(TT&VH Online) - Người hùng của Lyon trong trận thắng Nice 3-2 ở Ligue 1 cuối tuần qua khẳng định với phóng viên tờ "L'Equipe" rằng anh mơ ước giành chức vô địch Champions League.
*Juninho, khởi đầu mùa giải mới của Lyon ở Ligue 1 rất suôn sẻ có phải là một điềm lành cho CLB ở Champions League hay không?
-Chúng tôi khởi đầu mùa giải rất tốt. Tốt hơn mùa trước. Lyon mùa này phòng ngự chắc chắn hơn. Chúng tôi chơi không thật ấn tượng, nhưng đã đạt tới một đẳng cấp cho phép chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu. Ở trận gặp Nice cuối tuần qua, Lyon cũng đã cho thấy khả năng phản ứng với tình hình. Đội bóng này đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên ở Champions League vào thứ 4 này.

Juninho (giữa) khát khao vô địch Champions League
*Bầu không khí trong phòng thay đồ của Lyon dường như tốt hơn mùa trước. Đó có phải là một yếu tố quan trọng hay không?
- Anh biết đấy, mọi chuyện ở đây không có gì thay đổi. Buổi sáng chúng tôi đến sân tập rồi sau đó mọi người làm việc mình muốn. Tại Lyon, ngay cả khi không phải là bạn bè, chúng tôi vẫn là những người anh em trên sân đấu. Các cầu thủ tôn trọng lần nhau và ai cũng mang trong mình tinh thần cạnh tranh. Một mội trường tốt thực sự không phải là lúc nào cũng cùng nhau ăn mừng mà là cùng nhau chiến đấu trên sân cỏ.
*Anh có cho rằng trận đầu tiên của Lyon ở Champions League với Fiorentina sẽ mang tính quyết định không?
-Tôi nghĩ thế nhưng mùa trước tôi cũng nghĩ rằng trận gặp Rangers (Lyon thua 0-3) mang tính quyết định (nhưng không phải thế). Chúng tôi khởi đầu trên sân nhà và vì thế cần phải thắng trận này. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho Lyon khi chơi 5 trận còn lại ở vòng bảng. Chúng tôi biết rõ về những đội bóng Italia vì Lyon từng bị loại bởi họ (Milan, Roma). Đó là những CLB giàu kinh nghiệm. Họ khiến người ta có cảm giác là họ bị lấn lướt rồi cuối cùng họ lại ghi bàn. Lyon cần cảnh giác và tôn trọng Fiorentina vì họ rất mạnh.
*Đối đầu với Fiorentina thì kinh nghiệm sẽ nghiêng về phía Lyon?
-Tôi không nghĩ vậy nếu biết rằng Serie A có chất lượng cao hơn Ligue 1. Khi nhìn vào một hàng công có Gilardino và Mutu, người ta có thể nói rằng Fiorentina mới là đội bóng giàu kinh nghiệm thi đấu. Nhìn chung, đây là một bảng đấu khó khăn và chúng tôi không được phép sảy chân trên sân nhà.
*Liệu năm nay Lyon cuối cùng cũng sẽ vượt qua được ngưỡng tứ kết ở Champions League hay không?
-Chính tôi cũng tự hỏi mình như vậy. Đã lâu rồi Lyon chưa làm được như vậy và tôi vẫn đang mơ về điều đó. Bây giờ tôi cảm thấy thanh thản vì mỗi lần chúng tôi thất bại chúng tôi đều đã chơi hết mình. Đối thủ của Lyon ở Champions League những mùa qua là Roma, hay nhà vô địch tương lai Manchester United, xứng đáng đi tiếp hơn chúng tôi. Điều quan trọng là thể hiện được tất cả những gì mình có. Hiển nhiên là tôi muốn Lyon lọt vào bán kết, chung kết hay thậm chí là vô địch Champions League, nhưng tôi không thể làm được tất cả. Nhưng tôi sẽ tiếp tục ước mơ vì điều đó chẳng tốn kém gì cả.
*Giành chức vô địch Champions League có phải là thách thức lớn nhất đối với anh không?
-Đó là giấc mơ lớn nhất của tôi. Tôi đã không thể vô địch World Cup 2002 dù tôi đã chuẩn bị tất cả vì Selecao (ĐT Brazil). Bây giờ tôi thực sự muốn vô địch Champions League. Tôi biết là điều đó rất khó khăn. Rất nhiều cầu thủ lớn cũng không đạt được điều đó, nhưng tôi vẫn hy vọng.
*Giành chức vô địch Champions League có phải là thách thức lớn nhất đối với anh không?
-Đó là giấc mơ lớn nhất của tôi. Tôi đã không thể vô địch World Cup 2002 dù tôi đã chuẩn bị tất cả vì Selecao (ĐT Brazil). Bây giờ tôi thực sự muốn vô địch Champions League. Tôi biết là điều đó rất khó khăn. Rất nhiều cầu thủ lớn cũng không đạt được điều đó, nhưng tôi vẫn hy vọng.
HT (Theo L'Equipe)