(TT&VH Online) - “Pháo thủ” đang có vấn đề. Điều này chắc chắn là ai cũng có thể nhận ra. Sau đây sẽ là 11 “chướng ngại” mà Arsene Wenger sẽ phải vượt qua trong thời gian tới.
-
Trận đấu với Chelsea cuối tuần này sẽ là thử thách đầu tiên dành cho “giáo sư” người Pháp. Trong 12 trận đấu gần đây nhất giữa hai đội, Arsenal mới chỉ 1 lần giành chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố. Michael Ballack mới đây đã lên tiếng loại bỏ Arsenal khỏi danh sách những đội bóng có cơ hội vô địch giải ngoại hạng năm nay.
-
Vấn đề của Gallas trong thời gian qua cũng khiến Wenger phải làm sao gây dựng lại sự đoàn kết trong đội bóng. Đặc biệt là ông phải tìm ra một cái tên mới trong vai trò thủ quân của các "Pháo thủ".
-
Vẫn là những việc diễn ra thường ngày trong phòng thay đồ của đội bóng này. Ashley Cole, cầu thủ cũ của Arsenal đã từng nói rằng, có rất nhiều vấn đề nhức nhối trong nội bộ đội bóng, đặc biệt là sự lấn át của các cầu thủ đến từ Pháp trong đội hình của Wenger.
-
Thiếu tinh thần chiến đấu. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu với Stoke City (thua 0-2).
-
Arsenal thiếu một giám đốc điều hành chất lượng cũng là điều mà HLV Wenger phải chịu thiệt thòi hơn so với một số đồng nhiệm ở Premier League.

-
Chấn thương của Theo Walcott. Tiền vệ người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của đội bóng. Trong khi đó, Thomas Rosicky cũng chưa thể ra sân.
-
Trận thua trước Tottenham cũng khiến cho các CĐV Arsenal chưa một lần được ra về với nụ cười trên môi, mỗi khi đội bóng con cưng của họ đối đầu với những đối thủ cùng thành phố.
-
Khẩu hiệu: “Tôi sẽ chiến thắng với các cầu thủ trẻ!” của Arsene Wenger đã… dìm Arsenal xuống khỏi top 4 đội đầu bảng. Đội bóng này cần chi nhiều để có một tiền vệ chơi hộ công thật tốt, một cầu thủ có thể thay thế được Gilberto Silva, Hleb hoặc là Flamini. Cuối cùng là một tiền đạo đẳng cấp.
-
Không khí kém cuồng nhiệt ở Emirates trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ Arsenal thi đấu không thật sự thành công.
-
Sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo Arsenal chắc chắn sẽ bị giảm đáng kể nếu như CLB không có một danh hiệu nào trong vòng 4 năm liên tục.
-
Theo những gì mà cựu đội trưởng của Arsenal, Frank McLintock phát biểu, 11 cầu thủ của đội bóng hiện nay giống như một đám trẻ cần có… bảo mẫu để khỏi cãi nhau về những chuyện không đâu.
Không hiểu Wenger sẽ giải quyết những vấn đề này ra sao trong thời gian tới. Chỉ biết rằng, ông đang đứng trước những dư luận không hề tích cực chút nào. Dù có công lao đến mấy trong quá khứ, mà sa sút ở hiện tại thì nguy cơ bị sa thải của chiến lược gia người Pháp cũng sẽ rất cao.
Hải Anh (Theo Telegraph)