Trong nước

Muôn màu sắc - Tết Trung Quốc

24/01/2009 16:22 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Sắc đỏ ngập tràn trong từng ngôi nhà, từng con đường của đất nước Trung Quốc. Tết sắp đến và mọi người chờ đón Tết. Tuy nhiên, cách đón Tết của mỗi gia đình, tầng lớp người Trung Hoa không chỉ có một sắc đỏ.

Sắc đỏ Trung Hoa

Phúc đáo

Tết Xuân là tết cổ truyền của người Trung Quốc, cũng giống như ở nước ta, họ coi Tết Xuân là Tết lớn nhất trong năm. Vào những ngày sát Tết này, nhà nhà đều tấp nập chuẩn bị trang trí nhà cửa, màu đỏ truyền thống được người Trung Quốc sử dụng nhiều nhất, từ câu đối, đến những chữ, tranh treo trong nhà, tới những phong bao lì xì. Chữ “Phúc” ngược được dán ở ngoài cửa, ngoài cổng của các gia đình. Người Trung Quốc treo ngược chữ Phúc là vì chữ Phúc treo ngược sẽ đọc đồng âm với từ “Phúc đáo” tức là phúc đến nhà.

Bữa ăn đoàn viên từ nhà chuyển đến khách sạn

Vào tối 30 Tết, các thành viên trong gia đình sẽ sum họp cùng nhau trong bữa cơm đoàn viên. Đây là một nghi thức truyền thống của người Trung Quốc, bởi thế cho nên dù ở xa hay gần ai cũng đều mong có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên này. Trong bữa cơm đoàn viên có thể có rất nhiều các món ăn, nhưng không thể thiếu đậu phụ và cá. Hai món ăn này có tên gọi đồng âm với từ phú quý và dư thừa, đây cũng là một cách “chơi chữ” trên bàn tiệc của người Hoa. Cũng vẫn là bữa cơm đoàn viên, tuy nhiên, cùng nhịp sống hiện đại và guồng quay của công việc, ngày nay nhiều gia đình Trung Quốc đã không tự nấu ăn tại nhà mà đặt bàn tại các khách sạn, nhà hàng. Các khách sạn, nhà hàng tại các thành phố lớn của Trung Quốc đều cho biết bàn của họ đã được đặt kín trong tối giao thừa. Bữa cơm đoàn viên từ nhà đã được “chuyển” đến khách sạn, nhà hàng âu cũng là giải pháp tối ưu của những bà nội trợ bận bịu với công việc sự nghiệp trong thời buổi hiện nay.

Lì xì tới những em nhỏ vùng bị nạn


Đầu năm mới, các em nhỏ đều háo hức mong được nhận những bao lì xì mừng tuổi của người lớn. Bận rộn chuẩn bị đón Tết song những người có tâm không quên những em nhỏ của vùng Tứ Xuyên đã gặp thảm cảnh trong trận động đất hồi tháng 5/2008. Một vị quan chức về bảo trợ xã hội của Trung Quốc cho biết rất nhiều công ty, doanh nghiệp, tập đoàn đã ủng hộ quyên góp cho người dân vùng bị nạn, tổng ước tính lên tới 30 triệu NDT ngoài ra còn có các quà tặng về thực phẩm, đồ dùng, áo ấm… được đưa đến các vùng gặp nạn. Vị này cũng cho biết, do tình trạng thực tế của các vùng bị thiên tai không giống nhau, nên số tiền trong các bao lì xì cũng sẽ có sự khác biệt tùy theo tình hình thực tế để tặng. Được biết, số tiền trong các bao lì xì xê dịch từ 200 NDT đến 2000 NDT.

Những sinh viên ở lại trường đón Tết


Không phải ai cũng có điều kiện trở về sum họp với gia đình trong dịp Tết đến này. Có tới 80 sinh viên của trường Đại Học Lý Công Thái Nguyên (Trung Quốc) đành ở lại ăn Tết cùng nhau. Họ cùng nhau trang trí ký túc xá để đón Tết. Sinh viên Liêu Hạ cho biết, nếu lần này về quê ăn Tết cùng gia đình sẽ tiêu tốn khoảng 2 tháng học phí tại trường. Dù bố mẹ vẫn mong Liêu Hạ về nhà đón Tết nhưng anh đã chọn cách ở lại trường để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Tại Tứ Xuyên, có nhiều sinh viên không về nhà đón Tết mà tình nguyện tham gia những hoạt động từ thiện xã hội, họ đến giúp các em nhỏ mồ côi trang trí đón Tết, chăm sóc người già tại các trung tâm bảo trợ. Một sinh viên phát biểu: “Chúng tôi không biết nói gì để an ủi mọi người, nhưng chúng tôi tin rằng hành động của mình là thiết thực nhất”. Không về quê đón Tết bên người thân, nhưng những sinh viên này đều nói rằng họ không cảm thấy cô đơn. Họ đã đúng, họ không hề cô đơn bởi tấm lòng, nhiệt huyết của họ đã sưởi ấm những trái tim buồn khổ.

Đi du lịch trong dịp Tết - cách tiêu tiền của người khá giả

Ở Trung Quốc có những sinh viên không đủ tiền về nhà đón Tết, nhưng cũng có rất nhiều người trung lưu tiêu tiền bằng cách du lịch trong dịp Tết, đây cũng là một xu hướng mới của người Trung Quốc. Sau một năm bận rộn với công việc, tranh thủ kỳ nghỉ Tết để cùng bạn bè, người thân đi tham quan các vùng miền, đất nước mình yêu thích cũng là một cách đón Tết thú vị. Quan niệm truyền thống đã ít nhiều có sự thay đổi trong cách nghĩ của giới trẻ Trung Quốc hiện đại. Tết du lịch nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến và Việt Nam cũng là sự lựa chọn của nhiều người Trung Quốc trong mỗi dịp Tết đến xuân về.



Tết đang đến gần, cách người Trung Quốc chuẩn bị đón Tết dẫu có muôn màu muôn vẻ nhưng đều có điểm chung là ai cũng mong muốn những gì tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới.

Hiền Thương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm