Trong nước

Người Anh phản đối thuê lao động nước ngoài

04/02/2009 23:12 GMT+7 Google News
Những ngày qua tại Anh đang dấy lên làn sóng các cuộc biểu tình chính thức và không chính thức phản đối một số hãng thuê lao động nước ngoài đến Anh làm việc trong bối cảnh người lao động Anh thất nghiệp ngày càng tăng.
 
 
Bất chấp những lời cảnh báo của chính phủ lo ngại vấn đề này sẽ dẫn đến nạn "bài ngoại" tại Anh, những người tham gia dọa sẽ tiếp tục biểu tình.

Theo Thủ tướng Anh G. Brown, Chính phủ Anh phải tìm cách xử lý vấn đề này hết sức thận trọng để vừa bảo vệ việc làm cho những người Anh ở trong nước nhưng không ảnh hưởng đến 1,5 triệu người Anh đang làm việc tại các nước khác trong Liên minh châu Âu.

Cũng tại châu Âu, ngày 3/2, khoảng 1.000 người nông dân và cả các quan chức địa phương đến từ đảo Crete đã tập hợp tại thành phố cảng Piraeus, lái máy cày và mang theo các nông cụ tiến về trụ sở Bộ Nông nghiệp ở thủ đô Aten của Hy Lạp nhưng đã bị cảnh sát dùng hơi cay chặn lại. Đụng độ xảy ra làm một số nông dân bị thương nhẹ. Trong một diễn biến khác, sở cảnh sát ở khu vực Korydallos, ngoại ô thủ đô Aten sáng 3/2 đã bất ngờ bị tấn công bằng súng và lựu đạn, rất may là không có thương vong gì. Thủ phạm bị tình nghi là các tay súng thuộc lực lượng quá khích có tên gọi "Cuộc đấu tranh cách mạng".

Còn tại Pháp, chiều 2/2, giảng viên của khoảng 45% số trường đại học trên toàn quốc đã bắt đầu cuộc bãi giảng vô thời hạn để phản đối cuộc cải cách giáo dục đại học do chính phủ nước này tiến hành, khiến cho hoạt động của nhiều trường đại học ở thủ đô Pari và nhiều thành phố lớn khác bị rối loạn.

Công đoàn ngành giáo dục Pháp kêu gọi giáo viên và sinh viên bãi giảng để phản đối cuộc cải cách giáo dục đại học, theo đó quy chế của giảng viên - nghiên cứu khoa học sẽ được thay đổi, hệ thống đào tạo và bồi dưỡng giảng viên cho các trường đại học sẽ được cải cách và số lượng cán bộ, nhân viên theo diện hợp đồng sẽ gia tăng.

Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm