Trong nước

Quy định cấm mang chất lỏng lên máy bay: Phiền hà và tốn kém

25/11/2008 14:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng qui định cấm mang chất lỏng lên máy bay hiện đang gây ra nhiều phiền hà, tốn kém và rõ ràng là “vô tác dụng”. Một số nghị sĩ EU hiện đang hối thúc việc bãi bỏ quy định này.

Phải bỏ lại chai rượu vodka ở sân bay? Vị khách người Nga không chấp nhận việc nhân viên kiểm tra hành lý xách tay ở sân bay Munich đòi tịch thu chai rượu của mình. Anh ta bèn tu sạch chai rượu. Nhưng cuối cùng anh chàng này cũng không được lên máy bay vì cái tội say xỉn đến mức nhầm một quầy bán vé của hãng hàng không Lufthansa là... nhà vệ sinh.

Hành khách phản ứng
 
Nghị sĩ EU Ulrich Stockmann: "Việc tịch thu các chất lỏng trong hành lý xách tay là nực cười”. 
Hiệp hội các sân bay Đức (ADV) cho biết kể từ khi áp dụng Qui định 1546/2006 của Liên minh châu Âu (EU) về "hạn chế đem theo chất lỏng trong hành lý xách tay", mỗi ngày các sân bay ở Đức tịch thu 6-7 tấn các lọ đựng chất lỏng . Mỗi năm, tổng giá trị các loại chất lỏng hành khách đi máy bay ở Đức bị tịch thu lên tới hơn 100 triệu Euro và tất nhiên việc đó làm hành khách rất khó chịu.

Tại sân bay Frankfurt, một bà lão người Italia đã tát vào mặt nhân viên kiểm tra hành lý vì "tội"  tịch thu của bà 3 lọ mật ong. Ở sân bay Munich, một hành khách tức mình dùng lọ nước cạo râu ném vỡ tan tấm kính ngăn, khi nhân viên kiểm tra hành lý xách tay không cho anh ta mang theo. Một hành khách ở Cottbus nổi giận mở ngay nắp chai rượu champaigne mà anh ta không được mang theo phun đầy mặt nữ nhân viên kiểm tra an ninh.

Các nghị sĩ EU lên tiếng
 
Mới đây tại sân bay Coglogne, ngay cả nghị sĩ EU Ulrich Stockmann cũng bị yêu cầu phải vất bỏ một chai rượu vang đỏ cực kỳ đắt tiền ông mua dùng làm quà biếu vào thùng rác. Mặc dù thừa nhận các nhân viên an ninh sân bay làm đúng qui định, nhưng vị nghị sĩ EU thuộc đảng Xã hội Dân chủ Đức này thấy đây là một việc “nực cười”. Ông cùng với một nghị sĩ EU khác thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức là Georg Jarzembowski vừa có đơn kiến nghị EU bãi bỏ Qui định 1546/2006.

Ông Jarzembowski gọi biện pháp kiểm tra chất lỏng mang theo trong hành lý xách tay là “vô tác dụng, tốn kém và quá đáng”. Theo điều tra của hai nghị sĩ nói trên, cho đến nay giới chức an ninh sân bay Đức chưa phát hiện được một vụ mưu toan mang chất nổ ở dạng lỏng nào vào sân bay.

Có lẽ vì quá bất hợp lý, nên Qui định 1546/2006 không tạo ra được thói quen cho hành khách khi đi máy bay tránh mang theo chất lỏng trong hành lý xách tay. Phát ngôn viên ADV Leif Erichsen cho biết: “Chúng tôi luôn vấp phải phản ứng dữ dội của hành khách kể từ khi áp dụng Qui định 1546/2006, song số lượng chất lỏng bị phát hiện trong hành lý xách tay vẫn ngày càng gia tăng”.
 Thùng đựng các chai lọ mà các hành khách buộc phải vất bỏ tại sân bay Framkfurt
Trong khi ấy riêng cuốn sách hướng dẫn thực hiện các quy định kiểm tra hành khách và hành lý ở các sân bay thuộc EU đã dày tới 180 trang. Việc thực hiện hết tất cả những quy định này tốn rất nhiều thời gian và công sức, gây nhiều phiền hà và làm ngưng trệ hoạt động ở các sân bay châu Âu. Vì thế các nghị sĩ cho rằng cần phải bãi bỏ những quy định không thiết thực như Quy định 1546/2006.

Sẽ được bãi bỏ vào năm 2010?

Đó là lý do vì sao Ủy ban châu Âu (EC) hiện đang xem xét việc đưa vào sử dụng loại máy soi hành lý kỹ thuật cao có thể phân biệt được chất nổ lỏng nitroglycerine với các loại chất lỏng thông thường, điều mà người ta không thể làm được với loại máy soi dùng tia X-quang thông dụng hiện nay. Ngay cả Cao ủy châu Âu đặc trách giao thông Antonio Tajani cũng đã tính tới việc bãi bỏ hoàn toàn biện pháp kiểm tra chất lỏng theo Qui định 1546/2006 vào năm 2010.

Tuy nhiên một số nước lại phản đối kế hoạch này. Chính Bộ trưởng Nội vụ Đức Wolfgang Schaeuble vẫn muốn tiếp tục thực hiện Qui định 1546/2006 cho tới khi nào loại máy soi mới thực sự được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Như vậy là các hành khách đi máy bay sẽ còn tiếp tục bị gây phiền hà trong những năm tới.

Có sự “dính líu” của mạng lưới bán hàng miễn thuế?

Quy định 1546/2006 được EU ban hành sau khi vào năm 2006 lực lượng an ninh Anh bắt giữ 20 nghi can Hồi giáo bị cáo buộc đã lên kế hoạch đồng loạt làm nổ tung nhiều máy bay chở khách bằng chất nổ lỏng. Chỉ có điều sau đó, một tòa án ở Anh không thể chứng minh được việc 20 bị cáo này đang tìm cách thực thi kế hoạch nói trên.

Ngay từ năm 2006, đã có người nghi ngờ rằng chính mạng lưới bán hàng miễn thuế ở các sân bay đã tung tin “20 phần tử Hồi giáo mưu toan dùng chất nổ lỏng để làm nổ tung các máy bay”. Bởi họ là những người hưởng lợi nhờ Qui định 1546/2006: Kể từ khi có lệnh cấm mang chất lỏng theo hành lý xách tay, hành khách buộc phải mua rượu, nước giải khát cũng như các đồ vệ sinh cần thiết như nước cạo râu, thuốc đánh răng, và nước gội đầu tại các cửa hàng miễn thuế ở phía sau những chiếc máy soi hành lý.

Một ví dụ cụ thể: Doanh số trong hai năm qua của tập đoàn bán hàng miễn thuế Heinemann đã tăng thêm 15%, lên tới 1,7 tỷ euro.
 
Minh Bích

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm