Dư âm trận Italia - Cameroon 0-0: Không thể lạc quan

Thứ Năm, 04/03/2010 17:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Bài test cõ lẽ là cuối cùng của "Azzurri" trước thềm World Cup 2010 đã khép lại bằng trận hòa không bàn thắng trước Cameroon. Một lần nữa, báo giới xứ mỳ ống không hài lòng với những gì mà nhà ĐKVĐ thế giới thể hiện. Còn Lippi thì vẫn tìm ra những lí do để lạc quan.

Các Nhật báo chuyên lẫn không chuyên viết về thể thao của Italia ngày hôm nay đều dành "đất" để bình luận về trận đấu tập dượt vốn rất được chờ đợi của "Lữ đoàn Thiên thanh" với "Sư tử bất khuất". Theo đó, những từ được nhắc đến nhiều nhất là "thất vọng" và "vô cảm". Lí do chung nhất được đưa ra là người ta không thấy Italia của Lippi mang đến điều gì hứa hẹn khi mà trái bóng World Cup sẽ lăn ở Nam Phi sau hơn 3 tháng nữa.

Italia (áo xanh) lại gây thất vọng với trận giao hữu hòa Cameroon 0-0

Thay vì sơ đồ 4-4-2 truyền thống hay 4-3-3 mà Lippi từng có thời điểm sử dụng ở World Cup 2006, lần này "Gã đầu bạc" cho Italia đá xuất phát với sơ đồ 3-4-3. Sơ đồ này được xem là mới mẻ với Azzurri. Có điều, những gì mà nhà VĐ World Cup thể hiện thì không mới mẻ chút nào. Sơ đồ siêu tấn công trên lý thuyết cuối cùng lại mang đến một trận hòa nhạt nhẽo. Màn trình diễn của Italia được Gazzetta dello Sport đánh giá là: "Vô cảm và gây thất vọng. Hàng tiền vệ thì chậm chạp. Hàng công thì thiếu sự bùng nổ và sáng tạo ngoại trừ một số cơ hội của Di Natale".

Thực ra thì hiệp 1 ở sân Louis II, Italia cũng đã 1 lần tìm thấy mành lưới Cameroon nhưng pha lập công của Chiellini ở phút 13 không được công nhận vì trung vệ của Juve đã việt vị rõ ràng. Hiệp 2, Lippi cho Italia đá 4-3-3 nhưng mọi chuyện vẫn không có nhiều khác biệt. Vẫn là những pha phối hợp rời rạc và thiếu đường nét. Sau trận đấu, phóng viên đài Rai "chất vấn" nhà cầm quân của Azzurri về sức tấn công quá nghèo nàn của đội bóng Thiên Thanh. Câu trả lời của Lippi là "Hãy xem đây là Italia nào? Nên nhớ rằng chúng tôi còn thiếu tới 7 cầu thủ quan trọng". Chiến thuật gia đầu bạc còn cho rằng "Italia đã có một trận đấu hữu ích" và "Cossu và Bonucci đã thể hiện được cá tính và những phẩm chất của mình".

Tiền vệ tổ chức của Cagliari và trung vệ của AS Bari đã chơi trọn 90 phút trong lần đầu ra mắt ĐTQG. Công bằng mà nói thì họ đá không phải là thật xuất sắc nhưng cũng không quá tồi. Có điều là khi mà World Cup đã cận kề thì báo giới Italia một lần nữa đặt lại câu hỏi rằng liệu 2 gương mặt mới toanh ấy có cơ hội nào để đến Nam Phi và và kể cả khi Lippi đưa họ vào danh sách thì lấy gì để tin là họ sẽ đá tốt khi mà trải nghiệm trong màu áo thiên thanh mới chỉ là 1 trận giao hữu duy nhất mà thôi?

Trước Cameroon, Italia một lần nữa tái phát "căn bệnh cũ" là "đói" bàn thắng. Mà Lippi cũng đã dùng tới 4 chân sút rồi là Borriello, Pazzini, Di Natale và Quagliarella  trong đó chỉ một mình Di Natale thể hiện được ít nhiều phẩm chất (nhưng anh sắp 33 tuổi) còn lại 3 người kia đều tỏ ra "trầm lặng" ở Monte Carlo. Không bàn thắng. Không chiến thắng. Và cũng không có gì mới mẻ hay hứa hẹn trong lối chơi tấn công. Thế nên, báo giới Italia mới mô tả trận hòa Cameroon này là "vô cảm và thất vọng".
 
