Gary Neville ra mắt Tam sư từ năm 1995, và đã trải qua 5 đời HLV (Terry Venables, Glenn Hoddle, Kevin Keegan, Eriksson và McClaren), nhưng đây mới là đầu tiên anh được triệu tập dưới thời của Fabio Capello. Trận đấu gần nhất mà hậu vệ này thi đấu cho ĐT Anh là thất bại 0-2 trước TBN trong trận giao hữu hồi tháng 2/2007 ở Old Trafford. Suốt hơn 2 năm qua, cánh cửa trở lại ĐTQG xem như đã đóng sập với Neville bởi gánh nặng tuổi tác và những chấn thương liên miên. Trong tốp 10 cầu thủ khoác áo ĐT Anh nhiều nhất, Gary xếp thứ 8 với 85 trận. Anh là cầu thủ thứ 3 hiện còn thi đấu trong danh sách đó, bên cạnh Beckham (110) và Owen (89). Nếu được ra sân ở hai trận đấu tới với Kazakhstan (6/6 – sân khách) và Andorra (10/6 – sân nhà), Gary Neville sẽ san bằng, và vượt qua bậc tiền bối Samson để trở thành hậu vệ khoác áo ĐT Anh nhiều nhất.
Gary Neville bất ngờ tái xuất trong màu áo Tam sư
Việc gọi trở lại Gary Neville là một bất ngờ, song nó cũng phản ánh một thực trạng về sự khan hiếm hậu vệ phải của bóng đá Anh. Ngoài Glenn Johnson đang khẳng định được vị trí của mình ở Portsmouth, Capello không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí này. Trong số Tứ đại gia của Premier League, không một đội bóng nào cung cấp nổi một hậu vệ phải chất lượng. Một số cầu thủ được thi đấu khá thường xuyên ở những đội bóng hạng trung thì phong độ không được ổn định, như Luke Young (Aston Villa) hay Micah Richard (Man City).
Nhưng dù sao, những sự lựa chọn này cũng vẫn mang đến độ tin cậy, cũng như thể hiện sách lược lâu dài hơn là Neville. Không ít người cho rằng việc gọi Neville trở lại chỉ là một sự tri ân của Capello với Neville, một người đã gắn bó lâu năm với ĐT, trong hoàn cảnh ĐT Anh đang khá thoải mái ở vòng loại World Cup 2010, với 5 trận toàn thắng. Có thể Gary Neville sẽ được tung vào sân trước những đối thủ quá yếu như Kazakhstan và Andorra, nhưng một khi cần tăng cường sức mạnh tấn công, thì Glenn Johnson mới là số một ở thời điểm hiện tại.
Cũng ở đợt tập trung lần này, thủ thành Scott Carson đã được gọi trở lại, bất chấp thực tế rằng anh bị mất vị trí số một trong khung gỗ của West Brom thời gian qua. Nhưng quyết định này cũng không quá khó hiểu trong hoàn cảnh bóng đá Anh chẳng “dư dả” gì ở vị trí thủ môn. David James vắng mặt vì chấn thương bả vai, Ben Foster phải nghỉ vì chấn thương ngón tay, nên Carson sẽ cạnh tranh vị trí số một trong khung gỗ ĐT Anh với Robert Green (West Ham) và Paul Robinson (Blackburn), người cũng trở lại ĐTQG sau 18 tháng vắng mặt.
Danh sách cụ thể:
Thủ môn: Scott Carson (West Brom), Robert Green (West Ham), Paul Robinson (Blackburn).
Hậu vệ: Wayne Bridge (Manchester City), Ashley Cole (Chelsea), Gary Neville, Rio Ferdinand (M.U), Glen Johnson (Portsmouth), Joleon Lescott (Everton), John Terry (Chelsea), Matthew Upson (West Ham).
Tiền vệ: Gareth Barry (Aston Villa), David Beckham (Los Angeles Galaxy), Michael Carrick (Manchester United), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Theo Walcott (Arsenal), Shaun Wright-Phillips (Manchester City), Ashley Young (Aston Villa).
Tiền đạo: Carlton Cole (West Ham), Peter Crouch (Portsmouth), Jermain Defoe (Tottenham), Emile Heskey (Aston Villa), Wayne Rooney (M.U).
|
Những kỷ lục của Gary Neville
Không chỉ sẽ san bằng kỷ lục của Kenny Samson về số lần khoác áo ĐTQG đối với một hậu vệ, Gary Neville còn đang giữ khá nhiều kỷ lục của ĐT Anh.
- Năm 2002, khi vào sân thay người ở trận giao hữu với Italia trên sân Elland Road, Gary Neville đã lập kỷ lục 51 lần khoác áo ĐTQG ở vị trí hậu vệ phải. Kỷ lục cũ thuộc về Phil Neal.
- Gary Neville cũng là cầu thủ Anh giữ kỷ lục 11 lần tham dự VCK EURO (1996, 2000 và 2004).
- Gary và Phil Neville đang giữ kỷ lục về cặp anh em khoác áo ĐTQG nhiều nhất với 142 trận, vươt qua kỷ lục cũ của Jack và Bobby Charlton. Họ cũng giữ kỷ lục về số trận chơi cùng nhau (31).
- Còn một kỷ lục chẳng mấy thú vị: Cầu thủ chơi cho ĐTQG nhiều nhất, mà chưa ghi nổi 1 bàn. Kỷ lục cũ thuộc về Ray Wilson, thành viên ĐT Anh vô địch vWorld Cup 1966 với 63 lần khoác áo Tam sư.
|
Tuấn Cương