Sau hai tháng gián đoạn, Ủy ban biên giới chung (JBC) Thái Lan - Camphuchia đã nối lại đàm phán tại Bangkok trong hai ngày 3-4/2 để giải quyết các vấn đề biên giới, nhất là về việc phân giới tại khu vực tranh chấp quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.
Kết thúc hai ngày thảo luận, hai bên chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào mà chỉ nhất trí cùng nỗ lực đẩy nhanh công tác khảo sát và phân giới cắm mốc tại khu vực đền Preah Vihear.
Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, hai trưởng phái đoàn của Camphuchia và Thái Lan cho biết, hai bên đã thảo luận khả năng thành lập thêm các đội khảo sát và phân giới để có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc này.
Hai bên vẫn chưa nhất trí vấn đề tên gọi của ngôi đền cổ Preah Vihear. Phía Thái Lan muốn ngôi đền được gọi theo tên tiếng Thái chứ không phải là Preah Vihear (theo tiếng Khmer) như UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan ngày 6/2 dự kiến sẽ tới Camphuchia để thảo luận vấn đề rút quân khỏi khu vực tranh chấp quanh đền Preah Vihear, nơi từng xảy ra đụng độ quân sự giữa hai bên hồi tháng 10 khiến 4 người thiệt mạng.
Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng từ năm ngoái sau khi đền Preah Vihear được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Tòa án Công lý quốc tế năm 1962 phán quyết ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 11 này thuộc về Camphuchia, song hai nước đến nay vẫn tranh chấp nhau về các vùng đất xung quanh ngôi đền.
![]() |
Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, hai trưởng phái đoàn của Camphuchia và Thái Lan cho biết, hai bên đã thảo luận khả năng thành lập thêm các đội khảo sát và phân giới để có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc này.
Hai bên vẫn chưa nhất trí vấn đề tên gọi của ngôi đền cổ Preah Vihear. Phía Thái Lan muốn ngôi đền được gọi theo tên tiếng Thái chứ không phải là Preah Vihear (theo tiếng Khmer) như UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan ngày 6/2 dự kiến sẽ tới Camphuchia để thảo luận vấn đề rút quân khỏi khu vực tranh chấp quanh đền Preah Vihear, nơi từng xảy ra đụng độ quân sự giữa hai bên hồi tháng 10 khiến 4 người thiệt mạng.
Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng từ năm ngoái sau khi đền Preah Vihear được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Tòa án Công lý quốc tế năm 1962 phán quyết ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 11 này thuộc về Camphuchia, song hai nước đến nay vẫn tranh chấp nhau về các vùng đất xung quanh ngôi đền.
Theo VietNamPlus