HT (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
Đừng bao giờ để mất hi vọng vào THIÊN THANH.
mrqd  (mr.manhung@gmail.com) (03:07 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyen Le: Chắc bạn phải có tầm hiểu biết và nhận định cao siêu lắm thì mới có thể nói ĐT Italy vô địch giống Hy Lạp như thế, tôi kính phục tài bình luận của bạn lắm . Mình hỏi khí không phải nhưng chắc bạn là fan của siêu đội tuyển Anh?
Thrash_Metal  (arch.truonghongvinh@gmail.com) (03:28 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẫn biết là Italia chưa có đội hình tối ưu nhất nhưng tôi nghĩ họ sẽ giống Pháp ở WC 2002 thui. Sang Namphi dưỡng già
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (08:58 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
2 hương vị của tuyển Ý : đắng lúc đầu và ngọt lúc sau như những thanh chocolate hoặc đắng lúc đầu và đắng cả lúc sau như ly cà phê đen không đường... dù là hương vị nào thì người thưởng thức cũng không thể quên được, đó là lý do tôi yêu đội bóng màu thiên thanh
Milan  (yeumaytinh@ymail.com) (10:55 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hyu: 2 Cup đầu tiên (1934, 1938)của Ý có được từ khi bóng đá còn sơ khai, chẳng lấy thế làm tự hào!. Cái danh giá nhất là ở Tây ban nha 1982. Chức VĐ 2006 của Ý cũng na ná như Cúp vô địch châu Âu của Hilạp vừa rồi ấy mà!.
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (12:20 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đây chỉ là giao hữu, kết quả không nói lên điều gì. người Ý luôn khởi động chậm mà. sau đó, nó như 1 chiếc ferrari. thật khó để bắt kịp.
cao quy khanh  (caoquykhanh@yahoo.com.vn) (01:10 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận giao hữu diễn ra lúc mùa giải đang vào giai đoạn nước rút, cho nên kết quả hiện tại vẫn không thể hiện được gì, quan trọng là khi kết thúc mùa giải, đội tuyển tập trung lại, lúc đó mới toàn tâm toàn ý dành cho WC được.
Amar  (empire_of_light@yahoo.com) (08:05 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Như vậy mới là Italy. Nếu thắng tưng bừng thì đâu còn là Azzurri . 3 tháng nữa rồi sẽ biết thực lực thật sự thôi
omerta  (vespervietnam@yahoo.com) (10:31 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tuyển Ý luôn chật vật ở các trận giao hữu,vòng loại,vòng bảng,nhưng họ luôn vào sâu ở những giải đấu lớn ! Điển hình là họ đã có 4 chiếc Cup Thế giới rồi đó,chỉ thua mỗi Brazil
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (04:16 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Lippi cũng đã dùng tới 4 chân sút rồi là Borriello, Pazzini, Di Natale và Quagliarella" Hic, tiền đạo như thế này thì không ghi bàn được có gì là lạ. Thà gọi các "cụ ông" Del Piero,Inzaghi còn khá hơn.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (08:48 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Minh - 5/22/2012 10:12:44 PM
Hu hu chuyện này là thật rồi. Trên trang chủ còn treo dòng Farewell Drogba. Nhưng dù sao CHelsea cũng cần xai r tổ đội hình,vô địch không có nghĩa đây là đọi hình mạnh
Namnhi - 5/22/2012 10:03:31 PM
Nghe hài nhỉ, Thanh Hóa lấy đâu ra truyền thống. Năm 2008 rớt hạng, năm 2009 mua lại xuất của Thể Công. 10 năm V.league tồn tại thì góp mặt được 4 tới 5 lần, lại chưa 1 lần góp mặt tôp 5. Cũng có các...
HK - 5/22/2012 9:55:43 PM
Chelsea đâu có năn nỉ Barca với Bayern thua họ.  Tại 2 đội kia đá tệ, cơ hội nhiều mà không đá vô được thì trách ai đây?Họ cũng muốn tấn công lắm chứ bộ, mà trình độ có nhiêu đó thôi, làm sao mà...
anhdung - 5/22/2012 9:00:51 PM
Thành phần BHL ĐTQG - "Ê kíp này là những cộng sự quen thuộc"...Thực tế  - một bài học sea Gems tại Idonéia còn lắng đọng mãi trong lòng NHM cho thấy ê kíp này (Thanh Hùng,Văn Sỹ) chẳng giúp...