(TT&VH) - Hãng thông tấn CTK của CH Czech cho biết anh Lê Kim Thành, 26 tuổi, người Việt Nam, đã tiến hành tuyệt thực suốt 10 ngày qua để phản đối việc nhà chức trách nước này trục xuất anh về nước. Vấn đề nằm ở chỗ Thành bị trục xuất dù đang có việc làm cùng giấy phép lao động hợp lệ ở Czech. Công ty thuê Thành làm việc cũng muốn giữ anh ở lại.
Theo bà Bích Giang Haisova, chủ sở hữu công ty môi giới việc làm Vietvanda, Thành đã trả 6.000 USD để lo thủ tục sang Czech nhằm kiếm tiền nuôi hai em và cha mẹ ở VN. Khi tới Czech, Thành phát hiện ra rằng nơi làm ban đầu không cung cấp điều kiện làm việc như cam kết. Vậy là Thành quyết định đổi việc và nhờ Vietvanda, anh đã tìm thấy công việc mới vào ngày 13/6. Vietvanda đã chuyển chỗ làm cho thành và 4 người Việt khác. Sau đó công ty đề nghị phòng quản lý lao động ở vùng Trutnov cung cấp các giấy phép làm việc mới vào ngày 17/6. Các giấy phép này sau đó đã được cấp, nhưng muộn mất 3 tuần kể từ khi Thành cùng các bạn đổi việc.
Sau vài tháng làm việc, cả 5 bị cảnh sát Czech triệu tập và sau đó nhận được lệnh trục xuất trong vòng một năm khỏi Czech. Nguyên nhân do cả 5 không có visa làm việc hợp lệ, và như vậy được xem là cư trú ở Czech bất hợp pháp. Tất cả đều đâm đơn kháng án và thời gian trục xuất của họ được giảm xuống còn 3 tháng. 4 người còn lại tiếp tục kháng án, nhưng Thành thì không do bị ốm. Sau 10 ngày xem xét đơn kháng án, 4 người Việt được giữ lại, riêng Thành bị trục xuất. Vì chuyện thành Thành đã tuyệt thực để phản đối.
Vụ việc của Thành đã khiến Bộ trưởng Nhân quyền và Thiểu số Michael Kocab quyết định đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Ivan Langer xem xét lại hành động của cảnh sát. Đại diện 15 tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ người nước ngoài ở Czech cũng lên tiếng bênh vực Thành. Tuy nhiên cơ quan cảnh sát Czech tuyên bố theo luật pháp Czech, họ không có cơ sở nào để xem xét lại việc trục xuất Thành.
V.L