(TT&VH Online) - “Em sẽ đến Vitesse" - “Được rồi, không sao, cứ đến làm thật tốt
và gửi lời chào giúp thầy đến Chapi”. Đó là một đoạn đối thoại ngắn giữa Tiến
sĩ Xavier Ramirez và Marti Riverola - một trong số những học trò của ông tại ngôi
trường IQS, nơi mà Riverola cùng 4 người đồng đội của mình tại Barcelona B là
Oriol Rosell, Ilie Sanchez, Marc Muniesa và Sergi Roberto đang theo học ngành
Quản trị và Điều hành Doanh nghiệp (ADE).
“Đó chính là điểm khác biệt cơ bản giữa những vận động viên tài năng so với phần còn lại”, Ramirez cho biết. Cùng với Maria Angels Portabella, ông là những giáo viên tại Barcelona. Cả hai cùng đảm nhận trách nhiệm sắp xếp thời gian biểu cho những cầu thủ trẻ của La Masia, những cầu thủ mà không dư lấy một chút ít thời gian để “ngoảnh mặt” khỏi lớp học, đắm mình trong những quán bar hay thảnh thơi chơi Playstation. Nếu một ngày nào đó bạn hòa mình vào dòng sinh viên đến những giảng đường đại học, nơi 5 chàng trai trẻ kể trên đang theo học và chợt nhận ra rằng họ bị điểm danh vắng tại lớp thì lý do duy nhất của sự vắng mặt ấy không gì khác ngoài việc họ bận tập luyện cùng đội bóng, phải di chuyển thi đấu hoặc được triệu tập vào tuyển quốc gia.
Trong những ngày tới, Riverola sẽ phải đến Arnhem của Hà Lan (nơi tọa lạc CLB Vitesse đề cập ở trên), nơi mà chàng trai trẻ này đang theo học một khóa học đã được nửa “mùa giải” và anh sẽ phải trải qua kỳ thi cho 3 môn học tại đây. “Những cầu thủ này, tự trong nôi đã tồn tại những phẩm chất đáng quý, đó là tinh thần say mê công việc, khả năng tự lập, sự nỗ lực và nhất là tính nhẫn nại. Những phẩm chất này không dễ gì có được ở những cầu thủ hay vận động viên khác”, Portabella cho hay. Cũng chính ông là giáo viên của bộ môn kĩ năng mềm “Nghệ thuật giao tiếp bằng lời nói và văn bản”. “Trong suốt quãng đời cầu thủ thì bộ môn này rất quan trọng và giúp ích được rất nhiều đối với họ, nó không chỉ được sử dụng trong các cuộc phỏng vấn báo chí mà còn trong cả mối quan hệ với đồng nghiệp”, ông chia sẻ thêm.
Có 5 cầu thủ của Barça B đang là những “sinh viên”. Vừa chơi bóng tại Giải hạng hai Segunda Division của TBN, vừa khoác cặp đến trường trung bình 10 tiếng mỗi tuần, đó là chưa kể những khoảng thời gian các sinh viên này tự học cùng với gia sư riêng ở La Masia cũng như học nhóm cùng bạn bè. Thời gian còn lại, họ dành cho việc lên giảng đường hoàn thành những bài tập còn dang dở (do vắng mặt ở lớp vì bận thi đấu, tập luyện,…) với sự trợ giúp của những trang thiết bị kĩ thuật hiện đại để bắt kịp những bạn bè đồng trang lứa khác. Vào ngày mai, Ilie Sanchez sẽ phải lên bàn mỗ lần thứ tư trong mùa giải này để giải quyết dứt điểm chấn thương ở “gót chân Achilles” vẫn còn làm khổ anh từ lần phẫu thuật đầu tiên. Rất có thể Ilie sẽ phải mất đến 2 hay 3 tuần mới hồi phục, song thầy giáo Ramirez vẫn tỏ ra rất lạc quan “Ilie là một chàng trai thông minh, do vậy sẽ chẳng có vấn đề gì, mặc dù cậu bé sẽ không thể đến lớp trong 15 ngày”.
