Nhật Bản bơm tiền khoản tiền kỷ lục cứu thị trường tài chính

10/10/2008 09:55 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hôm 9/10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bơm một khoản tiền kỷ lục 4.000 tỷ yên (khoảng 39 tỷ USD) vào thị trường tiền tệ trong chiến dịch khẩn cấp hỗ trợ thị trường tín dụng liên ngân hàng.
 
Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã yêu cầu liên minh cầm quyền soạn thảo các biện pháp bổ sung nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo ông, việc thực hiện các biện pháp mới là cần thiết do tình hình tài chính toàn cầu cũng như tác động của nó tới nền kinh tế Nhật Bản rất phức tạp.
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm