Đảng cánh hữu Likud của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là dẫn đầu cuộc đua trước giờ bỏ phiếu, nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định đảng này sẽ giành chiến thắng. Theo đánh giá của giới phân tích, kết quả cuộc bỏ phiếu đang nằm trong tay 10% cử tri chưa quyết định sẽ ủng hộ đảng nào. Chính vì thế, các đảng đều tìm cách mua chuộc nhóm cử tri này.
Các đảng tham gia tranh cử đều sử dụng chung một cách thức lấy lòng nhóm cử tri nói trên là "tấn công đối thủ". Ví như ông Netanyahu chỉ trích thủ lĩnh Avigdor Lieberman của đảng Yisrael Beiteinu là "lãng phí lá phiếu của cử tri", còn thủ lĩnh Tzipi Livni của đảng cầm quyền Kadima thì gọi hai cựu Thủ tướng, ông Netanyahu và ông Ehud Barak của đảng Lao động là "những kẻ thất bại". Tình trạng này đã buộc Tổng thống Shimon Peres phải lên tiếng kêu gọi thủ lĩnh các Đảng thay vì tập trung vào các vấn đề cá nhân hãy tập trung vào các vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột Israel-Arập, bởi cuộc bầu cử lần này diễn ra khi cuộc xung đột tại Dải Gaza làm sâu thêm mâu thuẫn giữa Israel với thế giới Arập vẫn còn chưa kịp nguội.
Theo luật, đảng nào giành được đa số ghế trong Quốc hội sẽ được đứng ra thành lập chính phủ. Tổng thống sẽ thảo luận với các lãnh đạo của đảng để chọn một nghị sĩ đứng ra thành lập chính phủ và người đó sẽ có 42 ngày để thực hiện trọng trách này. Nếu người đó thất bại, Tổng thống có quyền đề nghị một người khác đảm nhận công việc này. Trong lịch sử Israel chưa có một đảng nào giành được đa số ghế tuyệt đối trong Quốc hội, do đó chính phủ nước này thường là chính phủ liên hiệp.
Theo Tin Tức