Hành tinh bóng đá

Bóng đá thế giới: Chiến thuật nào lên ngôi?

05/01/2010 15:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thế giới đã bước sang thập kỷ mới với những đổi thay trong mọi lĩnh vực của đời sống. Bóng đá, không là ngoại lệ, cũng nằm trong vòng quay đó.

Ba khuynh hướng của vị trí trung phong

Trở thành số chín rưỡi là một trong hai khuynh hướng tiến hóa phổ biến của vị trí tiền đạo cắm trong thập kỷ vừa qua, với những ví dụ đã được liệt kê ở trên (tất nhiên, ở đẳng cấp cao nhất, khi sự rườm rà phía trước khu vực cấm địa được cắt giảm tối đa, các phẩm chất như thể hình tốt, sắc bén và nhiều sức mạnh vẫn được đánh giá cao). Khuynh hướng thứ hai là họ trở thành một chân sút hoàn toàn cực đoan: một cỗ máy sát thủ chỉ biết một việc duy nhất là đưa bóng vào lưới. Có thể lấy các ví dụ như Luca Toni, Didier Drogba hay mới nhất, Bobby Zamora.

Torres được coi là một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới hiện nay

Những người khác, như Dimitar Berbatov, Zlatan Ibrahimovic hay Fernando Torres, là sự kết hợp của cả hai. Với họ, dù đóng vai tiền đạo cắm, nhiệm vụ duy nhất không phải là ghi bàn, mà còn là tạo ra khoảng trống cho các đồng đội khác từ tuyến hai. Thường thì các chân sút này không phải là những sát thủ hảo hạng (như Berbatov hay Ibrahimovic), nhưng cũng có các ngoại lệ, như trường hợp Torres, và khi đó HLV nào may mắn sở hữu anh có thể yên tâm mà không phải dùng thêm một tiền đạo thứ hai, hay hai tiền đạo cánh làm nhiệm vụ săn bàn.

Không cần cơ bắp

10 năm trước, những ai theo dõi Premier League, hay thậm chí là La Liga (khi mà Thomas Gravesen sang đá cho Real Madrid), hẳn phải nói rằng bóng đá đã trở thành một cuộc đua thể lực ngày càng tàn bạo. Tuy nhiên, thành công của những Messi, Xavi, Cesc Fabregas, Andres Iniesta và Andrey Arshavin gần đây cho thấy trong khi những người mạnh mẽ (như Ibrahimovic hay Gerrard), hay vừa mạnh mẽ vừa kỹ thuật (như Ronaldo và Kaka), có những ưu thế đáng kể, vẫn có chỗ cho các phù thủy nhỏ với kỹ năng tuyệt vời trên sân. Cũng không phải là thừa khi nhắc lại rằng 30 năm trước, VĐV 10 môn phối hợp chuyển sang đá hậu vệ cánh người Đức Hans-Pieter Briegel từng được ca ngợi là cầu thủ của tương lai. Tuy nhiên, chính anh là người chịu trách nhiệm cho 4 trong số 6 bàn thua của ĐT Tây Đức ở các vòng chung kết World Cup 1982 và 1986. Tức là kích cỡ có vị trí của nó, những không phải là tất cả.

Vẫn có chỗ cho những phù thủy như Arshavin.

Ngoài ra, những phát triển trong luật bóng đá, luật việt vị được thay đổi năm 1925, việc cấm chuyền về cho thủ môn bắt bóng áp dụng năm 1992 và phạt nặng lỗi vào bóng từ phía sau bắt đầu ở World Cup Italia 1990 đã góp phần quan trọng giúp bóng đá, và những cầu thủ tấn công, trở nên hấp dẫn hơn và được bảo vệ tốt hơn. Tóm lại, thể lực không phải lúc nào cũng quyết định lối chơi.

Sự đa dạng và libero trở lại

Thật ra, việc các cầu thủ đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh hoặc chơi lùi hoặc thậm chí có thể đảm nhận mọi vị trí trên hàng công không phải là điều gì mới mẻ. Valeriy Lobanovsky và Arrigo Sacchi đều đã tổng quát hóa những thay đổi đó bằng cả thực nghiệm và lý thuyết trước kia. Tương tự, ngoài Dynamo Kiev của những năm 1960, AC Milan, Celtic vào cuối những năm 1960, Ajax và Bayern Munich vào những năm 1970, đều có trong đội hình các cầu thủ như thế.

Ba đội bóng được liệt kê sau cùng đã may mắn hơn khi họ có được cả một thế hệ cầu thủ trẻ lớn lên cùng nhau, gắn bó với nhau một cách hữu cơ, hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của các bạn đồng đội, giúp họ phát triển lối chơi cực kỳ trôi chảy ở tốc độ cao nhất. Trái lại, tại Dynamo Kiev và Milan, đó thực sự là những thay đổi mang tính chất áp đặt từ bên ngoài của các HLV, Sacchi và Lobanovsky.

Pique được xem là một phiên bản hiện đại của Beckenbauer, với biệt danh “Piquebauer”

Cùng với sự tiến hóa của các tiền đạo cánh và những tiền vệ cánh vẫn không mất đi, không gian dành cho các hậu vệ cánh giờ trở nên hết sức eo hẹp. Nếu họ muốn chơi dâng cao, như thời của Roberto Carlos và Cafu, các hậu vệ cánh ngày nay sẽ phải hết sức cẩn trọng và đảm bảo nhận được sự bọc lót đủ tốt từ các đồng nghiêp ở tuyến giữa. Hệ quả là giờ đây, người có nhiều không gian nhất ở hàng phòng ngự là trung vệ thứ hai. Điều này có thể dẫn đến sự trở lại của vị trí libero, đã được xác nhận bằng cách chơi của Gerard Pique cho Barcelona, hay ở một trình độ thấp hơn, William Gallas ở Arsenal. Tức là trong thập kỷ tiếp theo, chúng ta rất có thể được chứng kiến nhiều đội bóng thành công với 3,5 hậu vệ ở tuyến sau.

PV 
 
 
 
 
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm