(TT&VH) - Ngày 5/10, hãng tin AFP đã có bài viết đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam sau 9 tháng vừa qua với nhận định chung là tình hình đã trở lại ổn định.
Theo AFP, nhờ các nỗ lực của chính phủ, dù lạm phát vẫn chạm mốc 27,9% trong tháng 9, nhưng chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng có 0,18%. Thâm hụt thương mại đã đạt mức 15,8 tỉ USD, nhưng có dấu hiệu không tăng lên nữa. Những thay đổi này đã nhận được sự đánh giá cao của một số định chế tài chính lớn.
"So với hai hay ba tháng trước, tình hình kinh tế rõ ràng đã được cải thiện" - đại diện của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ở Việt Nam, ông Benedict Bingham nhận xét - "Chính phủ (Việt Nam) cần được biểu dương vì đã ổn định tình hình và phá tan cảm giác bi quan". Ông Bingham cũng ca ngợi ngân hàng trung ương vì đã khôi phục được lòng tin vào đồng tiền nội địa, chống lại tình trạng lạm phát, và giúp tăng trưởng tín dụng trong nước thông qua việc nâng cao tỉ lệ lãi suất cùng nhiều biện pháp khác.
Ông Sin Foong Wong, giám đốc quốc gia của Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), một bộ phận của Ngân hàng thế giới (WB), cũng đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam. "Mọi thứ đã tốt hơn nếu so với tình hình hồi giữa năm, khi ai cũng nói về một cuộc khủng hoảng, về Việt Nam có thể trở thành một Thái Lan tiếp theo" - ông nói với ý liên hệ tới cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi năm 1997.
Tuy nhiên các chuyên gia vẫn cảnh báo Việt Nam cần tiếp tục tăng cường các biện pháp hiện nay, nhất là trong bối cảnh tỉ lệ lạm phát vẫn cao và cuộc khủng hoảng tài chính đang quét qua Mỹ cùng châu Âu. Lĩnh vực tài chính ở Việt Nam do còn non trẻ nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc khủng hoảng ở Mỹ, nhưng toàn bộ nền kinh tế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng phần nào.
V.L