Trong nước

UNESCO cảnh báo về Luang Prabang

02/08/2008 11:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chính phủ Lào đã tạm ngưng các kế hoạch xây dựng khách sạn mới ở cố đô Luang Prabang sau khi nhận được lời cảnh báo từ UNESCO.

Vài năm trở lại đây, các nhà chức trách địa phương đã cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê lại các tòa nhà quốc gia. Nhưng bà Manivone Thoummabouth, phụ trách di sản của Luang Prabang cho biết, chính quyền thành phố đã quyết định các nhà đầu tư nước ngoài không được phép biến bất cứ tòa nhà quốc gia nào thành khách sạn. “Thành phố này đã có rất nhiều khách sạn và nếu xây dựng thêm thì khu vực này quá đông đúc khách du lịch, gây nên khó khăn cho các nhà chức trách khi tới nơi làm việc”.
 
 Một ngôi chùa ở Luang Prabang

Cố đô 700 năm tuổi này được coi là viên ngọc trong di sản cổ của Lào. Với nhiều ngôi đền Phật giáo và tòa biệt thự Pháp thành phố này mỗi năm thu hút hàng ngàn khách du lịch. Năm 2004, UNESCO cảnh báo áp lực phát triển đã tạo nên “sự căng thẳng lớn cho các nguồn tài nguyên môi trường và văn hóa lịch sử của Luang Prabang".

Năm ngoái, UNESCO đã cử các nhà chức trách về di sản tới quan sát xem thành phố này đã thay đổi thế nào kể từ khi được công nhận là di sản thế giới từ năm 1995. Trong cuộc họp thường niên diễn ra ở Canada hồi tháng trước, Ủy ban di sản của UNESCO đã yêu cầu Chính phủ Lào phải xúc tiến ngay 15 điều khoản, trong đó có việc quản lý xây dựng và tu bổ nhiều tòa nhà ở Luang Prabang.

"UNESCO đề nghị sang năm chúng tôi phải thực hiện được các yêu cầu đề ra của họ nếu không họ sẽ phạt “thẻ đỏ”. Chính phủ Lào đã cam kết sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành được các yêu cầu đó”, bà Manivone Thoummabouth cho biết.


Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm