"Sinh tử chiến" Chelsea-Valencia, một góc nhìn nhanh

Thứ Ba, 06/12/2011 12:13 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Chelsea sẽ phải làm tất cả những gì có thể để tìm được chiếc phao cứu sinh ở sân chơi Champions League.

Lực lượng

Chelsea: Ivanovic không tham gia tập trung buổi tập mới nhất của Chelsea. Bosingwa, người đã không ra sân trong những trận gần đây cũng nghỉ tập vì bị căng cơ nhưng trong trường hợp Ivanovic không thể ra sân, hậu vệ 29 tuổi này sẽ đá chính ở trận gặp Valencia.


Chelsea cần phải thắng được Valencia ở lượt trận cuối cùng - Ảnh Getty

Valencia: Feghouli, Jonas và Roberto Soldado được nghỉ trong chiến thắng 2-1 trước Espanyol và sẽ trở lại đội hình xuất phát. Victor Ruiz chưa kịp hồi phục trong khi Angel Dealbert đã sẵn sàng ra sân.

Họ đã nói:

Andre Villas-Boas (Chelsea): Chúng tôi cần trận đấu cuối cùng để cố gắng vượt qua vòng bảng. Chỉ còn một trận đấu cho chúng tôi để tự cứu mình.

Unai Emery (Valencia): Đây là một trận đấu cần phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cả về tinh thần lẫn chiến thuật. Chúng tôi phải kiểm soát được tinh thần ở một trận đấu có tính chất quan trọng như thế này.

Góc thống kê:

Chelsea sẽ vượt qua vòng bảng nếu họ hòa 0-0 hoặc đánh bại Valencia trong trường hợp Leverkusen không thua. Nếu Leverkusen thua, Chelsea chỉ còn cách là đánh bại được Valencia.

Chelsea sẽ có ngôi đầu bảng nếu như họ thắng Valencia trong khi Leverkusen không thắng được Genk.

Nếu Valencia đánh bại Chelsea hoặc có được 1 trận hòa có bàn thắng trên đất Anh, họ sẽ có được tấm vé vào vòng 1/8. Với trận hòa 0-0, họ chỉ vượt qua vòng bảng nếu Leverkusen thua.

Valencia sẽ có ngôi đầu bảng nếu họ hạ Chelsea và Leverkusen không thắng được Genk.

5 trong 6 trận gần đây nhất của Chelsea trước các đội bóng Tây Ban Nha ở Champions League đều kết thúc với kết quả hòa.

Chelsea chưa bao giờ thua ở Champions League khi chạm trán Valencia nhưng họ chỉ mới 2 lần thắng trong 5 trận đối đầu với “Los Che”.

Valencia chưa thắng một trận nào trong 7 lần gần đây gặp các đội bóng Anh ở Champions League (hòa 4 và thua 3).

Roberto Soldado là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất ở Champions League (cứ 79 phút ra sân anh lại ghi một bàn thắng).

Chelsea đang là đội bóng có số lần dứt điểm trúng mục tiêu nhất ở sân chơi Champions League mùa này. Tính đến thời điểm này, họ đã có 48 lần dứt điểm trúng cầu môn đối phương.

Nhật Quang(tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Leverkusen đã có 6 điểm đối đầu tay ba (2 thắng 2 thua). Chelsea và Valencia có 4 điểm (1 thắng ,1 hòa, 1 thua)1 trận chưa đấu giữa 2 đội.Kết quả thế nào thì Leverkusen cũng vào vòng 2. Nếu trận Chelsea-Valencia hòa 0-0 và Leverkusen thua, thì Chelsea cuối trong nhóm 3 (kém điểm Leverkusen, kém hiệu số Valencia, so sánh tay 3). Nhưng nếu Leverkusen không thua thì Chelsea xếp trên Valencia do đối đầu (so sánh tay đôi).Mình tính vậy đúng không nhỉ?
HK  (huyhk@yahoo.com) (01:41 06/12/2011)

3 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi ko hiểu lắm ở đoạn "Nếu Leverkusen thua, Chelsea chỉ còn cách là đánh bại được Valencia." Theo tôi Chelsea chỉ cần hòa Valencia 0-0 là chắc suất vào vòng trong vì nếu trường hợp cả 3 đội đồng điểm thì Chelsea và Valencia sẽ vô vì thành tích đối đầu trong nhóm 3 của 2 đội đó cao nhất 1 so với Leverkusen -2
Thế Sơn  (masterxyz_2000@yahoo.com) (01:21 06/12/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @hanoi: ừ đúng ra phải xét điểm số đối đầu trước chứ, đãng trí thật. Cám ơn bạn nhiều!!!
Thế Sơn  (Masterxyz_2000@yahoo.com) (02:13 06/12/2011)
avatar đội bóng Chelsea và Valencia hòa 0-0, Leverkusen thua, khi đó 3 đội sẽ bằng điểm nhau và sẽ tiến hành xét đối đầu về thành tích đối đấu cả 3 đội (nhấn mạnh là 3 chứ không phải 2). Khi ấy, Leverkusen là đội có thành tích tốt nhất nên họ đã chắc chắn đi tiếp. Như vậy, ta sẽ xét đến Valencia và Chelsea (nhắc lại là vẫn ở đối đầu 3 đội nhé), khi ấy Valencia hơn Chelsea ở hiệu số thắng -bại nên sẽ đi tiếp. Cái mấu chốt ở đây là xét đối đầu 3 đội bằng điểm chứ không phải chỉ riêng Valencia và Chelsea (nếu riêng thì chắc chắn Chelsea hơn Valencia ở đối đầu). Bạn có thể gặp trường hợp này ở Euro 2004 khi Đan Mạch và Thụy Điển cầm hòa 2-2 để loại Italia ra khỏi vàng bảng năm ấy. Chúc bạn vui
hanoi  (hanoi@gmail.com) (01:38 06/12/2011)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

BL - 5/23/2012 12:13:54 PM
Anh Dê Núi sẽ phải tiên phong trong phương châm " kích thích - tạo động lực" của thầy Hùng rồi
Hoàng - 5/21/2012 1:18:23 PM
Các bạn không nhận thấy là khi trận đấu còn 7 phút. Thì phòng thủ là tối ưu nhất à. Huấn luyện viên nào cũng làm thế thôi. Kể cả là bạn ngồi ở đó. Có điều bayer quên mất là bên Chel còn Drogba, một...
Trần Bá - 5/22/2012 12:02:55 PM
Ngọc, Nam hết chỉ đủ tuổi tham dự seagame năm sau thôi. Còn đội U22 chỉ triệu tập các cầu thủ sinh năm 1991 trở lại thôi.
KingKha - 5/23/2012 10:48:30 AM
Anh "Ba" ra đi phòng thay đồ của Chelsea phải mất 2 tháng ủ rũ, nhớ nhung vì các cầu thủ còn lại không còn gặp một tượng đài, một cây hài của đội. Tính cách của Ba giống Mou quá. Ra đi trong vinh...
NGUYENDIENPHU - 5/23/2012 11:27:27 AM
Đã hứa trả 200 triệu là phải làm( bất kể chính thức, hay không chính thức), để cho HLV người ta thoải mái, cứ để HLV phát biểu theo cách bằng mặt mà không bằng lòng. Có ngày HLV bất mãn rồi thua...