Barça đang tiến hành tài trợ nghiên cứu cho nhiều trường Đại học
dân lập. CLB cũng chu cấp cho cả những gia đình có con cái theo học tại La
Masia – những gia đình với các bậc cha mẹ không chỉ đưa con đến đây với nguyện
vọng làm cầu thủ bóng chuyên nghiệp mà còn cả vì mục đích học vấn. “Khái niệm về
những cầu thủ đá bóng với mặt bằng giáo dục thấp đã chết từ lâu rồi”, Tiến sĩ
Ramirez khẳng định, ông cũng dẫn ra những ví dụ về Unzue, Txiki Begiristain hay
Zubizarreta của CLB Barcelona. “Họ không chỉ là những cầu thủ xuất sắc mà còn là
những con người được đào tạo bài bản. Đời người rất dài và không ít các cầu thủ
rụi tàn theo năm tháng sau khi từ giã nghiệp cầu thủ”.
5 chàng sinh viên đến từ La Masia - Ảnh Sport
CLB cùng Viện Hóa Sarrià trực thuộc trường Đại học Ramon Llull đã thiết lập mối quan hệ bang giao được vài năm nay. Ngày đó, Ruben Bonastre, một trong những nhà giáo dục của La Masia. là người đặt những viên gạch đầu tiên cho mối quan hệ này. Duy trì qua năm tháng, đến nay, tại ngôi trường này có 5 sinh viên là những học viên của La Masia đang theo học ngành Quản trị và Điều hành Doanh nghiệp (ADE). “Barça là một trong những CLB đầu tư rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục chuyên nghiệp với mục tiêu ‘bài trừ tận gốc’ khái niệm cầu thủ bóng đá với mặt bằng giáo dục thấp tồn tại dai dẳng nhiều năm về trước. Mặc dù vẫn có rất nhiều cầu thủ của đội một Barcelona chưa từng tốt nghiệp và có một tấm bằng từ một trường đại học nào đó, song tôi luôn cho rằng họ có thừa khả năng để làm điều đó”, Tiến sĩ Ramirez nói. Portabella thì lại chia sẻ “Những cầu thủ trẻ họ có sẵn một cái đầu chỉnh chu, họ cũng làm những việc tương tự với phần còn lại, nhưng cái cách họ làm thì hoàn toàn khác biệt, với một tư duy khác biệt”. Nếu một khóa học về ADE thông thường tốn khoảng 4 năm thì với những Sergi Roberto, Muniesa, Rosell, Ilie hay Riverola sẽ mất khoảng từ 5 đến 6 năm, nhưng như đã nói, ở những người trẻ tuổi này, đức tính nhẫn nại là điểm sáng khác biệt nhất so với phần còn lại.
Vào hôm nay, Sergi Roberto có một bài kiểm tra Toán tại lớp. Còn hôm thứ Bảy tuần rồi anh cùng Barça B thi đấu trước Guadalajara tại Mini Estadium và vào hôm qua thì có một buổi tập cùng đội bóng để rồi đến chiều anh lại khoác lên người hành trang của một sinh viên cất bước đến giảng đường đại học. Mỗi buổi sáng của Sergi cũng như nhiều đồng đội khác bắt đầu bằng việc xỏ vào người bộ áo đấu của Barça và tung tăng trên những thảm cỏ tại Ciutat Esportiva. Chả phải mùa giải trước Sergi vừa có màn ra mắt tại Champions League trong trận đấu với Real Madrid đấy sao? Và rồi khi ánh mặt trời lên trên đỉnh đầu, chàng cầu thủ điển trai đầy hứa hẹn của Barça giờ đây lại là một anh chàng sinh viên ngành Quản trị và Điều hành Doanh nghiệp 19 tuổi đầy hoài bão. Cũng như Sergi, Ilie, Riverola, Muniesa và Rosell trải qua một ngày trong tuần tương tự như thế… Ở Barcelona này, bóng đá không phải là thứ duy nhất bạn được dạy, bóng đá không phải là mọi thứ của một đời người rất dài. Ở Barcelona, bạn được dạy rằng “Nếu thất bại trong bóng đá, tương lai vẫn luôn dang tay chào đón bạn bằng nhiều cánh cửa khác”. Bởi đơn giản, Barcelona không chỉ là một CLB!
John Barça & Amigovietnam (Diễn đàn Barcelona Việt Nam)
Thông tin thêm: Ngoài 5 chàng sinh viên của La Masia được đề cập đến câu chuyện trên đang theo học ngành Quản trị và Điều hành Doanh nghiệp (ADE) thì vẫn còn 5 người đồng đội khác của họ, gồm Montoya, Bartra, Planas, Minho và Sergi Gomez, cũng là những sinh viên đại học. 10 trong số 26 học trò của HLV Eusebio tại Barça B không chỉ nuôi trong mình khát khao thi đấu tại đội một mà còn ấp ủ những hoài bão to lớn khác trên con đường học vấn.