(TT&VH) - Theo EGovmonitor.com, trong cuộc họp chung tại Bỉ hôm 23/7, đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ việc gia hạn Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EU dành cho các sản phẩm nhập khẩu từ các nước đang phát triển từ tháng 1/2009 đến hết năm 2011. Tuy nhiên riêng mặt hàng giày da và một số hàng khác như ô, mũ lưỡi trai... sẽ không được hưởng GSP. Theo các EU, giày da xuất khẩu của Việt Nam chiếm trên 15% tổng giá trị xuất khẩu giày da đến từ tất cả các nước được hưởng GSP. Vì thế Việt Nam được coi là đạt được một mức độ cạnh tranh nhất định và không cần thiết được hưởng ưu đãi nữa.
Quy chế GSP được EU thiết lập năm 1971 đã thông qua việc sử dụng chính sách ưu đãi thuế quan để khuyến khích hoạt động xuất khẩu tại các nước đang phát triển. Ra khỏi GSP, giày da và những mặt hàng này của Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế cao hơn tại thị trường EU, qua đó sẽ khó khăn hơn trong việc cạnh tranh với hàng hoá tới từ các quốc gia khác.
V.L