(TT&VH) - Đồng USD sẽ mất vai trò là đồng tiền dẫn dắt thị trường thế giới, ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu sẽ sụt giảm nghiêm trọng cả về chính trị và kinh tế. Đó là lời dự báo được Hội đồng tình báo quốc gia Mỹ (NIC) đưa ra hôm qua, trong đó chưa bao giờ tương lai nước Mỹ lại được dự đoán ảm đạm như vậy. NIC thậm chí cho rằng, trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới II, trong đó Mỹ nắm vai trò chủ đạo, có thể không còn tồn tại vào năm 2025.
Một thế giới đã biến đổi
Trong báo cáo có tên Global Trends 2025: A Transformed World (Xu hướng toàn cầu 2025: Một thế giới đã biến đổi), NIC dự báo các ảnh hưởng về mặt chính trị, kinh tế và quân sự của Mỹ đều suy giảm trong vòng hai thập kỷ tới và thế giới sẽ chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng.

Trong bối cảnh đó, dù Mỹ vẫn là người chơi lớn trên toàn cầu nhưng sức mạnh Mỹ sẽ sụt giảm. Nước Mỹ có thể không còn giữ được vị thế siêu cường duy nhất mà mình hiện có do vấp phải sức ép từ các thế lực mới xuất hiện. Báo cáo dự đoán Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng Mỹ trở thành các cực mới trong thế giới đa cực. Trong đó Trung Quốc được cho là sẽ có nhiều tác động tới thế giới hơn tất cả các quốc gia còn lại. Ấn Độ sẽ đóng vai trò một cực về kinh tế. Việc thế giới thay đổi ra sao sẽ phụ thuộc vào quyết định hai quốc gia này.
Ngoài ba cực lớn kể trên, Nhật Bản sẽ có vai trò nhất định do nằm kẹp giữa phạm vi ảnh hưởng của hai nước Trung - Mỹ. Nga cũng được coi là một quốc gia tiềm năng, nhưng ảnh hưởng của nước này tăng lên hay hạ xuống sẽ phụ thuộc nhiều vào các quyết định kinh tế. Brazil sẽ tăng ảnh hưởng và sự giàu có trong hai thập kỷ tới. Các nước khác như Iran, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ sẽ đóng các vai trò lớn hơn nhờ tăng cường được ảnh hưởng quốc gia.
Nhiều nguy cơ mới
Các nhà nghiên cứu tham gia soạn thảo báo cáo cho NIC cảnh cáo rằng trong quá trình chuyển đổi sang một trật tự thế giới mới, nhiều thay đổi và cả những nguy cơ lớn sẽ xuất hiện.
Khả năng vũ khí hạt nhân được sử dụng có khả năng sẽ tăng lên vào năm 2025. "Thế giới trong tương lai gần sẽ xuất hiện nguy cơ xung đột gia tăng do sự thiếu hụt các nguồn tài nguyên, bao gồm cả lương thực và nước uống. Ngoài ra còn phải tính tới sự hiện diện của các quốc gia thù địch, các nhóm khủng bố có khả năng tiếp cận lớn hơn với vũ khí nguyên tử" - báo cáo viết.
Bên cạnh đó, một số quốc gia châu Phi và Nam Á có thể sẽ lâm vào tình trạng suy thoái và có ít nhất một quốc gia ở Trung Âu sẽ bị các băng đảng tội phạm có tổ chức giành quyền kiểm soát.
Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đang diễn ra tại Mỹ sẽ là khởi điểm cho một quá trình tái cân bằng kinh tế toàn cầu. Báo cáo dự đoán rằng vai trò của đồng USD với tư cách một đồng tiền chủ đạo trong hoạt động thương mại toàn cầu sẽ bị suy giảm tới mức chỉ còn đứng thứ 1 về danh nghĩa. Thực tế nó sẽ chỉ có vai trò ngang bằng với các đồng tiền khác.
Vào năm 2025, các công nghệ thay thế tốt hơn như năng lượng mặt trời và phong năng sẽ giúp thế giới thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu lửa một cách nhanh chóng hơn, ít tốn kém hơn.
Lời nhắc nhở cho tân Tổng thống
Việc ra báo cáo là hoạt động diễn ra 4 năm một lần của NIC. Các báo cáo được chuẩn bị để cho tân Tổng thống như Barack Obama nắm các thông tin chung về nước Mỹ và thế giới khi ông nhậm chức vào ngày 20/1/2009. Được biết báo cáo của NIC khá có sức nặng. Báo cáo hồi năm 2000 từng cảnh báo Tổng thống G.W.Bush về nguy cơ tấn công khủng bố trên diện rộng và đúng năm đó vụ tấn công tàu chiến USS Cole diễn ra.