chung trong tháng 11 và hiện ông đã bắt đầu tiến hành một số cuộc thảo luận với vài lãnh đạo các quốc gia trong khối.

Được biết Anh không phải là nước duy nhất nghĩ tới việc sửa luật liên quan tới hoạt động kế vị. Tại Thụy Điển, người ta đã thay đổi luật hồi năm 1980 để đứa con cả trong gia đình hoàng gia được lên ngôi, bất chấp giới tính. Các động thái tương tự cũng được hoàng gia Bỉ, Hà Lan thông qua sau đó.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm