(TT&VH)- Châu Phi sẽ biết liệu họ được dành bao nhiêu chỗ ở vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil trong cuộc họp của LĐBĐ thế giới (FIFA) diễn ra vào tuần sau.
LĐBĐ các châu lục đã tranh cãi khá gay go cho 31 vị trí tham dự vòng chung kết World Cup 2014 ngay trước khi quyết định được đưa ra. Ở World Cup 2010, châu Phi có 6 đại diện, nhưng họ có thể mất một suất sau khi chỉ Ghana vượt qua được vòng bảng ở giải đấu tổ chức tại Nam Phi.
Ủy ban điều hành FIFA (Exco) sẽ tiến hành cuộc gặp đầu tiên trong năm 2011 ở Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 2-3/3 sắp tới. FIFA cũng sẽ quyết định các LĐBĐ thành viên nào làm chủ nhà cho World Cup bóng đá nữ năm 2015, hiện có hai ứng viên đang chạy đua là Zimbabwe và Canada. Thêm vào đó, Ghana cũng sẽ biết liệu họ có được làm chủ nhà World Cup U17 vào năm 2013 và U17 bóng đá nữ vào năm 2014 hay không, trong khi Tunisia xin đăng cai World Cup U17 năm 2015 và U20 trong cùng năm.
Trước World Cup 2010, châu Phi chưa bao giờ có nhiều hơn 5 vị trí tại một vòng chung kết World Cup. Tháng trước, Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed Bin Hammam đã khẳng định ông sẽ không thương lượng bất cứ điều gì ít hơn 4 suất rưỡi cho châu lục của mình, giống như ở Nam Phi.
Tuy nhiên, Jack Warner, Chủ tịch LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) nói ông muốn tăng số suất tham dự cho khu vực này lên 4 suất đầy đủ, thay vì ba suất rưỡi như trước đây. CONCACAF có 3 suất đầy đủ ở Nam Phi, nhưng Costa Rica đã bị Uruguay loại trong trận play-off. “Chúng tôi tin rằng CONCACAF xứng đáng một suất đầy đủ nữa tại các vòng chung kết World Cup dựa trên thành tích các đại diện của chúng tôi trên sân và những nỗ lực của liên đoàn bên ngoài sân cỏ”, Warner nói. “Chúng tôi đoàn kết và nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực”.
FIFA sẽ quyết định số lượng các đội tham dự World Cup ở châu Phi vào tuần sau- Ảnh Getty
Không Australia, OFC đừng mơ suất trực tiếp
Về phần LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), họ hy vọng nước chủ nhà Brazil sẽ không được tính vào hạn ngạch 4 suất rưỡi ở World Cup 2014, tức là châu lục chỉ có 10 đội bóng này sẽ có thêm một suất nữa. Châu Âu có 13 suất tại World Cup 2010, trong đó có 7 đội bị loại ở vòng bảng và 2 đội vào chung kết, trong khi LĐBĐ châu Đại Dương (OFC) có nửa suất và họ muốn nâng lên thành một suất đầy đủ tại Brazil.
Chủ đề suất tham dự vòng chung kết từng gây ra tranh cãi dữ dội giữa FIFA và OFC. Vụ việc trở nên nghiêm trọng vào năm 2003 khi FIFA rút lại lời hứa cho châu Đại Dương, khi đó vẫn còn Australia, một suất tham dự World Cup đầy đủ. Đoàn đại biểu OFC đã bỏ ra khỏi phòng họp sau khi Exco quyết định đội đứng đầu châu Đại Dương vẫn phải gặp đội xếp thứ 5 từ Nam Mỹ. OFC sau đó thắng cuộc tranh luận trên sân bóng khi Australia đánh bại Uruguay ở trận play-off giành suất cuối cùng tham dự World Cup 2006. Tuy nhiên, sau khi Australia chuyển sang khu vực châu Á, hy vọng của OFC có một suất trực tiếp lại càng lu mờ. Các đội bóng ở đây chỉ được an ủi bằng việc FIFA điều chỉnh trận play-off sẽ là giữa đội đứng đầu OFC và đội thứ 5 châu Á, được coi là dễ hơn so với gặp đội thứ 5 ở Nam Mỹ.
Tất cả những tranh cãi đó dự kiến khiến cuộc gặp hai ngày sắp tới của 24 thành viên Exco tại Thụy Sĩ sẽ hết sức gay cấn.
Trần Trọng