Hành tinh bóng đá

Ruud Gullit dẫn dắt đội bóng ở Chechnya: Đưa bóng đá sexy đến Chechnya

21/01/2011 11:55 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Huyền thoại người Hà Lan, Ruud Gullit, vừa nhận công việc huấn luyện Terek Grozny thuộc giải VĐQG Nga. Đó là đội bóng đại diện cho cộng hòa Chechnya – nơi không một nước nào trên thế giới công nhận trừ chính phủ Taliban của Afghanistan.

Thật là một quãng đường dài cho Gullit từ thủ đô London cho đến nơi đầy biến động như Chechnya. Trong suốt sự nghiệp huấn luyện 11 năm, ông đã thất bại trong việc làm sống lại lối chơi “sexy” mà mình là nòng cốt trong những thập niên 90 của thế kỷ trước. Lần lượt Chelsea, Newcastle, Feyenoord rồi LA Galaxy đều được thử nghiệm nhưng giấc mơ của cựu đội trưởng Hà Lan vẫn dang dở. Giờ đây, ở tuổi 48, Gullit lại chọn Terek - một đội bóng đầy gai góc - là nơi viết tiếp lý tưởng về một thứ bóng đá tấn công tổng lực gần như đã tuyệt chủng.

Tại đội bóng mới, ông chủ của Gullit là Ramzan Kadyrov - người vừa là chủ tịch CLB kiêm thống đốc của Chechnya. Đó là nhân vật nổi tiếng với những cuộc nổi loạn và phiến quân của ông bị buộc tội vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. Công việc sẽ khiến cựu tiền vệ hào hoa thường xuyên qua lại trung tâm phía Bắc Caucasus, một vành đại nóng phía Nam nước Nga giữa biển Đen và thủ phủ Caspian. Nơi là mục tiêu cho những vụ đánh bom, tấn công khủng bố và bắt cóc.

Dĩ nhiên tôi không bao giờ mơ cuộc sống sẽ dẫn tôi tới Caucasus”, Gullit nói với tờ Sovetsky Sport của Nga, “Nhưng cuộc sống luôn tràn đầy những bất ngờ. Và lời đề nghị của Terek là một trong những điều thú vị nhất”.

Ruud Gullit- Ảnh EPA

Thu hút những tên tuổi khác

Sự xuất hiện của Gullit càng khiến mối quan hệ giữa Nga và Chechnya được quan tâm hơn. Ông từng tỏa sáng để giúp đội tuyển Hà Lan vượt qua Xô Viết trong trận chung kết EURO 1988. Sau khi giành quyền đăng cai World Cup 2018 vào tháng trước, các CLB Nga đã chứng tỏ nền bóng đá của họ có thể thu hút những tên tuổi lớn của thế giới. Bên cạnh Gullit, Michael Laudrup từng đến với Spartak Moskva năm 2008 dù huyền thoại người Đan Mạch chỉ tại vị đúng 7 tháng ngắn ngủi. Ít lâu sau đến lượt Zico, siêu sao của Brazil trong quá khứ, dẫn dắt CSKA Moskva. HLV trưởng hiện tại của Nga cũng là một người Hà Lan, Dick Advocaat. Từ năm 2006 đến 2009, ông đã đưa đội Zenit St Petersburg đến ngôi vô địch quốc nội và giành được UEFA Cup.

Báo chí tại Moskva nói rằng Guus Hiddink – chiến lược gia từng đưa Nga tới bán kết EURO 2008 – đã khuyên Gullit đến với Terek. Một nơi đầy thử thách. Đội bóng được lấy theo tên của nhà cách mạng Akhmat Abdulkhamidovich Kadyrov Terek – một huyền thoại và là người cha của Chechnya. Ông bị các tín đồ Hồi giáo ám sát trong một cuộc diễu hành năm 2004. Con trai của ông và cũng là người kế vị tại Chechnya, Ramzan Kadyrov được coi như một vị chủ tịch đáng kính - người không bỏ sót bất cứ trận đấu nào của CLB. Kadyrov đã từng ngây ngất khi Terek đánh bại Krylya Sovetov để giành chiếc cúp vô địch Nga chỉ 3 tuần sau khi người cha bị ám sát. Giờ đây mục tiêu mà Kadyrov muốn Gullit thực hiện là một vị trí trong Top 5 để đảm bảo một suất dự Europa League. Có lẽ là tham vọng là quá lớn khi Terek chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm ở mùa giải trước.

Kadyrov cũng đảm bảo sự an toàn cho vị tướng mới từ Grozny tới thủ đô Kislovodsk – nơi gần một khu spa mà đội bóng đặt trụ sở ở đó. Grozny đã được xây dựng sau khi trải qua giai đoạn bị bắn phá bởi máy bay và pháo binh từ năm 1994 tới 2001. Kazbek Khadzhiyev, người phát ngôn của Terek, bác bỏ những mối nguy hiểm. “Chechnya là một trong những nơi bình yên nhất tại Nga”, ông khẳng định, đồng thời cũng bảo vệ Gullit khỏi sự phân biệt chủng tộc, “Bây giờ là thế kỷ 21 và mọi người phải biết cách cư xử”. Giải VĐQG Nga sẽ khởi tranh vào giữa tháng 3 và phó chủ tịch của Terek, Khaidar Alkhanov, tuyên bố hôm qua họ sẽ mang về “một trong 10 tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, cầu thủ đó hiện đang chơi bóng tại Premier League”.

HÀ DƯƠNG


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm