(TT&VH cuối tuần) - Mỹ mở rộng có thể thiếu mái che cho sân Arthur Ashe, nhưng lại là giải đấu chăm sóc các tay vợt chu đáo tới từng… chiếc tăm. Chuyện căng dây vợt ít nhiều cho thấy điều đó.
Một hình ảnh khá quen thuộc: Rafael Nadal thay vợt, đưa cho cậu (cô) bé đứng sau cầm đi đâu đó, rồi họ hoàn trả cho anh sau chừng nửa giờ đồng hồ. Trên đất Mỹ, nơi rất sính kỷ lục và luôn muốn là số một, quãng thời gian thay và căng dây vợt cho Nadal khoảng 30 phút nói trên là khó chấp nhận. Phải nhanh hơn nữa. Kỷ lục căng dây nhanh nhất chỉ 13 phút!
Riêng sân Arthur Ashe, sân chính của US Open, đội chuyên căng dây vợt là 12 người. Phải gọi họ là nghệ nhân mới đúng, được tuyển lựa khắp thế giới, từ Hong Kong, Nhật Bản, Nga, Czech, Croatia, Argentina, và chủ nhà Mỹ.
Trong ngày đầu tiên của US Open 2010, 12 người này đã căng cả thảy 425 cây vợt. Joel Disbro, điều hành việc căng vợt của hãng Wilson tại US Open, ước tính cho tới ngày cuối cùng, họ sẽ căng dây khoảng 3.400 cây vợt. Thường thì họ mất khoảng 20-25 phút mỗi cây. Nhưng khi cần, họ có thể hoàn tất nó trong vòng 18 phút, và kỷ lục là 13 phút.
Có những tay vợt không bao giờ căng vợt ngay tại sân khi tham dự US Open. Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic và Robin Soderling nằm trong số này. Họ có một hãng chuyên căng vợt riêng: Priority One nằm gần khách sạn trú ngụ ở Manhattan. Do không căng vợt tại sân, họ thường mang theo mình khoảng 8 đến 12 cây để thay thế mỗi ngày. Cái giá trọn gói cho cả việc “thửa” vợt và căng dây, Federer hay Murray trả cho Priority One là 40.000 USD/năm, gần 800 triệu đồng!
Những tay vợt hàng đầu thế giới bao giờ cũng vậy, chỉ sử dụng một loại vợt và một loại dây trong thời điểm nhất định. Nhưng họ cũng thường căng dây ở ba mức độ khác nhau, phục vụ cho ý định kiểm soát bóng hay tăng, giảm lực đánh tốt hơn, trước các đối thủ và hoàn cảnh cụ thể. Các thông số kỹ thuật của các tay vợt hàng đầu đều được lưu trữ trong máy tính cẩn thận: loại dây và độ căng.
Hầu hết các tay vợt đều ưa thích độ căng dây tối đa mà các hãng đưa ra, từ 25-26 kg (khoảng 56 pound), để kiểm soát trái banh nỉ tốt hơn (căng nhẹ hơn thì lực đánh mạnh, nhưng khó kiểm soát). Nhưng có một tay vợt “dị thường”, độ căng nặng vượt chuẩn, không phải Nadal, mà là Alexander Peya, căng ở mức 34 kg (75 pound).
Ở US Open cũng như bất cứ giải đấu nào khác, các tay vợt không bao giờ đợi đến khi dây đứt mới đi căng lại, dù cho mỗi lần có giá 30 USD, và mỗi ngày họ phải thay dây cho ít nhất bốn, năm cây vợt. Cứ hạ gục xong một đối thủ, Nadal lại cắt dây tất cả những cây vợt anh đã dùng ngày hôm đó, gửi lại ở sân, hôm sau anh sẽ quay lại gom chúng.
Hầu hết các tay vợt có mặt ở US Open năm nay đều sử dụng dây chất liệu nhân tạo polyester, co-polyester hoặc kết hợp giữa polyester với sợi tự nhiên (ruột bò, ngựa). Sợi poly dùng để làm dây chính, còn sợi tự nhiên để căng dây ngang nhằm tăng độ bền và chống xô. Venus Williams và Kim Clijster là hai trong số ít dùng toàn bộ dây tự nhiên.
Chỉ có khoảng 1/10 trong số gần 400 tay vợt chuyên nghiệp tham dự US Open 2010 sử dụng vợt nguyên bản. Còn lại, đều “thửa” riêng theo sở trường. Murray mới đây cũng đã sử dụng cây vợt nặng hơn dù vẫn là nhãn hiệu Head, để tăng lực cho các cú đánh, phục vụ lối chơi tấn công mà anh ấp ủ.
Nhưng thế giới vẫn đang chuộng Wilson và Babolat với hai loại dây cũng của hai hãng này là Luxilon kết hợp với ruột bò của Wilson và Babolat RPM Blast mà Federer và Nadal là khách hàng lớn.
