Mỹ thông qua luật giải cứu thị trường tài chính

05/10/2008 08:52 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 3/10, Tổng thống Mỹ đã đặt bút ký triển khai "Đạo luật ổn định kinh tế khẩn cấp 2008" trị giá 700 tỷ USD, sau khi luật này vượt qua rào cản Quốc hội.
 
 
Với tỷ lệ phiếu 263/171, Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch giải cứu này dù trước đó không chấp nhận nó. Tuy nhiên cho dù đạo luật này đã được thông qua, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn mất giá khá mạnh. Vài giờ trước khi Hạ viện bỏ phiếu, chỉ số Dow Jones tăng 313 điểm, thế nhưng đến cuối ngày, chỉ số này lại giảm 1,5%. Các loại chỉ số khác như Standard & Poor 500 và Nasdaq cũng lần lượt mất giá 1,48% và 1,35%. Nguyên nhân được cho là do giới đầu tư lo ngại về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm