Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ngày 13/11, tuyên bố nước này có thể hủy bỏ kế hoạch triển khai các tên lửa tầm ngắn Iskander tại tỉnh Kaliningrad gần biên giới Ba Lan nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama từ bỏ kế hoạch thiết lập "lá chắn tên lửa" của Mỹ ở Đông Âu.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev |
Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn giữ quan điểm theo đuổi kế hoạch này. Phát biểu với nhật báo "Le Figaro" của Pháp, Tổng thống Medvedev bày tỏ hy vọng thiếp lập mối quan hệ thẳng thắn và thành thực với chính quyền mới của Mỹ, cũng như giải quyết các vấn đề mà Nga không thể giải quyết với chính quyền Mỹ hiện nay.
Cũng liên quan tới vấn đề này, Tổng Thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffe tuyên bố, hiện Nga chưa bố trí tên lửa Iskander tại Kaliningrad và ông hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
Cùng ngày, Nga và Mỹ đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp chuyên gia về việc soạn thảo một văn kiện mới thay thế cho Hiệp ước về hạn chế vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) tại Geneve (Thụy Sĩ). Các nguồn tin ngoại giao cho rằng đây là cuộc đàm phán khó khăn trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ đã trở nên lạnh nhạt do hai bên bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó có kế hoạch của Mỹ bố trí các thành phần của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) tại Ba Lan và Séc.
Hiệp ước START-1, được ký năm 1991, quy định hạn chế kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, sẽ hết hiệu lực vào tháng 12/2009.
Theo TTXVN