(TT&VH) - Hôm nay, LĐBĐ Indonesia (PSSI) sẽ tổ chức cuộc bầu cử ban lãnh đạo có tính chất quyết định đối với tương lai của làng bóng nước này. Trước đó, FIFA đã đồng ý với kiến nghị của PSSI cho phép dời hạn chót nộp danh sách Ủy ban điều hành từ 30/6 thành 10/7 để có thêm thời gian chuẩn bị nhưng kèm với điều kiện nếu cuộc bầu cử này vẫn không thành công thì bóng đá Indonesia sẽ phải nhận một lệnh trừng phạt nghiêm khắc (nhiều khả năng là lệnh cấm vận 2 năm).
Thế nhưng, đến giờ chót, những mâu thuẫn nội tại của làng bóng xứ Vạn đảo dường như vẫn chưa có lời giải. Nguyên nhân thất bại của cả 2 lần bầu cử trước đây của PSSI là việc Tướng George Toisutta, tỉ phú dầu mỏ Arifin Panigoro bất chấp lời cảnh báo của FIFA tìm mọi cách để được lọt vào danh sách tranh cử. Tuy nhiên, cho đến hôm qua khi FIFA tái khẳng định lệnh cấm 2 nhân vật này chạy đua cho chức chủ tịch PSSI thì những người ủng hộ họ lại sôi sục khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng.

Những bất ổn ở thượng tầng khiến HLV Alfred Riedl lo ngại
ảnh hướng đến sự chuẩn bị của tuyển Indonesia
Cuộc “nội chiến” của bóng đá Indonesia đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến làng bóng nước này, đặc biệt là quá trình chuẩn bị của ĐTQG và ĐT U23 Indonesia cho những mục tiêu quan trọng trong năm. Theo kế hoạch, ĐT U23 Indonesia sẽ phải tham dự giải Tiền SEA Games sẽ được tổ chức tại SVĐ Sriwijaya tại tỉnh Palembang từ 16-26/7 với sự tham dự của các đội U23 Singapore, Phillipines, Myanmar và Đông Timor. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì việc giải đấu này có được tổ chức hay không vẫn còn đang bị bỏ ngỏ vì thiếu bộ máy lãnh đạo.
Còn ĐT Indonesia sẽ phải gặp Turkmenistan trên sân khách ở vòng loại thứ 2 World Cup 2014 vào ngày 23/7. Thế nhưng, đến nay thì thời điểm hiện tại kế hoạch tập trung, di chuyển cho thầy trò HLV Riedl và cả công tác tổ chức trận đấu lượt về vẫn chưa được chốt lại vì vướng mắc ở khâu tài chính do không có ai có quyền quyết định.
Dù vậy, một phương án tạm thời đã cũng được HLV Riedl đưa ra. Theo đó, cả 2 đội sẽ đều được tập trung vào ngày 14/7 nhưng danh sách triệu tập sẽ chỉ được công bố trước đó 3 ngày (11/7). “Tôi mong muốn sự hỗn loạn này sẽ sớm kết thúc và bóng đá Indonesia sẽ trở lại vòng quay của nó. Hy vọng rằng những người làm bóng đá Indonesia sẽ có thể bắt tay nhau để đừng hủy hoại tất cả những gì đã được xây đắp từ trước đến nay.”, HLV Riedl lo lắng cho biết.