|
Thông tin trận đấu:
Mỹ: Howard (Guzan 45) - Spector, Omar Gonzalez, Bocanegra (Goodson 61), Bornstein - Bradley - Bedoya (Gomez 65), Felhaber (Altidore 45), Donovan (Findley 61), Maurice Edu - Buddle (Kljestan 45), Brazil: Victor - Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva, Andre Santos - Lucas, Ramires (Hernanes 59), Paulo Ganso (Jucilei 89) - Robinho (Tardelli 80), Neymar (Ederson 71, Eduardo 74), Pato (Andre 66). Ghi bàn: Neymar 29', Pato 45'. (khung cột phải)
Chưa xác định đối thủ trong tháng 9
Trong tháng sau, đội tuyển Brazil sẽ có 2 trận giao hữu nữa vào các ngày 3 và 7/9. Thế nhưng, hiện giờ LĐBĐ nước này (CBF) vẫn chưa xác định được đối thủ, bởi một lý do đơn giản là Brazil đã mất giá sau thất bại ở World Cup 2010. Hiện trên bảng xếp hạng FIFA, Brazil đã tụt xuống thứ 3, sau cả Tây Ban Nha lẫn Hà Lan. Việc HLV Mano Menezes chủ yếu gọi những cầu thủ còn ít tên tuổi vào đội tuyển cũng là lý do khiến Selecao không hút hàng như trước. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Mỹ, chắc chắn CBF sẽ lại nhận được nhiều “đơn đặt hàng”, nhưng chắc chắn là với mức thù lao không lớn như trước đây.
Robinho là thủ quân
Người được vinh dự đeo băng thủ quân đội tuyển Brazil trong trận ra mắt của HLV Mano Menezes là cầu thủ chưa rõ mùa tới sẽ chơi ở đâu: Robinho. Thực tế thì Robinho cũng thuộc dạng có nhiều kinh nghiệm nhất trong số những cầu thủ được Mano triệu tập đợt này. Trong số 4 cầu thủ còn sót lại từ World Cup thì anh là người duy nhất có mặt trong đội hình chính thức trên đất Nam Phi. Hơn nữa, với việc các cầu thủ Santos chiếm quân số áp đảo trong Selecao của Mano thì việc chọn Robinho làm đội trưởng cũng đã điều hợp lý, bởi Robinho xuất thân từ sân Vila Belmiro, và anh cũng đã thi đấu cho Santos theo hợp đồng cho mượn suốt từ đầu năm (mới hết hạn cho mượn sau trận chung kết Cúp Brazil cách đây một tuần). |