BTV Minh Hà: “Những phút lên hình là công sức của rất nhiều người góp lại”

19/06/2011 06:27 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Cuối tuần) - Nhân vật mà Cà phê thể thao trò chuyện tuần này, nhân dịp kỷ niệm Ngày báo  chí cách mạng Việt Nam 21/6, là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả của  chương trình Thể thao 24/7 cũng như Chào buổi sáng của kênh VTV1 - Đài truyền  hình Việt Nam, biên tập viên Minh Hà.

Dẫn  xong  chương  trình  Chào  buổi  sáng, chưa kịp tẩy trang, Minh Hà đã có  mặt đúng hẹn để cùng Cà phê thể thao  bắt  đầu  câu  chuyện  chào  một  ngày  mới.

Cơ duyên đến với  thể thao

* Xin chào chị Minh Hà. Thời gian  gần  đây,  khán  giả  khắp  cả  nước,  đặc  biệt    những  người  yêu  thích  thể  thao và  thường xuyên  theo dõi  chương trình Thể thao 24/7 phát vào  buổi tối của kênh VTV1, đã quen với  một người dẫn chương  trình vừa có  ngoại hình dễ thương lại vừa có chất  giọng  khá  ấn  tượng.    duyên  nào  đưa chị đến với chương trình này?

-  Tính  ra  thì    đã    gần  3  năm  dẫn chương trình Thể thao 24/7. Hà bắt  đầu  làm quen  với  truyền hình  khi dẫn  chương  trình  thiếu nhi  trên Đài Hà Tây  trước  đây.  Sau  đó,    chuyển  về  dẫn  Bản  tin  Tài  chính  trên  VTV1  trước  khi  được giới  thiệu  (và cả động viên) sang  thử sức với chương trình Thể thao 24/7.

  VTV1,  Phòng  Kinh  tế    Phòng  Thể  thao    gần  nhau  nên mọi  người  cũng  hay  qua  lại    nhờ  đó, Hà    dịp  đến  với  Thể  thao  24/7. Đó  cũng  là một  sự  tình cờ, khi  trong chiến dịch  thông  tin  Olympic  năm  2008,  do  bên  thể  thao  thiếu  người  nên  anh  Quốc  Khánh  đã  gợi ý Hà sang dẫn thể thao. Bất ngờ khi  nhận được  lời đề nghị này và cũng hơi  run nhưng được động viên nên Hà cũng  đã quyết định thử sức, và gắn bó từ đó  cho đến bây giờ.

* Dẫn chương  trình  thể  thao  rất  có duyên, vậy ngoài đời, Hà có phải  là người yêu thích thể thao?

- Thực tế, Hà thích bóng đá và tennis.  Bóng  đá  thì  Hà mê Manchester  United  còn tennis thì phải nói là Hà rất đam mê.  Hà đặc biệt hâm mộ Roger Federer, tay  vợt được mệnh danh là “Tàu tốc hành”  người Thụy Sĩ. Trước đây, Hà cũng từng  chơi tennis trong khoảng 3 năm. Vì chơi  nên  càng hiểu    càng  yêu  thích hơn.

Bây  giờ, Hà  chuyển  sang  tập  gym. Do  đặc thù công việc, Hà thấy gym khá phù  hợp với mình vì có  rất nhiều  lựa chọn,  cả  về  môn  tập  lẫn  thời  gian  tập.    không còn chơi nữa, tennis vẫn là môn  thể  thao mà Hà  rất quan  tâm    theo  dõi sát sao.

Trong gia đình, mẹ của Hà cũng    người rất đam mê thể thao, cả bóng đá  lẫn  tennis.    cùng    chung  sở  thích  nên hai mẹ con có thêm những điều để  chia sẻ, bên cạnh những chuyện trong  công việc và cuộc sống hàng ngày.

*  Để    được  vài  phút  lên  hình  trong  chương  trình  Thể  thao  24/7,  Hà phải chuẩn bị như thế nào?

- Trong số những người dẫn chương  trình của Thể  thao 24/7, Hà  là phụ nữ  duy nhất nên nhiều khi cũng được các  anh ưu ái và hỗ trợ rất nhiều. Tuy nhiên,  là phụ nữ thì cũng có những cái bất lợi  riêng. Trong khi các anh chuẩn bị cho  việc  lên sóng khá đơn giản, chỉ cần áo  quần và tóc tai chỉnh tề, thì Hà còn phải  mất nhiều thời gian hơn cho việc trang  điểm.

* Ngoài dẫn chương  trình  ra, Hà  có tham gia sản xuất không?

- Trước  đây, Hà  làm  việc  song  song  cho  cả  Hội  Chữ  thập  đỏ  Việt  Nam    VTV. Nhưng từ đầu năm nay, Hà chuyển  hẳn về đài và tập trung tối đa cho công  việc ở đây. Ngoài dẫn chương trình, Hà  cũng  tham gia công  tác  sản xuất,  làm  tin cũng như phóng sự, hoặc biên tập.

Nửa ngày với “Chào buổi sáng”

* Việc chuẩn bị cho vài phút  lên  hình  của  Thể  thao 24/7 đã  tốn khá  nhiều thời gian, vậy chắc hẳn chuẩn  bị  cho  một  tiếng  rưỡi  của  chương  trình Chào buổi sáng còn vất vả hơn  rất nhiều?

-  Do  tính  chất  đặc  biệt  hơn  của  Chào buổi sáng, đúng là Hà và ê-kíp làm  chương  trình  này  phải  mất  rất  nhiều  thời gian và công sức để chuẩn bị. 5h30  sáng hôm  sau  lên hình  thì  việc  chuẩn  bị đã phải bắt đầu từ 17h30 chiều hôm  trước,  trải  qua  rất  nhiều  khâu  khác  nhau và tiến hành hết sức kỹ  lưỡng để  hạn  chế  tối đa mọi  sai  sót    thể  xảy  ra. Bình  thường, cũng phải  tầm 23h30  hay 24h00, ê-kíp làm chương trình mới  chuẩn  bị  xong  khoảng  50-70%  công  việc. Phần còn lại tiếp tục được các biên  tập  viên  hoàn  thiện  trong  đêm,  hoặc  sáng sớm hôm sau. Những hôm có sự  kiện nóng, cả ê-kíp đều phải ở lại đài để  theo dõi và cập nhật tin tức.

Buổi sáng, khoảng 4h30 Hà đã phải  dậy để gần 5h có mặt ở đài, đọc lại kịch  bản,  cập  nhật  tin mới    trang  điểm.  5h30  thì  chương  trình  chính  thức  lên  sóng. Với  những  người  biên  tập  thông tin thể thao, họ phải ở  lại  đài hoặc đến  từ  rất  sớm để  kịp  thời cập nhật  thông  tin của các  trận đấu vừa diễn ra trong đêm.  Tuy  ngắn  gọn  nhưng  phần  thể  thao  luôn  mang  đến  cho  khán  giả những thông tin tổng hợp đầy  đủ  nhất,  đặc  biệt    với  những  người  không    điều  kiện  thức  đêm xem bóng đá.

*  Ngoài  Thể  thao  24/7    Chào buổi sáng, Hà còn tham  gia chương trình nào nữa trên  sóng VTV?

-  Trước  đây,    từng  dẫn  Bản  tin Tài chính cũng như Việt  Nam và các chỉ số. Giờ đây, bên  cạnh Thể thao 24/7 và Chào buổi  sáng, Hà cũng tham gia dẫn một  số chương trình truyền hình trực  tiếp của Ban Thời sự.

Thích động vật,  nấu ăn, cắm hoa...

* Ngoài bóng đá và tennis,    còn  những  sở  thích  nào  khác?

-  Bên  cạnh  thể  thao,  trong  cuộc  sống  bình  thường,    rất  thích  động  vật,  đặc  biệt    chó    mèo.    không  bao  giờ  ăn  thịt  những  loài  động  vật  này.

Hiện tại, nhà Hà cũng đang nuôi  1  con mèo  trắng  và 2  con  chó.  Đó cũng là niềm vui nho nhỏ của    sau  những  giờ  làm  việc.    vẫn  thường  ăn  chay  khoảng  1  ngày/tuần, đơn giản chỉ vì  thích  ăn chay thôi, và có cảm giác nhẹ  nhàng.    còn  trồng  rau  xanh  ở nhà,  vừa để  ăn,  vừa để biếu hàng xóm.

  cũng  đặc  biệt  thích  nấu  ăn. Ngày trước, khi còn làm ở cả  Hội Chữ  thập đỏ  lẫn VTV  thì Hà  rất bận nhưng bây giờ, khi công  việc  đã  ổn  định  thì Hà  cũng    thể dành  ra một  ít  thời  gian để  nấu  ăn.  Ban  đầu  chỉ    những  kiến thức và kinh nghiệm do mẹ  truyền  lại,  sau  đó    còn  học  thêm một khóa nấu ăn nữa. Bây  giờ thì Hà có thể  tự  tin nói rằng  mình nấu ăn rất ngon  (cười). Hà  cũng hay làm bánh, nhất là pizza,  ăn được lắm đấy!

Ngoài  ra, Hà  còn  thích  cắm  hoa.  Buổi  sáng,  trên  đường  đi  làm về, Hà thường hay mua hoa  tươi để về nhà cắm.

* Chị từng công tác tại Hội  Chữ  thập  đỏ  Việt  Nam.  Vậy  hẳn  chị  cũng    những  sự  quan tâm đặc biệt đến những  hoạt động nhân đạo?

- Các hoạt động nhân đạo là  một  trong những mối quan  tâm  lớn  của  Hà.  Trước  đây,    phụ  trách  truyền  thông và  triển khai  dự án Hỗ trợ nạn nhân chất độc  da cam/dioxin của Hội Chữ thập  đỏ Việt Nam. Cũng nhờ công tác  tại  Hội  Chữ  thập  đỏ  Việt  Nam  mà Hà có điều kiện đi đến nhiều  nơi,  tiếp xúc  với cuộc  sống của  nhiều người ở những khu vực mà  điều kiện kinh tế còn hết sức khó  khăn. Những  chuyến  đi  ấy  giúp    hiểu  thêm  về  cuộc  sống    giá trị đích thực của nó, để từ đó  mình trân trọng hơn.

* Xin cảm ơn và chúc biên  tập  viên Minh    ngày  càng  thành  công  hơn  nữa  trong  công việc, cũng như trong  cuộc sống.

Cà phê thể thao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm