(TT&VH) - Cứ mỗi kỳ World Cup, các cầu thủ lại phô diễn những mái tóc bộ râu có một không hai của mình.
Tại giải đấu đang diễn ra ở Nam Phi, ngôi sao Robinho của Brazil đã khiến khá nhiều người bất ngờ bởi bộ râu của mình. Trước những ý kiến cho rằng Robinho để râu là cách nhằm "đe dọa" đối thủ, ngôi sao của Santos cho rằng đó là do anh quên không cạo râu. Tuy nhiên, cũng giống như Rooney trước đây, Robinho có thể sẽ cạo râu nếu anh ghi được bàn thắng ở World Cup 2010. Tại Brazil, người hâm mộ Robinho còn tổ chức một chiến dịch khá rầm rồ trên mạng nhằm kêu gọi Robinho cạo râu để lấy lại diện mạo "baby" như xưa.
Trong khi đó, HLV Diego Maradona lại gây ấn tượng cho mọi người bằng những bộ vest khá lịch sự cùng với mái tóc và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Chiến lược gia Maradona, người cò biệt danh là El Pelusa (Tóc xoăn) do mái tóc của ông khi còn thi đấu ở những năm 1980 của thế kỷ trước, hiếm khi cao rậu là vì ông từng bị chó cắn vào mặt. Chuyên gia tạo mẫu tóc người Anh, ông Mark Woolley cho rằng, cũng giống như các ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc, những mái tóc của các cầu thủ có thể tạo ra trào lưu trên toàn thế giới.

Với mái tóc được chuẩn bị kỹ lưỡng, Cristiano Ronaldo luôn là một trong những cầu thủ nổi bật trên sân cũng như trong làng bóng đá quốc tế. Còn với Fernando Torres, ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha đã cắt ngắn mái tóc dài nghệ sĩ của mình khi dự World Cup 2010. Tuy vậy, cũng có những cầu thủ ra sân với mái tóc có thể khiến các cổ động viên "phát hoảng". Ví dụ như tiền đạo Djibril Cisse của tuyển Pháp, người có đã nhuộm râu, ria và mái tóc kiểu Mohican cùng một cầu. Cùng hưởng ứng với Cisse là trung vệ kỳ cựu Rigobert Song của Cameroon, người cũng nhuộm vàng cả mái tóc và bộ râu. Dù mốt nhuộm "highlight" kiểu Beckham trước đây không còn được ưa chuộng nhưng Valon Behrami vẫn chung thủy với kiểu tóc này ở World Cup 2010. Tiền đạo Diego Forlan lại dùng một dải băng để buộc lại mái tóc dài của mình.
Không chỉ là thời trang, việc các cầu thủ để những mẫu tóc đặc biệt còn có nguyên nhân cụ thể. Như tại World Cup 1998, các cầu thủ Romania để thể hiện tình đoàn kết bằng việc cả đội đi nhuộm tóc vàng. Sau trận thua của Tây Ban Nha trước Thụy Sĩ ở lượt trận đầu tiên, thủ môn Iker Casillas đã đi cạo râu với hy vọng đội nhà sẽ gặp được may mắn trong những lần tiếp theo. Dường như cách của Casillas đã phát huy hiệu quả rực rỡ khi Tây Ban Nha toàn thắng ở cả hai trận cuối.
Tại giải đấu đang diễn ra ở Nam Phi, ngôi sao Robinho của Brazil đã khiến khá nhiều người bất ngờ bởi bộ râu của mình. Trước những ý kiến cho rằng Robinho để râu là cách nhằm "đe dọa" đối thủ, ngôi sao của Santos cho rằng đó là do anh quên không cạo râu. Tuy nhiên, cũng giống như Rooney trước đây, Robinho có thể sẽ cạo râu nếu anh ghi được bàn thắng ở World Cup 2010. Tại Brazil, người hâm mộ Robinho còn tổ chức một chiến dịch khá rầm rồ trên mạng nhằm kêu gọi Robinho cạo râu để lấy lại diện mạo "baby" như xưa.
Trong khi đó, HLV Diego Maradona lại gây ấn tượng cho mọi người bằng những bộ vest khá lịch sự cùng với mái tóc và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Chiến lược gia Maradona, người cò biệt danh là El Pelusa (Tóc xoăn) do mái tóc của ông khi còn thi đấu ở những năm 1980 của thế kỷ trước, hiếm khi cao rậu là vì ông từng bị chó cắn vào mặt. Chuyên gia tạo mẫu tóc người Anh, ông Mark Woolley cho rằng, cũng giống như các ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc, những mái tóc của các cầu thủ có thể tạo ra trào lưu trên toàn thế giới.

Không chỉ là thời trang, việc các cầu thủ để những mẫu tóc đặc biệt còn có nguyên nhân cụ thể. Như tại World Cup 1998, các cầu thủ Romania để thể hiện tình đoàn kết bằng việc cả đội đi nhuộm tóc vàng. Sau trận thua của Tây Ban Nha trước Thụy Sĩ ở lượt trận đầu tiên, thủ môn Iker Casillas đã đi cạo râu với hy vọng đội nhà sẽ gặp được may mắn trong những lần tiếp theo. Dường như cách của Casillas đã phát huy hiệu quả rực rỡ khi Tây Ban Nha toàn thắng ở cả hai trận cuối.
Minh Trang