Xem ra, người Mỹ và cả thế giới banh nỉ chu đáo chuyện dây, vợt quả tình rất có lý.
Một hình ảnh khá quen thuộc: Rafael Nadal thay vợt, đưa cho cậu (cô) bé đứng sau cầm đi đâu đó, rồi họ hoàn trả cho anh sau chừng nửa giờ đồng hồ. Trên đất Mỹ, nơi rất sính kỷ lục và luôn muốn là số một, quãng thời gian thay và căng dây vợt cho Nadal khoảng 30 phút nói trên là khó chấp nhận. Phải nhanh hơn nữa. Kỷ lục căng dây nhanh nhất chỉ 13 phút!
![]() Ron Yu là nghệ nhân căng vợt không bao giờ vắng mặt ở Grand Slam, Ảnh Getty |
Trong ngày đầu tiên của US Open 2010, 12 người này đã căng cả thảy 425 cây vợt. Joel Disbro, điều hành việc căng vợt của hãng Wilson tại US Open, ước tính cho tới ngày cuối cùng, họ sẽ căng dây khoảng 3.400 cây vợt. Thường thì họ mất khoảng 20-25 phút mỗi cây. Nhưng khi cần, họ có thể hoàn tất nó trong vòng 18 phút, và kỷ lục là 13 phút.
Có những tay vợt không bao giờ căng vợt ngay tại sân khi tham dự US Open. Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic và Robin Soderling nằm trong số này. Họ có một hãng chuyên căng vợt riêng: Priority One nằm gần khách sạn trú ngụ ở Manhattan. Do không căng vợt tại sân, họ thường mang theo mình khoảng 8 đến 12 cây để thay thế mỗi ngày. Cái giá trọn gói cho cả việc “thửa” vợt và căng dây, Federer hay Murray trả cho Priority One là 40.000 USD/năm, gần 800 triệu đồng!
Những tay vợt hàng đầu thế giới bao giờ cũng vậy, chỉ sử dụng một loại vợt và một loại dây trong thời điểm nhất định. Nhưng họ cũng thường căng dây ở ba mức độ khác nhau, phục vụ cho ý định kiểm soát bóng hay tăng, giảm lực đánh tốt hơn, trước các đối thủ và hoàn cảnh cụ thể. Các thông số kỹ thuật của các tay vợt hàng đầu đều được lưu trữ trong máy tính cẩn thận: loại dây và độ căng.
Hầu hết các tay vợt đều ưa thích độ căng dây tối đa mà các hãng đưa ra, từ 25-26 kg (khoảng 56 pound), để kiểm soát trái banh nỉ tốt hơn (căng nhẹ hơn thì lực đánh mạnh, nhưng khó kiểm soát). Nhưng có một tay vợt “dị thường”, độ căng nặng vượt chuẩn, không phải Nadal, mà là Alexander Peya, căng ở mức 34 kg (75 pound).
Ở US Open cũng như bất cứ giải đấu nào khác, các tay vợt không bao giờ đợi đến khi dây đứt mới đi căng lại, dù cho mỗi lần có giá 30 USD, và mỗi ngày họ phải thay dây cho ít nhất bốn, năm cây vợt. Cứ hạ gục xong một đối thủ, Nadal lại cắt dây tất cả những cây vợt anh đã dùng ngày hôm đó, gửi lại ở sân, hôm sau anh sẽ quay lại gom chúng.
Hầu hết các tay vợt có mặt ở US Open năm nay đều sử dụng dây chất liệu nhân tạo polyester, co-polyester hoặc kết hợp giữa polyester với sợi tự nhiên (ruột bò, ngựa). Sợi poly dùng để làm dây chính, còn sợi tự nhiên để căng dây ngang nhằm tăng độ bền và chống xô. Venus Williams và Kim Clijster là hai trong số ít dùng toàn bộ dây tự nhiên.
Chỉ có khoảng 1/10 trong số gần 400 tay vợt chuyên nghiệp tham dự US Open 2010 sử dụng vợt nguyên bản. Còn lại, đều “thửa” riêng theo sở trường. Murray mới đây cũng đã sử dụng cây vợt nặng hơn dù vẫn là nhãn hiệu Head, để tăng lực cho các cú đánh, phục vụ lối chơi tấn công mà anh ấp ủ.
Nhưng thế giới vẫn đang chuộng Wilson và Babolat với hai loại dây cũng của hai hãng này là Luxilon kết hợp với ruột bò của Wilson và Babolat RPM Blast mà Federer và Nadal là khách hàng lớn.
Xem ra, người Mỹ và cả thế giới banh nỉ chu đáo chuyện dây, vợt quả tình rất có lý.
Phạm Diệu Anh
