Trong nước

Hậu lễ nhậm chức của tân tổng thống Mỹ: Tin tưởng và dè dặt

23/01/2009 09:26 GMT+7 Google News
(Tin Tức) - Sau lễ nhậm chức hoành tráng nhất từ trước đến nay, "kỷ nguyên Obama" đã bắt đầu ở nước Mỹ với nhiều kỳ vọng lớn lao.
 
Tổng thống sắp tuyên thệ Barack Obama cùng phu nhân đến nhà thờ St. John's dự lễ cầu nguyện sáng trước lễ nhậm chức tổng thống, một truyền thống có từ thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1933
 
Lãnh đạo của hầu hết các nước trên thế giới đều đánh giá việc ông Barack Obama nhậm chức Tổng thống Mỹ sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử nước này lẫn thế giới, đồng thời hy vọng ông Obama sẽ góp phần tích cực giải quyết các vấn đề quốc tế vì hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại. Về phần mình, Giáo hoàng Benedict XVI đã gửi một bức thông điệp kêu gọi ông Obama "thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác và hòa bình" giữa các dân tộc.

Trong bức điện mừng gửi tới tân Tổng thống Mỹ, Thủ tướng S. Berlusconi của Italia - nước đang giữ chức Chủ tịch Nhóm tám nước công nghiệp phát triển (G-8), đã bày tỏ mong muốn hợp tác với ông Obama, đề cao "tầm quan trọng của sự hợp tác khẩn thiết nhằm đối phó với những thách thức hiện nay như cuộc khủng hoảng tài chính và cuộc xung đột tại Trung Đông và Apganistan". Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) J. Barroso hối thúc Tổng thống mới của nước Mỹ tăng cường các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như cuộc xung đột ở Trung Đông. Từ Béclin, người đứng đầu Nhà nước Đức, Tổng thống H. Koehler bày tỏ thiện cảm và sự ủng hộ đối với tân Tổng thống Mỹ. Ông Koehler đã mời ông Obama tới thăm Đức. Đây là lời mời thăm nước ngoài đầu tiên đối với ông Obama.

* Ngày 21/1 (giờ Việt Nam), tân Tổng thống Obama đã yêu cầu tòa án quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo (trên lãnh thổ Cuba) hoãn các vụ xét xử trong vòng 120 ngày. Quyết định trên là một trong những hành động đầu tiên của ông Obama sau khi nhậm chức, cho phép ông cũng như chính phủ của ông có thời gian xem xét lại mọi thủ tục pháp lý của tòa án quân sự tại Guantanamo.

* Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn 7 thành viên chủ chốt trong chính Obama, gồm Bộ trưởng Năng lượng Steven Chu, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack, Bộ trưởng An ninh nội địa Janet Napolitano, Bộ trưởng Nội vụ Ken Salazar, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu chiến binh Eric Shinseki, Bộ trưởng Giáo dục Arne Duncan và Giám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng Peter Orszag.

Dự kiến, sau đó Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn bà H. Clinton làm Ngoại trưởng và Ủy ban Tài chính Thượng viện sẽ bỏ phiếu phê chuẩn ông Timothy Geithner làm Bộ trưởng Tài chính.

Tại châu Á, Thủ tướng Nhật Bản T. Aso đã chúc mừng chính quyền mới của Mỹ, đồng thời cam kết cùng hợp tác với Tổng thống Obama để thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ nhằm tăng cường "hòa bình và thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới". Trong khi đó, Thủ tướng Australia K. Rudd ca ngợi ông Obama như "một niềm hy vọng của thế giới", nhấn mạnh người dân Mỹ đã có sự lựa chọn đúng đắn và tin tưởng giao trách nhiệm cho tân Tổng thống Mỹ nhiệm vụ nặng nề là khôi phục nền kinh tế Mỹ nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. Ông Rudd cũng khẳng định Australia sẽ luôn sát cánh cùng ban lãnh đạo mới của Mỹ nhằm vượt qua cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Pháp B.Kouchner, ông Obama không có chiếc gậy thần kỳ để có thể giải quyết nhanh chóng tất cả những vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt hiện nay. Dù rằng "giấc mơ Mỹ" đang hồi sinh và việc ông Obama lên nắm quyền có thể sẽ đặt dấu chấm hết đối với nền chính trị cũ ở Mỹ như tác giả Matt Bai dự đoán trên tờ Thời báo New York, nhưng để thay đổi một nước Mỹ "không thay đổi nhiều qua nhiều đời tổng thống" là một nhiệm vụ không dễ dàng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga S. Mironov hy vọng ông Obama sẽ rút ra bài học từ những sai lầm của chính quyền vừa hết nhiệm kỳ ở Mỹ, đặc biệt từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất phát từ nước Mỹ để có những cải cách phù hợp trong xã hội Mỹ và trong quan hệ của Mỹ với tất cả các nước, trong đó có Nga. Đáng chú ý, phát biểu sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Iran M. Mottaki cho biết nước này sẽ chờ đợi "các chính sách thực tế của tân Tổng thống Mỹ" trước khi đánh giá quan điểm của ông ta đối với Iran. Ông Mottaki cũng yêu cầu Obama có cách nhìn mới về Trung Đông.

Hà Ngọc - Hoài Nam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm