Trong nước

Ai sợ khủng hoảng nhất?

29/01/2009 22:54 GMT+7 Google News
Nhiều người lo lắng về khoản lương hưu sẽ giảm Người Nga sợ hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính hơn cả người dân Âu châu lẫn người Mỹ

Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu cuối năm 2008 của hãng bảo hiểm lớn nhất châu Âu Allianz. Theo hãng tin Interfax, cuộc nghiên cứu nói trên được tiến hành ở chín quốc gia: Áo, Hungary, Ý, Đức, Hy Lạp, Nga, Mỹ, Pháp và Thụy Sĩ.

Đánh giá tích cực giảm

Trước bối cảnh khủng hoảng tài chính, người dân có biểu hiện lo lắng nhiều hơn về khoản tiền hưu trí và họ bày tỏ ý muốn đầu tư vào bảo hiểm nhân mạng. Các tác giả cuộc nghiên cứu trên nhận xét: “Người Nga lo lắng hơn cả trước tình hình trên các thị trường tài chính quốc tế và ảnh hưởng của nó đối với đất nước nói chung cũng như đối với cuộc sống riêng của từng người”.

Đánh giá tích cực của người Nga về tình hình trong nước đã giảm đi nhiều.
Trong ảnh: Tại một ngôi chợ ở Moscow.

Cụ thể, số người Nga đánh giá tình hình hiện nay trong nước tồi tệ hoặc rất tồi tệ chiếm 28%, hơn ở Áo (20%) và Thụy Sĩ (12%), nhưng thấp hơn các quốc gia khác. So sánh với tháng 5-2008, những đánh giá tích cực của người dân về tình hình nước này đã giảm đi rõ rệt hơn các quốc gia khác (9%). Đồng thời, số giám đốc điều hành có tâm trạng tích cực đối với tình hình ở Nga cũng giảm đi so với tháng 5-2008 (giảm 18%).

Trong khi đó, đa số người Nga (58%) đánh giá tình hình trong nước một cách trung lập – không tồi mà cũng không tốt. Ngoài ra, số người cho rằng tình hình đã trở nên tồi tệ tăng lên nhiều (từ 17% tăng lên 28%). Trong đó, những người lớn tuổi có đánh giá bi quan như trên đã tăng lên 18%. Tuy nhiên, liên quan đến dự báo thực trạng tài chính ở Nga, rất ít người dân nước này định chuyển tiền sang euro hay USD (9% và 7%).

Thận trọng hơn

Với câu hỏi “Cuộc khủng hoảng tài chính có ảnh hưởng đến tài sản của riêng bạn không?”, người dân ở cả chín quốc gia nói trên đều thể hiện nỗi lo lắng về khoản lương hưu. Ở Hy Lạp, 66% số người được hỏi tỏ ra lo lắng, hơn ở Mỹ (63%), Hungary (61%), Pháp (59%), Nga (54%), Ý (52%), Đức (44%), Áo (42%) và Thụy Sĩ (31%).

Đồng thời, cuộc nghiên cứu cho thấy khủng hoảng tài chính đã ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch đầu tư của người dân ở tất cả các quốc gia khi họ thể hiện sự thận trọng trong các quyết định đầu tư. Do vậy, nhiều người muốn gửi tiền vào ngân hàng hơn, với 54% người Mỹ và 43% người Thụy Sĩ cũng như người Áo.

Trong điều kiện khủng hoảng, nhiều người hướng đến các giá trị bền vững lâu dài hơn. Theo nghiên cứu, ngôi nhà và gia đình là nguồn lạc quan lớn nhất trong năm 2009 này đối với 92% người Thụy Sĩ, 88% người Đức, 86% người Áo, 78% người Pháp và 71% người Nga. Đồng thời, người Nga nằm trong số những người đặt nhiều niềm tin vào gia đình, bạn đời và con cái so với Thụy Sĩ (80%), Đức (70%), Áo (68%), Nga (68%).
 

Lo lắng về triển vọng phát triển

Giống như người dân các quốc gia khác, người Nga không tin tưởng vào diễn biến tình hình trên các thị trường tài chính quốc tế. Theo đó, chỉ 6% công dân Nga không cảm thấy lo lắng về vấn đề trên. Hơn một nửa người dân Nga nhận định rằng triển vọng phát triển kinh tế ở nước này trong 12 tháng sắp tới đây khiến họ lo âu (58%), tăng 13% so với tháng 5-2008.

Ngoài ra, như trước đây, người Nga vẫn lo lắng cao độ về vấn đề bảo vệ môi trường sống (65%) và các biện pháp của nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (58%). Tuy nhiên, chỉ số sau đã giảm 3% so với tháng 5 năm ngoái.

Theo NLĐ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm