(TT&VH)- Nói về cặp bài trùng tiền đạo trong bóng đá, cho đến lúc này người ta tạm phân thành 3 nhóm kinh điển.
Phải kể đến đầu tiên là mẫu “Một lớn – Một nhỏ” (Hoặc “Một cao – Một thấp’) – Một cặp tiền đạo điển hình của bóng đá Anh. Tiền đạo to cao sẽ tận dụng triệt để lợi thế về mặt thể hình, thể lực để tì đè, làm tường và tạo cơ hội cho anh bạn nhỏ bé của mình. McCoist và Hateley của Rangers, Sutton và Larsson của Celtic hay gần gũi hơn là Niall Quinn và Kevin Phillip của Sunderland chính là những ví dụ tiêu biểu. Kịch bản Quinn dùng đầu hãm bóng để Phillip băng vào dứt điểm từng là nỗi khiếp sợ một thời của giải ngoại hạng Anh, mà đỉnh cao là mùa bóng 1999-2000 khi Phillip với sự hỗ trợ tuyệt vời của Quinn đã trở thành tiền đạo người Anh đầu tiên giành danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu với 30 bàn thắng.

Romario(trái) – Stoichkov, một cặp “song sát” điển hình- Ảnh Internet
Thứ hai là một mẫu đem lại cho người xem sự hấp dẫn hơn về mặt lối chơi và có lẽ cả thẩm mỹ: Mẫu “Áo choàng và dao găm”. “Áo choàng và dao găm” thực ra là cách gọi hình tượng xuất phát từ sự kết hợp ăn ý trong lối chơi, cách di chuyển và sự biến hóa khó lường của cặp tiền đạo dạng này. Một tay săn bàn triệt để với khả năng chớp cơ hội cực tốt sẽ chơi bên cạnh một đối tác giàu kỹ thuật hoặc tốc độ (có cả hai thì càng tốt) chơi tự do với nhiệm vụ quấy phá, thu hút hàng phòng ngự. Một lãng tử, một sắc bén. Một tiến một lùi. Thay vì việc tập trung nhồi bóng cho một anh chàng tiền đạo cao kều, cặp tiền đạo dạng này tạo khoảng trống và cơ hội dựa vào nghệ thuật di chuyển và hoán chuyển vị trí linh hoạt. Hãy thử tưởng tượng rằng bạn đánh nhau với một kẻ cứ che mắt bạn bằng một chiếc áo choàng rồi bất thần sẽ đâm ra những nhát chí mạng bằng một con dao găm, vô cùng nguy hiểm! Có thể kể ra những cặp nổi bật: Lineker và Beardsley của đội tuyển Anh ở World Cup 1986, Daglish và Rush ở Liverpool, Shearer và Sheringham. Bên ngoài biên giới nước Anh thì Gullit và van Basten hay sau này là Del Piero và Inzaghi là những ví dụ hoàn hảo.
Cuối cùng, cũng là thể loại bài trùng đem lại nhiều hứng khởi nhất – cặp “Song sát”. Romario và Stoichkov của Barcelona những năm 1993-1995, hay Yorke và Cole của MU trong mùa bóng 1998-1999 đến giờ vẫn khiến hâm mộ phấn khích khi nhắc lại. Điểm khác biệt của thể loại bài trùng này là cả hai tiền đạo cùng ghi rất nhiều bàn thắng thay vì tập trung chủ yếu vào một người và người còn lại giữ vai trò kiến tạo như các thể loại khác. Tất nhiên không thể thiếu sự thấu hiểu và phối hợp ăn ý khi chơi cùng nhau nhưng điểm hấp dẫn và cũng là khác biệt lớn nhất của cặp tiền đạo này là dường như mỗi người luôn tìm cách đánh bại người còn lại trong việc phá tan mành lưới đối phương.
Mạnh Hùng