Thi đấu ở vị trí tiền đạo, Varallo được đặt biệt danh El Canoncito (đại bác nhỏ) nhờ khả năng sút bóng cực tốt bằng cả hai chân. Ông là cầu thủ trẻ tuổi nhất của ĐT Argentina ở VCK World Cup 1930. Ở tuổi 20, ông còn có vinh dự được chơi trận chung kết với kình địch Uruguay, bên cạnh những đàn anh như Luis Monti và Guillermo Stabile. Đó là một trận đấu mà Varallo và đồng đội đã chơi rất cố gắng, nhưng việc phải mất người và nén đau thi đấu đã khiến họ gục ngã 2-4. Trong màu áo ĐT Argentina, Varallo là một trong những cầu thủ chơi hay nhất khi đội nhà vô địch Copa America 1937 (ông ghi 3 bàn).
![]() Varallo qua đời ở tuổi 100, ảnh Internet |
Năm 1994, chủ tịch FIFA Joao Havelange đã trao tặng Varallo huân chương công trạng nhờ những đóng góp to lớn của ông với thế giới bóng đá. 80 năm qua, Varallo xứng đáng là một chứng nhân của lịch sử. Và ở tuổi 100, hẳn ông cũng ra đi trong thanh thản.
|
Francisco Antonio Varallo Sinh ngày 05/02/1910 tại La Plata, Argentina Mất ngày 30/08/2010 Vị trí: Tiền đạo CLB: Gimnasia La Plata (1928-30), Boca Juniors (1931-40) ĐTQG: 16 trận/7 bàn Vô địch Argentina 1929, 1931, 1934, 1935. Vô địch Nam Mỹ 1937 |
