(TT&VH Online) - Barcelona và Lionel Messi tiếp tục mang tới những màn trình diễn ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới trong khi đó, Uruguay đã vượt qua sự thống trị của Brazil và Argentina ở khu vực Nam Mỹ để giành chức vô địch Copa America 2011. Nhưng sự kiện được cho là tiêu biểu nhất của bóng đá trong năm qua lại chính là những cáo buộc liên quan đến tham nhũng và hối lộ ở Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Những dấu hỏi ngay trong lòng FIFA
Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã bị che phủ bởi những cáo cuộc liên quan đến chuyện hậu trường của cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 (tại Nga) và 2022 (ở Qatar). Bên cạnh đó, việc chủ tịch Sepp Blatter tái đắc cử mà không có đối thủ trong cuộc bỏ phiếu cũng để lại những nghi ngờ. Ngay như tuyên bố cải cách của ông với bóng đá thế giới cũng để lại những dấu hỏi.

Cơ quan đầu não của bóng đá thế giới cũng không còn bình yên - Ảnh Getty
Trong năm qua, Blatter tái đắc cử chức chủ tịch FIFA một cách dễ dàng sau khi đối thủ lớn nhất của ông là Mohamed bin Hammam bị kết tội có liên quan đến hối lộ. Sau đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á còn nhận án phạt là cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động thể thao.
Ông Blatter cũng đưa ra những gọi ý là Ủy ban quản lý độc lập mới có thể xem xét các trường hợp liên quan đến quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar. Thậm chí vụ kiện kéo dài trong 10 năm dẫn đến việc cựu chủ tịch FIFA Joao Hevelange phải rút lui khỏi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng được lôi ra để xem xét lại.
Ông Havenlange bắt đầu gia nhập IOC từ năm 1963 và là thành viên lâu năm nhất của tổ chức này. Ông đã phải từ chức hồi tháng 12, vài ngày trước khi phải nhận án phạt do hành vi nhận hối lộ 1 triệu USD từ các hợp đồng kinh doanh ở các sự kiện World Cup trong quá trình ông còn giữ chức chủ tịch FIFA. Ngay sau khi Henvelange rút lui, IOC đã khép lại tất cả các quá trình điều tra liên quan đến thành viên 95 tuổi này.
Việc bổ nhiệm một giáo sư của trường đại học Basel (Thụy Sỹ), người từng hoạt động trong nhóm điều tra độc lập liên quan đến tham nhũng trong chiến lược đổi dầu lấy lương thực ở Iraq, được coi là một động thái phục vụ cho kế hoạch cải cách trong ủy ban quản lý độc lập của Blatter. Tuy nhiên, liệu một tổ chức từng bị chỉ trích là thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm có thuyết phục được về nhu cầu cần có một sự thay đổi cần thiết hay không vẫn là một vấn đề còn bị xem xét.
Nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá
Blatter đã buộc phải đưa ra những lời xin lỗi hồi tháng 11 vừa qua sau khi có những phát biểu liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá cũng như một số vấn đề khác. Vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn thỉnh thoảng xảy ra trong bóng đá. Mới đây nhất là 2 cầu thủ Terry (Chelsea) và Suarez (Liverpool) trong khi HLV ĐT Pháp Laurent Blanc cũng đã gần như từ chức sau những rắc rối liên quan đến các hạn ngạch cầu thủ nhập cư của các học viện đào tạo bóng đá.
Blanc đã thừa nhận rằng ông đã dùng ngôn ngữ không đúng mực trong những tranh cãi với các thành viên của Liên đoàn bóng đá Pháp nhưng khẳng định những tranh cãi về việc các công dân gốc Phi cần phải được duy trì trong hệ thống của bóng đá Pháp là một điều cần thiết. Blanc sau đó đã được Liên đoàn bóng đá Pháp khẳng định không có sự phân biệt đối xử trong những phát biểu của mình.
Sự chậm trễ trong kế hoạch chuẩn bị World Cup 2014
Một thách thức khác mà FIFA đang phải đối mặt lúc này chính là tình hình chuẩn bị của Brazil cho World Cup 2014 đang bị sa lầy cho những đấu đá nội bộ, những cáo buộc tham nhũng và các quan điểm thiếu tiến bộ. Trưởng hội đồng tổ chức Ricardo Teixeira, người cũng đã có liên quan trong những cáo buộc đến Havelange, cũng bị cho là có liên quan đến những hoạt động tham nhũng và rửa tiền mà Bộ trưởng bộ thể thao Brazil Orlando Silva buộc phải giải trình hồi tháng 10 vừa qua.
Chính phủ Brazil vẫn chưa thông qua các điều luật cần thiết cho phép quốc gia này có thể thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho giải đấu được tiến hành nhanh hơn. “Ủy ban điều hành lo ngại về vấn đề này”, Blatter nói. “Tự tôi sẽ phải nhờ đến những chỉ đạo từ cấp độ tổng thống. Trong tháng Một hoặc tháng Hai tới, tôi sẽ đến Brazil và gặp người đứng đầu dự án này”.
Một dấu hiệu cho sự căng thẳng giữa các bên chính là việc Teixeira đã vượt mặt Pepe ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2014 hồi tháng 7 vừa qua và được tổng thống Dilma Rouseff bổ nhiệm là đại sứ của World Cup.
Bóng đá Brazil đã trải qua một loạt các sự kiện trong năm 2011. Một trong số đó là việc cựu thủ quân “Selecao” Cocrates đã qua đời. Bên cạnh đó là Brazil bị loại ở tứ kết Copa America trong khi Santos thua Barcelona 0-4 trong trận chung kết cúp CLB thế giới. Điều này cho thấy sự mất cân bằng giữa bóng đá Nam Mỹ so với bóng đá châu Âu. Và Barcelona với những ngôi sao lớn như Messi, Xavi, Iniesta hay Villa, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, tiếp tục chứng minh họ là một đội bóng không thể bị đánh bại.
Còn rất nhiều những vấn đề khác
Cũng trong năm 2011, đội bóng “dở” nhất thế giới America Samoa có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử. Bắc Triều Tiên bị loại khỏi World Cup bóng đá nữ sau khi 5 cầu thủ của họ cho kết quả dương tính với cuộc kiểm tra doping. Hơn 100 cầu thủ ở giải vô địch U17 thế giới tại Mexico cũng cho phải ứng tương tự sau khi thưởng thức một món ăn địa phương. HLV trưởng ĐT xứ Wales Gary Speed tự tử vì chứng trầm cảm.
Bên cạnh những khía cạnh tiêu cực đó, chúng ta cảm phục tinh thần thi đấu tuyệt vời từ các nữ cầu thủ Nhật Bản khi đăng quang ở World Cup 2011 trên đất Đức. Chiến thắng này càng ý nghĩa hơn bởi trước đó, Nhật Bản đã phải trải qua thảm họa động đất và sóng thần cũng như việc các nhà máy hạt nhân bị sập. Do vậy, việc Nhật Bản vô địch thế giới ở môn bóng đá nữ cho thấy tinh thần chiến đấu quật cường của người dân xứ sở hoa anh đào.
N.Q