Hành tinh bóng đá

Cambiasso & Milito chấn thương: Không còn là chuyện thường

10/10/2010 11:44 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Trước đây, nhất là dưới thời Jose Mourinho, Inter không bao giờ e ngại vấn nạn “Virus FIFA”, khi họ thường đá rất tốt sau mỗi kỳ các đội tuyển quốc gia thi thố. Nhưng lúc này thì có thể khác, khi HLV Benitez đang vô cùng âu lo về tình trạng sức khỏe của các học trò trước chuyến làm khách Cagliari cuối tuần này.

Ở đây, không bàn đến chuyện so sánh năng lực của Mourinho với Benitez, bởi chính Benitez cũng đã giúp Inter chiến thắng trận gặp Udinese ở vòng 2 Serie A hồi tháng trước, ngay sau đợt tranh tài của các đội tuyển. Vấn đề là trước đây, cũng như vừa rồi, Inter không mấy khi gặp phải tình trạng các tuyển thủ trở về với thể trạng và tinh thần kiệt quệ hay tệ hơn là chấn thương, kể cả các tuyển thủ Nam Mỹ. Inter những năm qua có một lợi thế là hầu hết các ngôi sao người Argentina của họ đều bị gạt khỏi ĐT xứ tango, hoặc chỉ làm nhân tố phụ, trong khi những tuyển thủ Brazil đều cực mạnh về thể lực. Nhưng lúc này đây, tin tức báo về từ Nhật Bản đang xé tâm trí HLV Benitez ra làm đôi.

Trong trận giao hữu giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Argentina chiều 8/10, tiền vệ Cambiasso và tiền đạo Milito đều đá chính, nhưng đều phải rời sân do chấn thương ngay trong hiệp một. Milito được cho ra nghỉ ngay từ phút 32, trong khi Cambiasso chỉ trụ được trên sân lâu hơn thế 12 phút. Cho đến lúc này, tất cả những gì được biết chỉ là bộ đôi trụ cột này của Inter đã dính những chấn thương cơ đùi. Chi tiết cụ thể thế nào phải đợi đến khi họ trở lại Inter để tiến hành những khám nghiệm chuyên sâu, nhưng không loại trừ khả năng cả hai sẽ phải nghỉ thi đấu dài ngày. Nếu điều
Cả Cambiasso và Milito đều dính chấn thương- Ảnh Getty
đó xảy ra, Inter của Benitez sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong thời gian tới, bởi lúc này danh sách chấn thương đã dài dằng dặc với những cái tên trải đều 3 tuyến là Samuel, Materazzi, Zanetti, Thiago Motta, Pandev và Biabiany.


Nhưng cũng đã là một vấn đề lớn với Inter ngay cả khi Cambiasso và Milito chỉ phải ngồi ngoài một trận thôi. Cambiasso là một trong 3 cầu thủ hiếm hoi của Inter chưa phải ghé thăm phòng y tế từ đầu mùa này, bên cạnh Eto’o và Chivu. Cách đây 2 mùa giải, “El Cuchu” còn gây tiếng vang về thể lực “trâu bò” khi đá liên tiếp 15 trận chỉ trong hai tháng cho ĐT Argentina và Inter, bất chấp phải di chuyển hàng chục ngàn cây số mỗi lần về tập trung đội tuyển. Milito thì là cầu thủ bền bỉ bậc nhất của Inter mùa trước, hầu như không phải chống nạng. Vậy mà bây giờ, cả hai đều dính phải những vết căng cơ, dấu hiệu của tình trạng quá tải. Với Milito, đây đã là lần thứ hai anh bị chấn thương chỉ trong 2 tuần qua. Anh đã phải nghỉ trận gặp Werder Bremen ở Champions League vì bị đau sau trận thua Roma hôm 26/9.

Mancini và Mourinho trước đây đối phó rất giỏi với tình trạng chấn thương nhiều khi là rất “bi thảm” ở Inter, trong khi hầu hết các chấn thương Benitez đang gặp là không nghiêm trọng (cuối tuần này hứa hẹn sẽ trở lại hàng loạt). Nhưng một khi, chấn thương là hệ quả của sự quá tải sau một mùa giải đá nhiều trận nhất từ trước đến nay của Inter (vào chung kết cả Champions League lẫn Cúp Italia), chưa kể đến một số cầu thủ còn đá World Cup 2010, thì vấn đề không thể bị xem nhẹ được nữa. Những chấn thương do nguyên nhân này, dù có thể dễ dàng vượt qua tức thời nhờ can thiệp y tế, nhưng luôn rình rập nguy cơ tái phát với mức độ nghiêm trọng không thể lường trước (thường là nặng hơn, phức tạp hơn).

Các đội tuyển vẫn còn đá một trận nữa trước khi Serie A trở lại. Ước mơ lớn nhất của Rafa bây giờ có lẽ là được đón chào những Eto’o, Stankovic, Lucio, Maicon, J.Cesar hay Chivu trở về “lành lặn”. Ông đã quá khốn khổ rồi.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm