John Terry đả kích những lời chỉ trích tinh thần của anh với ĐTQG

24/10/2008 09:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Hậu vệ của Chealse John Terry đã đáp lại những lời chỉ trích xung quanh những nghi vấn về sự phục vụ của anh cho những chú sư tử Anh và khẳng định rằng anh luôn đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích CLB.

Đội trưởng của The Blues đã chứng tỏ phẩm chất thủ lĩnh của mình trong màu áo Chealse khi anh ghi bàn thắng đầu tiên sau 2 năm tại Stamford Brigde và mang về chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Roma ở vòng loại Champions League.

Nhưng cầu thủ 27 tuổi này vẫn tiếp tục là tâm điểm của dư luận khi anh không cùng ĐTQG Anh tham dự 2 trận vòng loại World Cup 2010 gặp Kazakhstan và Belarus với lý do anh bị chấn thương lưng và trở lại phục vụ CLB trong 2 trận đấu tới.

Terry phát biểu: “Mọi người nên biết rằng tôi là một cầu thủ như thế nào và là một tính cách ra sao. Tôi thật thất vọng khi mọi người đặt nghi vấn về tâm huyết của tôi dành cho CLB hay dành cho tổ quốc.”

“Tôi cảm thấy thật thất vọng, với tư cách là đội trưởng tuyển Anh, khi bị loại khỏi đội hình trong trận đấu hồi tuần trước và xem các đồng đội thi đấu với đội tuyển Belarus.”
 
Terry đã ghi bàn cho Chelsea sau 2 năm - (Ảnh theo Daily Mail)

“Tôi đã làm tất cả mọi việc có thể để chấn thương lưng sớm hồi phục, nhưng kết quả không như mong đợi. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình để không bở lỡ bất kì trận đấu nào. Hai năm vừa qua với tôi thật đáng thất vọng do tôi gặp phải một số chấn thương.”

Nhưng đội tuyển Anh là ưu tiên hàng đầu. Bạn được chọn thi đấu cho đội tuyển do bạn chơi tốt tại CLB. Đội tuyển Anh lớn hơn nhiều so với Chealse hay Manchester do bạn đang đại diện cho tổ quốc mình và chúng tôi rất tự hào khi làm nhiệm vụ cho tổ quốc và không ai có thể tự hào hơn tôi.”

Terry cũng quyết tâm dẹp bỏ những lo ngại về chấn thương lưng của mình sau cuộc phẫu thuật hồi năm 2006 bởi nó đang tác động xấu tới sự nghiệp của anh.

Terry nói thêm: “Tôi không hiểu những chuyện này bắt nguồn từ đâu, lưng của tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi không hề có bất kì tác dụng phụ nào kể từ khi tôi tiến hành phẫu thuật và tôi vẫn tiếp tục tập các bài tập giành cho lưng của mình. Tình trạng thể lực của tôi rất tốt. Tôi vừa mới bị đau nhẹ, nhưng mọi chuyện sẽ ổn.”

Trung vệ Terry hy vọng rằng anh sẽ trút sự giận dữ lên đối thủ cạnh tranh chức vô địch Liverpool trong khuôn khổ giải ngoại hạng vào Chủ nhật tới, nhưng anh cũng thừa nhận “Quỷ đỏ” vùng Merseyside cũng có những đặc trưng mà Chealse từng có dưới thời cựu huấn luyện viên Jose Mourinho.

Anh cho biết “cho tới thời điểm hiện tại điều gây ấn tượng đối với anh chính là phong độ mà CLB đã từng có dưới thời HLV Mourinho. Vào thời điểm đó có một số trận đấu Liverpool chơi không tốt và bạn nghĩ rằng điều đó sẽ ru ngủ chúng tôi nhưng họ đã trở lại và ghi bàn ở những phút cuối. Đó là điều mà chúng tôi cần phải ghi nhớ. Các cầu thủ của họ đang chứng tỏ niềm tin và quyết tâm cao độ ở mùa giải này.”
 
Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm