Trong nước

Người Trung Quốc: Gian nan về nhà dịp Tết

24/01/2009 07:01 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Tết là ngày những người thân trong gia đình đoàn tụ bên nhau vậy nên cho dù ai đang đi học, đi làm ở xa cũng đều cố gắng trở về nhà trong ngày Tết. Tuy nhiên, do số lượng hành khách quá đông nên tại thời điểm sát Tết này, tất cả các phương tiện giao thông như hàng không, tàu hỏa và thậm chỉ cả xe khách của Trung Quốc cũng đều ở trong tình trạng quá tải.

Hành khách đang đợi tàu tại ga Trịnh Châu
 
Tại những bến tầu của các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thâm Quyến, Quảng Châu, Thượng Hải… đều chật kín người, họ chờ đợi người thân, chờ đợi lên tàu và còn có rất nhiều người ăn chực nằm chờ để có thể mua được tấm vé về nhà. Có người liều lĩnh quyết định mua được chặng nào hay chặng đó. Con đường về nhà sum họp trong ngày Tết quả cũng lắm nỗi gian truân.
 
Mòn mỏi chờ đợi để mua được 1 tấm vé về quê

Tại ga Trịnh Châu anh Từ Lục Phong cho biết anh đã nằm chờ 28 tiếng đồng hồ mới lên được tàu, dáng vẻ của anh Từ rất mệt mỏi nhưng anh vẫn vui vì cuối cùng đã được về nhà đón Tết sau cuộc hành trình dài 1700 km. Ít ra Từ Lục Phong vẫn là một người may mắn trong khi hàng nghìn thậm chí hàng vạn người vẫn đang trong tình trạng “ăn chực nằm chờ” tại các sân ga.

Cũng tại ga Trịnh Châu, một kiến trúc sư trẻ tuổi than thở về việc phải mua vé từ “chợ đen”, cô gái này là không ngờ giá vé tàu về nhà của mình lại đắt đến vậy. Mặc dù đã xếp hàng nhiều ngày nhưng tất cả những chuyến tàu từ Trịnh Châu về Quý Châu đã không còn vé, kiến trúc sư Lâm buộc phải mua vé từ dân phe, biết rằng đắt hơn 20% nhưng cô vẫn phải chịu vì để về nhà chẳng còn cách nào khác. KTS Lâm tâm sự: “Năm nào tôi cũng bị rơi vào cảnh này, nhưng xa nhà một năm rồi, trong ngày Tết tôi rất mong được về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ".
 
Những hàng dài xếp hàng ở bến mong mua được tấm vé về quê

Có thể nói, tại Trung Quốc lượng người lưu động là rất lớn chính vì vậy vào mỗi dịp Tết đến xuân về nhu cầu vận chuyển giao thông lại gia tăng đột biến. Chính phủ Trung Quốc dự tính thời kỳ “xuân vận” (vận chuyển trong mùa xuân) kéo dài trong vòng 40 ngày, ngành đường sắt Trung Quốc sẽ phải chuyên chở khoảng 1,88 tỷ lượt hành khách. Với số lượng khách tăng đột biến như vậy nên những vấn đề về vệ sinh, an toàn cũng như chất lượng phục vụ của ngành đường sắt Trung Quốc cũng không thể đảm bảo như ngày thường. Chính phủ Trung Quốc hy vọng đến trước năm 2012 có thể giải quyết có hiệu quả những chuyến tàu “xuân vận”.

Mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề nảy sinh bất cập thế nhưng các hành khách cũng không dành nhiều thời gian để chê bôi, phê phán ngành đường sắt bởi với họ bây giờ có được một tấm vé, được đặt chân lên tàu về nhà đã là một niềm hạnh phúc. 
 
 Cảnh chen chúc ở các bến tàu, xe ở Trung Quốc
 
Hiền Thương
(Theo Hoàn Cầu thời báo)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm