Hành tinh bóng đá

Các CLB châu Âu khất nợ 130 triệu đôla

17/02/2012 20:53 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - LĐBĐ châu Âu cho biết các CLB đã hoãn hoặc "xù" nợ khoảng 130 triệu đôla trong việc mua bán cầu thủ trong năm ngoái. Lý do chính của tình trạng này là việc khó khăn trong huy động tiền mặt và khủng hoảng tài chính toàn cầu.
 
Tháng trước, UEFA đã dọa sẽ phạt nặng PAOK Thessaloniki nếu CLB của Hy Lạp không trả tiền cho các đối thủ, nhân viên và cơ quan thuế trước ngày 30/6. CSKA Sofia của Bulgaria, Timisoara của Romania và Real Mallorca của Tây Ban Nha cũng chịu cảnh tương tự vì thanh toán quá hạn.

Đầu năm nay, UEFA cho biết 665 đội bóng mà họ quản lý thua lỗ đến 1,6 tỷ euro, tăng 36% so với năm ngoái. Chủ tịch Michel Platini đã miêu tả tình trạng này là "thảm họa tài chính". Trong khi chuyên gia phân tích Sefton Perry nói việc chậm thanh toán các hóa đơn là mối đe dọa đến sự công bằng trong bóng đá.

"Sẽ là lừa đảo nếu CLB mua một cầu thủ và đồng ý chi trả trong vòng 3 năm tiếp theo, nhưng sau đó họ lại trì hoãn hoặc tìm cách chối bỏ nó", Perry nói.



Một SVĐ bỏ trống do cuộc đình công ở Tây Ban Nha hồi đầu mùa giải - Ảnh AP

Một vấn đề nổi cộm khác là việc các CLB không trả đủ và đúng thời hạn lương cho các cầu thủ và đóng thuế cho chính quyền.

CLB Glasgow Rangers của Scotland, đội giữ kỷ lục 54 lần vô địch quốc gia, vừa nộp đơn bảo hộ phá sản cách đây 3 ngày bởi vì không thể nộp thuế khoản tiền 9 triệu bảng. Rangers cũng bị điều tra bởi mức thâm hụt lên đến 75 triệu bảng cách đây vài năm.

Mùa trước, 200 cầu thủ tại hai giải đấu cao nhất Tây Ban Nha bị CLB nợ tiền. Ngày 25/8, các quan chức của liên đoàn đã phải can thiệp và đảm bảo sẽ trả đủ lương cho họ để chấm dứt cuộc biểu tình khiến giải VĐQG bị trì hoãn mất 1 tuần.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là cơn bão khủng hoảng tài chính đang hoành hoành khắp châu Âu. Điều này khiến các CLB mượn cầu thủ nhiều hơn là mua trong các kỳ chuyển nhượng vừa qua. Bởi theo Perry, "việc đó an toàn và quan trọng là không phải trả tiền mặt".

PAOK, đội bóng từng 2 lần vô địch Hy Lạp, bị UEFA phạt 50 nghìn euro và thêm 200 nghìn euro nữa trong vòng 3 năm qua. Sẽ còn nhiều CLB phải đối mặt với điều này và còn bị cấm tham dự Europa League hay Champions League vì tài chính bết bát của mình.

"Chúng tôi sẽ có biện pháp trừng phạt cứng rắn", Perry nhấn mạnh, "UEFA đã thực hiện điều này và sẽ tiếp tục thực hiện".

Tình trạng nợ hoặc chậm lương diễn ra tại các nền bóng đá như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Hungary đã khiến nhiều cầu thủ ký hợp đồng với mức lương thấp hơn mức sàn và thậm chí chỉ được trả tiền theo số lần ra sân.

Premier League luôn yêu cầu các CLB phải cung cấp báo cáo tài chính hàng năm để kiểm duyệt. Năm 2010, Portsmouth trở thành đội đầu tiên của giải đấu phải bảo hộ phá sản bởi không thể trả thuế và nợ. Họ sau đó bị trừ điểm, cấm mua và bán cầu thủ.

Cũng như các đơn vị kinh doanh khác, CLB là mục tiêu chính của cơ quan thuế và tiền của họ dùng để xây dựng đất nước. Có vẻ như nền bóng đá châu Âu sẽ chưa thoát khỏi cảnh khốn khó nếu như là vấn đề kinh tế của khu vực này chưa thể xoay chuyển.

H.D

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm