Cụ thể, trong mùa vừa qua, đội A của Aragones đã thi đấu 17 trận với thành tích 14 thắng, 3 hòa, chỉ thủng lưới vỏn vẹn 8 bàn. Đội U19 thì giành chức vô địch châu Âu tổ chức ở Áo vào cuối năm ngoái, còn đội U17 thì đăng quang tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 vừa qua. Một thành tích phải nói là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá TBN.

Điều đó chứng tỏ chiến thắng ở EURO 2008 không phải là điều ngẫu nhiên, nó cho thấy đội tuyển TBN được phát triển trên một nền tảng tốt đến thế nào. Các lò đào tạo trẻ liên tục “xuất xưởng” những tài năng mới còn các đội trẻ thi nhau gặt hái các danh hiệu. Nên nhớ, có tới phân nửa đội hình của TBN ở EURO 2008 đều đã từng vô địch giải trẻ châu Âu hoặc thế giới. Xavi, Casillas, Marchena từng lên ngôi ở giải U20 thế giới năm 1999 ở Nigeria, Fabregas vô địch U17 thế giới, Fernando Torres vô địch U19 châu Âu. Đó là chưa kể tới thế hệ của Krkic (á quân U17 thế giới 2006) cũng đang chờ ngày nổi lên. Nghĩa là tính kế thừa ở bóng đá TBN thực sự đang ... dư thà.
|
Những danh hiệu của bóng đá TBN dưới thời Chủ tịch Villar Vô địch U16 châu Âu (1988, 91, 97, 99, 2001) Vô địch U17 châu Âu (2007, 2008) Vô địch U18 châu Âu (1995) Vô địch U19 châu Âu (2002, 04, 06, 07) Vô địch U20 thế giới (1999) Vô địch U21 châu Âu (1998) HCV Olympic Barcelona 1992 HCB Olympic Sydney 2000 Vô địch Cúp Meredien (1999, 2001, 2003) Vô địch EURO 2008 |